Triển lãm Tem bưu chính tại Hà Nội

Sáng nay (8/10), lễ khai mạc Triển lãm Tem bưu chính đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội. Đây là một hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Giải phóng Thủ đô, thời gian diễn ra triển lãm kéo dài từ 8/10 – 10/10/2009 tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội – số 88 Hàng Buồm – Q. Hoàn Kiếm.

Triển lãm Tem là một trong những hoạt động vặn hóa chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Giải phóng Thủ đô và hướng tới Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây đồng thời cũng là sự kiện hưởng ứng cuộc vận đông "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các thành viên của CLB Tem Thủ đô đã cung cấp những bộ sưu tập tem quý giá của mình cho cuộc triển lãm này.

Chủ đề của các bộ sưu tập tem rất phong phú, từ bộ sưu tập về các loại hoa, thuốc quý đến phong cảnh Hà Nội, lịch sử Hà Nội được tái hiện qua những con tem. Đặc biệt, cuộc triển lãm tem lần này còn tập trung giới thiệu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu; công cuộc lãnh đạo của Đảng và thành tựu Cách mạng qua các thời kỳ. Được biết, con tem “cổ xưa” nhất trong triển lãm này ra đời năm 1939, với hình ảnh chùa Một Cột – biểu tượng văn hóa vật thể của Thủ đô Hà Nội.

Triển lãm “Thiên - Đường”

Táo bạo và hiên đại, nhà nhiếp ảnh Trần Huy Hoan đã mang lại cho người xem một thế giới mang đậm thể chất con người nhưng vẫn mang đậm nét truyền thống Việt Nam. Sự đơn giản của màu sắc đen trắng với đường cong gợi cảm của người phụ nữ gắn liền hòa trộn cùng thiên nhiên, cuộc sống tạo cho những bức ảnh thêm phần chân thật.

Vẫn tìm và khai thác về phụ nữ nhưng ở triển lãm lần này người xem sẽ bắt gặp tính đời thường trong mỗi bức ảnh. Hình ảnh người phụ nữ trong những bức ảnh của Trần Huy Hoan đã tạo nên một cái nhìn đầy thẩm mỹ cho người xem.

Buổi khai mac triển lãm và bán đấu giá ảnh: “Thiên - Đường” của Trần Huy Hoan kết hợp với bộ sưu tập “Đen và trắng” của Mosaique sẽ diễn ra từ lúc 18h00 ngày 15 tháng 10 năm 2009 tại Tan My Design, 61 Hàng Gai, Hà Nội đến ngày 15 tháng 11 năm 2009.

Nhiều hoạt động chào mừng 999 năm Thăng Long

Chiều 8-10, Khu di tích Thành cổ Hà Nội sẽ mở cửa đón khách tham quan với hàng loạt các hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần chào mừng kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội và 55 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tại hai dãy nhà phía Đông và phía Tây nền Điện Kính Thiên, một “Hà Nội thời tiền sử và sơ sử” sẽ được phục dựng bởi các hiện vật đang được lưu trữ tại Bảo tàng Hà Nội. Bên cạnh đó là các hoạt động trưng bày sản phẩm dấu ấn ngàn năm Thăng Long, cây cảnh nghệ thuật Thăng Long, kỳ thạch, gỗ lũa của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Hà Nội. Đặc biệt, trong ngày khai mạc, ngay tại thềm Rồng Điện Kính Thiên sẽ công bố Quyết định của Chính phủ về việc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Liên tục từ ngày 11 đến 18-10 vào lúc 15h chiều, tại nhà T78 còn có trình diễn ca trù với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ Trung tâm Văn hóa ca trù Thăng Long.

(Tổng hợp)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.