Những nhân vật phản diện "ám ảnh" thế giới

Cuộc chiến đấu giữa Thiện-Ác trong điện ảnh luôn dữ dội, tàc khốc, ở đó cái Thiện sẽ lên ngôi, và cái Ác trở thành nỗi ám ảnh. Đã có những nhân vật phản diện trở thành cơn ác mộng khủng khiếp, nỗi ám ảnh khôn cùng với khán giả thế giới...

Cuộc chiến đấu giữa Thiện-Ác trong điện ảnh luôn dữ dội, tàc khốc, ở đó cái Thiện sẽ lên ngôi, và cái Ác trở thành nỗi ám ảnh. Đã có những nhân vật phản diện trở thành cơn ác mộng khủng khiếp, nỗi ám ảnh khôn cùng với khán giả thế giới...

Jason Voorhees

Jason Voorhees là nhân vật hư cấu trong loạt phim kinh dị 12 phần

Jason Voorhees là nhân vật hư cấu trong loạt phim kinh dị 12 phần Friday the 13th (Thứ Sáu ngày 13) bắt đầu sản xuất từ năm 1980 với tổng cộng 10 nam diễn viên đã từng vào vai này. Đây là một trong những phim kinh dị nổi tiếng nhất thế giới, kể về nhân vật kinh dị Jason Voorhees, hình ảnh kẻ giết người hàng loạt xuất hiện đằng sau chiếc mặt nạ hockey đã trở thành hình ảnh kinh dị quen thuộc đối với khán giả điện ảnh Mỹ cũng như thế giới. Có thể nói Jason đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong nền văn hoá pop với những cách giết người ghê rợn với nhiều hung khí khác nhau, nhưng quen thuộc nhất là cây dao rựa mà hắn luôn mang theo người.

Jason sống ở khu cắm trại bên hồ Crystal, hạt Wessex, bang New Jersey, Mỹ, hắn giết bất cứ ai đến cắm trại tại nơi đây. Trong phim, Jason sinh ra ngày 13/6/1946, mẹ hắn là một đầu bếp trong khu cắm trại tên là Pamela. Cha hắn qua đời từ sớm. Khi Jason 11 tuổi đã bị mắc một căn bệnh lạ khiến đầu to hơn bình thường. Jason thường bị đám trẻ con tới cắm trại bên hồ chọc ghẹo. Một hôm do bị xô xuống hồ Crystal, không biết bơi và gặp phải xoáy nước sâu, Jason chết đuối dưới hồ. Bà Pamela vớt xác con mình và đọc một lời nguyền cứu cho Jason sống lại đồng thời giúp Jason bất tử...
 
Loạt phim đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp với bất kỳ ai đã xem nó, và nhắc tới cái tên Jason. 

 Heath Ledger vào vai the Joker

Trong bộ phim

Trong bộ phim The Dark Knight (Hiệp sĩ bóng đêm – 2008), kẻ thù của Người dơi là the Joker. Hoá trang của nhân vật khiến người ta thấy ghê rợn và kinh hãi ngay từ cái nhìn đầu tiên với lớp phấn trắng phủ lên mặt, miệng tô son đỏ tới mang tai, mái tóc bết và đôi mắt thâm quầng. The Joker thường sử dụng những lá bài sắc như dao, đặc biệt là lá Joker, vừa để làm vũ khí vừa để làm danh thiếp – “Ta là the Joker”.

Hắn là một tên hề tâm thần điên loạn, giết người hàng loạt không ghê tay, hành động vô cùng khó đoán. Để chuẩn bị cho vai diễn phản diện để đời này, Heath Ledger đã ở một mình trong phòng khách sạn suốt một tháng để định hình điệu bộ, giọng nói và tâm lý nhân vật, dùng một cuốn nhật ký để ghi lại toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của Joker.

