Triển lãm Nghệ thuật sắp đặt bãi biển

Triển lãm sắp đặt trên bãi biển chủ đề Biển bờ (do Hội Mỹ thuật TPHCM cùng đơn vị Hồ Tràm Osaka tổ chức) sẽ được khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 23-8 tại khu du lịch biển Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đây là lần đầu tiên một triển lãm sắp đặt được tổ chức trên biển với sự tham gia của gần 40 nghệ sĩ điêu khắc, hội họa trong nước và các nghệ sĩ đến từ nước Pháp. Xuyên suốt đoạn bờ biển dài 500 m, các nghệ sĩ đã tạo hình các cụm nghệ thuật theo chủ đề: các loài cá, cụm san hô, sao biển, thiếu nữ trên thuyền hay ngư dân lênh đênh trên biển... Các tác phẩm sắp đặt thể hiện rõ nét dấu ấn thiên nhiên qua sự tác động của con người. Các tác phẩm tranh, tượng điêu khắc, gốm, ảnh nghệ thuật được sắp đặt kết hợp với nhiều vật dụng, chất liệu khác như bánh xe, gỗ, thuyền thúng, cây khô, cát... tạo nên một không gian hài hòa, đặc sắc. Tham gia sân chơi mỹ thuật độc đáo này có nhiều họa sĩ tên tuổi: Lê Triều Điển, Nguyễn Minh Phương, Lê Kiệt, Võ Lan Anh, Miên Đức Kháng, Lê Ký Thương, Lương Trường Thọ...

Diễu hành xe hoa mùa cưới dài kỷ lục miền Trung

Từ ngày 28- 30/8 tới, tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình triển lãm công nghệ dịch vụ cưới - Danang Wedding 2009 lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực miền Trung.

Các người mẫu trình diễn thời trang váy cưới trong buổi họp báo giới thiệu chương trình

Theo đó, không chỉ những cặp đôi tìm thấy những gợi ý lãng mạn cho ngày vu quy sắp đến mà cả người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng cũng sẽ được chiêm ngưỡng đoàn xe hoa gần 200 xe các loại ô tô mui trần, vespa cổ... diễu hành khắp thành phố qua những địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng. Tham gia đoàn diễu hành có Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế Vũ Hoàng Điệp cùng các người mẫu nổi tiếng.

Tại triển lãm công nghệ dịch vụ cưới - Danang Wedding 2009 sẽ có nhiều hoạt động nổi bật, hấp dẫn xoay quanh chủ đề mùa cưới đồng loạt diễn ra như trình diễn thời trang cưới, thi và triển lãm album cưới, tọa đàm chủ đề cưới...

Triển lãm các tác phẩm làm từ muối

Các tác phẩm điêu khắc được làm bằng muối, những bông hoa cách điệu được tạo ra từ hơn 700 bộ quần áo cũ của diêm dân..., đang được trưng bày trong triển lãm mang tên “Muối” tại TP HCM.

Diễn ra từ ngày 20/8 đến 5/9, triển lãm "Muối" của nghệ sỹ Nguyễn Phương Linh tại Phòng tranh Quỳnh, Quận 1, được thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa CDEF của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội.

Triển lãm là thành quả nhiều tháng nghiên cứu của nghệ sĩ tại các làng muối Việt Nam, từ Hải Hậu (miền Bắc) tới Sa Huỳnh (miền Trung) và Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Giờ ở miền Nam. “Muối” không đơn thuần chỉ là sự bày tỏ lòng kính trọng tới cộng đồng các làng muối ở Việt Nam, mà còn phản ánh niềm đam mê của nghệ sĩ Nguyễn Phương Linh dành cho bản năng giới tính, sự chuyển thể và phù du.

Nghệ sĩ Nguyễn Phương Linh đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc được làm hoàn toàn bằng loại khoáng chất dễ phá hủy, dễ ăn mòn nhưng giúp duy trì cuộc sống. Chị cho biết: “Tôi tạo ra một số tác phẩm điêu khắc và những tác phẩm sắp đặt được truyền cảm hứng từ những gì tôi nhìn thấy trên cánh đồng muối. Đôi khi đó là một ụ muối, đôi khi nó là một con thuyền chở muối trắng có những góc nhọn và kích thước bất ngờ, đôi khi nó chỉ là một bông hoa muối”.

Nguyễn Phương Linh từng tham gia các triểm lãm chung với Borsa di Studio of the Accademia Albertina delle Belle Arti (Turin, Ý) và Chương trình Giao lưu nữ nghệ sĩ Vân Nam và Việt Nam (tại Côn Minh, Trung Quốc). Ở Việt Nam, Chị đã tham gia các triển lãm nhóm như Nhá trên 10 tuổi tại Nhà Sàn Studio và Được sinh ra tại Campus Hà Nội.

(Tổng hợp)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.