Khan kịch bản, thiếu diễn viên

Sân khấu TP.HCM hiện đang phát triển rất mạnh, với sự ra đời của hàng loạt sàn diễn mới. Tuy nhiên, bên cạnh sự vui mừng lại có nỗi lo vì cung cầu không cân bằng...

Sân khấu TP.HCM hiện đangphát triển rất mạnh, với sự ra đời của hàng loạt sàn diễn mới. Tuy nhiên,bên cạnh sự vui mừng lại có nỗi lo vì cung cầu không cân bằng...

Một cái Tết mà nhiều đạo diễnchạy nháo nhào đi tìm kịch bản, nhưng chỉ chọn được những tác phẩm vừa vừa.

Một số sàn diễn phải lôi vởcũ ra “tút” lại như Mua bảo hiểm tình (từ vở Yêu - sân khấu Hoàng TháiThanh), Xin lỗi chịu không nổi (từ vở Tình 281 - Kịch Phú Nhuận). Đạo diễnÁi Như nói: “Vở đã được khán giả thẩm định nhiều năm tại Nhà hát kịch Sânkhấu nhỏ  (5B Võ Văn Tần), chúng tôi yên tâm hơn”. Điểm lại, chỉ có thêm vàiứng viên sáng giá như Trò chơi của quỷ (5B), Trần gian phải có tình yêu (sânkhấu Hoàng Thái Thanh), Vùng đất cấm (IDECAF), Kiều nữ săn đại gia (Sân khấukịch Sài Gòn Phẳng), Giếng lạ (Kịch Phú Nhuận), Vũ nữ chân dài (Kịch SàiGòn). Vậy là quá ít so với mặt bằng sân khấu của TP.HCM.

Khan kịch bản, thiếu diễn viên
Trung Dũng và Phi Thanh Vân trong vở Kiều nữ săn đại gia.

Khi các sàn diễn bung ra màlực lượng diễn viên không đào tạo kịp, lập tức gây hiện tượng “sốt” nhânlực. Nhà hát kịch  Sân khấu nhỏ chỉ tập 2 vở mà đạo diễn Trần Minh Ngọc phảimời diễn viên đến 6, 7 lần, vì ai cũng bận. Cuối cùng, Trò chơi của quỷ hầunhư chỉ toàn diễn viên trẻ như Cát Tường, Mai Mai, Nguyễn Sơn, Xuân Hồng,Hoàng Thành, Lê Phương và 3 cô cậu học trò mới vừa tốt nghiệp trường sânkhấu, thậm chí có em mới học năm thứ nhất. Kịch Phú Nhuận cũng phải bỏ vởGái thời @ vì không tập hợp đủ người. Nhà hát Thế Giới Trẻ (Công ty Sài GònPhẳng) thì mượn người mẫu lẫn diễn viên nơi khác như Bảo Quốc, Gia Bảo, MaiPhương, Phương Dung, Trung Dũng... Nhưng vẫn hồi hộp không biết họ làm vớimình được “mấy vụ”!

Những dấu hiệu ấy làm ngườitrong nghề không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sânkhấu TP.HCM, lại nói: “Giữa năm nay, Hội sẽ mở trại sáng tác với tiêu chí cụthể là “kịch tết”, coi như chuẩn bị cung cấp cho các sàn diễn. Tạm yên tâmvề khâu kịch bản. Về lực lượng diễn viên, có lẽ mỗi sân khấu phải có kếhoạch cho riêng mình chứ Hội không can thiệp được”.

Thật sự diễn viên trẻ khôngthiếu nhưng vì chưa đủ lực đứng trên sân khấu, nên các ông bà bầu còn ngầnngại. Tốt nhất là tạo điều kiện cho các em làm nghề thì mới có thế hệ kếthừa. Không còn con đường nào khác. Bài học từ 5B, vở Trò chơi của quỷ toànngười trẻ, vậy mà cuối cùng lại được khen.

Theo Hoàng Kim
Khan kịch bản, thiếu diễn viên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.