Ngày 22/1/2008, sau khi đã quay xong Hiệp sĩ bóng đêm, Heath qua đời vì sử dụng thuốc ngủ quá liều. Sự kiện này đã gây chấn động dư luận và khiến người hâm mộ vô cùng tiếc thương chàng diễn viên trẻ tài năng. Vai the Joker là lần xuất hiện sau cùng của Heath Ledger trên màn ảnh và cũng là vai diễn để đời của anh, có sức ám ảnh rất lớn đối với người xem. Tất cả các cảnh quay của Heath đều không hề sử dụng hiệu ứng hoặc kỹ xảo chỉnh sửa để người xem có thể cảm nhận được diễn xuất thực của Heath trong những ngày cuối trước khi anh qua đời.

Hoá trang của kẻ sát nhân giống hệt với nhân vật the Joker

Hoá trang của kẻ sát nhân giống hệt với nhân vật the Joker

Kẻ sát nhân của vụ xả súng đẫm máu tại rạp chiếu phim Colorado, từng gây chấn động dư luận Mỹ trong tháng 7 vừa rồi khi bị bắt đã tự xưng mình là Joker. Sự kiện này đã cho thấy sức ám ảnh ghê gớm của những nhân vật phản diện đối với người xem. Joker đã bước ra từ màn ảnh và máu ở đây là máu thật, là sự kiện kinh hoàng có thật đối với người dân Mỹ và nền điện ảnh Mỹ.
 
Christoph Waltz vào vai Hans Landa

Trong phim

Trong phim Inglorious Basterds (Định mệnh – 2009), Christoph Waltz vào vai Đại tá Hans Landa – một nhân vật hiểm ác, khôn ngoan, kín đáo và nhẹ nhàng. Công việc của hắn trong quân đội của Đức Quốc Xã là truy tìm những người Do Thái đang trốn chạy vì vậy mà nhân vật này còn có tên là “Kẻ săn Do Thái”. Landa luôn nói rằng công việc của mình đơn thuần là “điều tra” và truy lùng những người Do Thái đào tẩu nhưng kỳ thực hắn là một kẻ độc ác, giảo hoạt, sẵn sàng bán đứng bất cứ ai, bất cứ thứ gì, kể cả Tổ quốc mình miễn là đem lại lợi ích cho bản thân.

Phim nhận được nhiều đề cử, trong đó có 8 đề cử tại giải Oscar. Christoph Waltz giành được giải Diễn viên nam xuất sắc nhất tại LHP Cannes và giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại các giải BAFTA, Quả Cầu Vàng và giải Oscar với vai Hans Landa. Trong bộ phim này, vượt qua cả tên tuổi nổi tiếng như Brad Pitt, Christoph Waltz đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng khán giả.

Hans Landa là một nhân vật dịu dàng, quyến rũ, hài hước và thông minh, nhưng ẩn sau đó là một bản tính độc ác và cơ hội, không thể nào đoán định trước. Đây là một nhân vật phản diện được phát triển tới đỉnh cao về tâm lý nhân vật với nhiều bộ mặt khác nhau, nhiều lớp lang tâm lý phức tạp. Để diễn đạt vai này, đạo diễn của phim là Quentin Tarantino đã yêu cầu Christoph không giao tiếp với những diễn viên khác sau khi quay xong các cảnh phim. Đó thực sự là một yêu cầu khó khăn và kỳ quặc nhưng anh vẫn tuân thủ nghiêm túc. Chỉ duy nhất có một lần Brad Pitt đã “vượt rào” và tiến lại phía Christoph với một vòng tay dang rộng, điều đó đã khiến Christoph nhớ mãi.

