Những lý do khiến 'Tân Hoàn Châu cách cách' bị ném đá

Có quá nhiều lý do khiến fan phải chê bai khi so sánh giữa hai phiên bản mới và cũ như Tiểu Yến Tử quá già, Ngũ A Ca quá non, nàng hầu Kim Tỏa quá tươi, Hoàng A Mã quá trẻ…

Có quá nhiều lý do khiến fan phải chê bai khi so sánh giữa hai phiên bản mới và cũ như Tiểu Yến Tử quá già, Ngũ A Ca quá non, nàng hầu Kim Tỏa quá tươi, Hoàng A Mã quá trẻ…

Cũng như những bộ phim làm lại khác như Tân Tam quốc, Tân Hồng lâu mộng, Tân Tây du ký…, bộ phim Tân Hoàn Châu cách cách nằm trong "tầm ngắm" của dư luận ngay khi vừa bấm máy. Phim hiện đang phát sóng lúc 12h mỗi trưa trên HTV7.

Dù chính nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã "cảnh báo" rằng hãy đón xem Tân Hoàn Châu cách cách bằng tâm thái của một người trẻ và xem để giải trí vì khi viết lại kịch bản, bà mong muốn mang lại thật nhiều niềm vui cho khán giả của mình. Thế nhưng, do hiệu ứng của bộ phim Hoàn Châu cách cách quá sâu rộng nên ngay từ khi vẫn còn trên trường quay, phiên bản mới đã bị xăm soi.

Dù rất cố gắng nhưng Lý Thạnh không thể nào xóa đi hình ảnh ấn tượng của Tiểu Yến Tử qua diễn xuất của Triệu Vy. Ngoài ra, Lý Thạnh còn bị chê là Tiểu Yến Tử già nhất trong 3 phiên bản.

Tô Hữu Bằng thể hiện tốt hình ảnh chàng hoàng tử Vĩnh Kỳ (Ngũ A Ca) si tình và rất xứng đôi với Tiểu Yến Tử, trong khi đó Trương Duệ có gương mặt non, thuộc dạng thư sinh yếu đuối.

Lâm Tâm Như đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật Hạ Tử Vy dịu dàng, thùy mỵ nên mọi công sức của Hải Lục không thành công.

Mặc dù ít được khán giả yêu thích nhưng không thể phủ nhận tài năng của Châu Kiệt khi thể hiện vai Phúc Nhĩ Khang chung tình đến cực đoan. Vì vậy, diễn xuất của Lý Giai Hàng chưa thể chạm đến thần thái của nhân vật này, vẫn bị đứng sau cái bóng của bậc đàn anh.

Hơn 10 năm trước, Phạm Băng Băng đã khiến khán giả phải chú ý dù cô chỉ đóng vai nàng hầu Kim Tỏa bằng nét diễn "tội nghiệp". Ở phiên bản mới, nữ diễn viên Tôn Diệu Kỳ có gương mặt quá tươi, dáng lại cao nên thiếu sức thuyết phục.

Tuy cùng có ngoại hình dịu dàng, đoan trang nhưng nàng Tình Nhi của Triệu Lệ Dĩnh vẫn thiếu một chút sự quyến rũ như đàn chị Vương Diễm. Tuy nhiên, trong số các diễn viên trẻ tham gia phiên bản mới, cô được khán giả đánh giá cao nhất.

Không trẻ và đẹp trai như Khưu Tâm Chí, song Trương Thiết Lâm đã hóa thân tuyệt vời hình ảnh một ông vua vừa cương vừa nhu, vừa là một bậc thiên tử uy nghi nhưng đồng thời lại là người cha nhân từ khiến khán giả rất thích.

Cả hai đều rất bản lĩnh trong việc thể hiện vai hoàng hậu, tuy nhiên vì nhân vật đã gắn chặt với tên tuổi của Đới Xuân Vinh nên tài năng của Đặng Tụy Văn vẫn không thể nào làm lu mờ hình ảnh mà khán giả đã ghi sâu vào ký ức.

Dung ma ma là vai diễn thất bại nhất trong phiên bản mới dù nghệ sĩ Phương Thanh Trác vốn là "cây đại thụ" được kính trọng trên màn ảnh Trung Quốc. Hơn nữa, nhắc đến nhân vật này, mọi người chỉ nhớ đến nghệ sĩ Lý Minh Khải mà thôi.

Ở phiên bản trước, mặc dù không nhiều đất diễn nhưng mỗi khi nhân vật Lệnh Phi do Quyên Tử đảm nhận xuất hiện đều để lại ấn tượng đẹp. Trong khi đó, Lưu Hiểu Hoa quá trẻ, gương mặt khá hiện đại, khiến nàng Lệnh Phi mất đi sức hấp dẫn trong bản dựng mới.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.