Với vai diễn phản diện nổi tiếng này, Christoph Waltz được xếp vào hàng những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh Đức và sau đó được nhiều đạo diễn khác của Hollywood mời đóng phim với các vai diễn có chiều sâu tâm lý. Tuy vậy, vai đại tá Hans Landa vẫn là vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Peter Lorre vào vai Hans Beckert

M

M (1931) là bộ phim kinh dị của Đức, được chính đạo diễn Fritz Lang viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất. M là một trong những bộ phim kinh dị hiếm hoi được lồng tiếng thời bấy giờ. M được đánh giá là một trong những bộ phim kinh điển của dòng phim kinh dị và chính đạo diễn Fritz Lang cũng coi đây là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình.

Phim khắc họa nhân vật Hans Beckert - một kẻ giết người hàng loạt đang bị truy nã tại thành phố Berlin, đối tượng của hắn là các em bé. Cả thành phố hoang mang, lo sợ, ảnh truy nã dán đầy phố, bố mẹ lo lắng chờ con ngoài cổng trường học, không ngừng để mắt khi cho chúng xuống chơi dưới sân khu tập thể… Hành động tàn nhẫn của kẻ giết người bệnh hoạn đã khiến không chỉ cảnh sát mà ngay cả thế giới ngầm của bọn xã hội đen thành phố Berlin cũng phải ra tay truy tìm kẻ thủ ác.

Sau khi rơi vào tay của thế giới ngầm, Beckert đã cầu xin sự cảm thông khi nói trong mình dường như có quỷ dữ ám ảnh luôn thôi thúc hắn hành động. Khi thực hiện những hành vi tội ác hắn không nhớ được gì cả. Phim thực sự khiến người xem cảm thấy rùng rợn và sợ hãi theo đúng tính chất phim kinh dị của nó. Tuy vậy, theo cách làm phim của vị đạo diễn người ta thấy phần nào sự cảm thông đối với những hành vi tội ác, cho rằng đó là vì yếu tố ngoại cảnh, tâm lý bất ổn, hay một nguyên nhân khách quan nào đó. Chính điều này đã làm phai nhạt đi phần nào tính rùng rợn trong những tội ác mà Beckert gây ra.

Arnold Schwarzenegger vào vai Kẻ hủy diệt (1984)

The Terminator

The Terminator (Kẻ hủy diệt – 1984) là bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ do đạo diễn James Cameron chỉ đạo sản xuất. Diễn viên Schwarzenegger vào vai Terminator (Kẻ hủy diệt) là một sát thủ nửa người nửa máy. Hắn quay ngược thời gian trở về quá khứ, từ năm 2029 quay trở về năm 1984 để thực hiện nhiệm vụ giết hại một phụ nữ có tên Sarah Connor.

Kẻ hủy diệt rắn chắc hơn một tòa nhà xây bằng bê-tông cốt thép, có thể tiêu diệt kẻ thù bằng tay không, bắn chuẩn chỉ với một ánh nhìn, biến tất cả lực lượng cảnh sát trở thành bù nhìn. Với mái tóc bồng bềnh, vẻ mặt bí ẩn và bộ đồ da đặc trưng của thập niên 1980, mỗi khi nhân vật này xuất hiện trên màn ảnh lại khiến người xem vừa lo sợ vừa thích thú bởi vẻ ngoài hấp dẫn của nhân vật nhưng sự lạnh lùng trên khuôn mặt kia báo hiệu một kế hoạch tội ác mới sắp được thực thi.

Ralph Fiennes vào vai Amon Goeth

Schindler’s List

Schindler’s List (Bản danh sách của Schindler – 1993) là bộ phim sử thi ca ngợi anh hùng Oskar Schindler, một doanh nhân người Đức đã cứu mạng sống của hơn một nghìn người tị nạn Ba Lan gốc Do Thái trong cuộc tàn sát người Do Thái của Đức quốc xã. Schindler đã thuê mướn những người này vào làm việc trong các nhà máy của ông và bảo vệ họ khỏi cuộc diệt chủng. Phim được đạo diễn bởi Steven Speilberg dựa trên cuốn tiểu thuyết Schindler’s Ark (Chiếc rương của Schindler) do tiểu thuyết gia người Úc Thomas keneally sáng tác.

Schindler’s List là một trong những tác phẩm điện ảnh thành công nhất của thập niên 1990 khi vừa đạt doanh thu lớn ngoài rạp vừa nhận được tới 7 giải Oscar, 3 giải Quả Cầu Vàng. Viện Phim Mỹ đã xếp nó ở hàng thứ 8 trên tổng số 100 bộ phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ.

Nhân vật Amon Goeth là một sĩ quan chỉ huy trong quân đội của Đức quốc xã. Goeth khiến người ta nhớ mãi về tính cách xảo quyệt như loài rắn độc của hắn. Hắn bắn chết những người Do Thái để luyện tay súng. Đối với hắn, họ là những tấm bia đỡ đạn không phải con người. Khi hắn nhìn thấy một người hầu gái gốc Do Thái vô cùng xinh đẹp, sự khỏe khắn, trẻ trung và sức quyến rũ của cô đã khiến hắn xao động trong một phút giây nhưng ngay lập tức khuôn mặt thoáng nét mơ hồ biến mất và thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Hắn tự nhủ cảm xúc đó thật kinh tởm, tại sao hắn có thể để mắt tới một thứ “sinh vật hạ đẳng” như vậy và ngay giây phút đó hắn cũng nhận thấy sự cô đơn tới tột cùng của mình.

Anthony Hopkins vào vai Hannibal Lecter

Pulp Fiction

Loạt phim làm về nhân vật Hannibal Lecter thuộc thể loại phim tâm lý kinh dị của Mỹ với phần mở đầu có tên The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu – 1991) đã đưa diễn viên Anthony Hopkins vào vai kẻ giết người hàng loạt Hannibal Lecter.

Được bình chọn là nhân vật phản diện ghê rợn nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ, nhân vật Hannibal Lecter từng được ba diễn viên đảm nhận: Brian Cox năm trong phim Manhunter (Kẻ đi săn người - 1986), diễn viên Gaspard Ulliel trong phim Hannibal Rising (Hannibal lớn lên - 2007). Trong đó, Anthony Hopkins với bộ phim The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu – 1991) được xem là nhân vật độc ác tàn bạo bậc nhất, có tâm hồn đen tối và bí hiểm.

Hắn là kẻ giết người hàng loạt và chuyên ăn thịt người, sau khi bị cảnh sát vây bắt thành công, Hannibal bị giam biệt lập trong bệnh viện tâm thần nhưng cuối phim hắn đã thoát ra được và trở thành mối đe dọa cho cả xã hội. Kết thúc hồi hộp của phim đã mở ra sự ra đời của những phần tiếp theo, đồng thời cũng biến Hannibal trở thành cơn ác mộng khủng khiếp với khán giả.
 
Ian McDiarmid vào vai Palpatine

Rất nhiều những nhân vật phản diện ấn tượng đã xuất hiện trong loạt phim

Rất nhiều những nhân vật phản diện ấn tượng đã xuất hiện trong loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) nhưng nhân vật Palpatine xuất hiện trong phần 3 Revenge of the Sith (Sự trả thù của người Sith – 2005) đại diện cho sức mạnh chính trị và quân sự tàn bạo nhất – một kẻ độc tài chuyên chế.

Nhân vật Palpatine có vẻ ngoài gày gò, ốm yếu nhưng sở hữu một giọng nói truyền cảm, vô cùng hấp dẫn. Hắn sử dụng giọng nói ngọt như mật của mình để rót thuốc độc vào tai hiệp sĩ Anakin Skywalker và biến anh từ một hiệp sĩ của người Jedi trở thành chiến binh Darth Vader của người Sith. Vừa quyến rũ, say đắm, vừa độc ác, ghê tởm, Palpatine mang sức mạnh phù thủy ma mị khiến khán giả xem phim thấy con quỷ này vừa khôn ngoan, tinh quái vừa hấp dẫn, mê hoặc.

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.