Ủng hộ cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội

- Ngày 17/11/2009, Đại sứ quán Canada, Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Nội (HAUFO) và các đối tác Việt Nam khác đã tổ chức buổi họp báo về Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội năm 2009.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Cuộc chạy Terry Fox được tổ chức ở nước ta từ năm 2000, nhằm ủng hộ việc nghiên cứu căn bệnh ung thư. Sự kiện này đã thu hút được hơn 37.800 người tham gia và quyên góp được hơn 2,2 tỉ đồng. Riêng năm 2008 đã có 7.000 người tham gia với tổng số tiền vận động được hơn 500 triệu đồng.

Năm nay, Ban tổ chức quyết định tăng thêm diện được nhận tài trợ và kết hợp cùng với Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam mở rộng quy mô và phạm vi của cuộc chạy với chủ đề Cuộc chạy vì trẻ em tại Hà Nội. Tất cả số tiền quyên góp được qua cuộc chạy sẽ được sử dụng để tài trợ cho các chương trình giúp đỡ những trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo thuộc các gia đình khó khăn tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương và Quỹ Nhịp đập Trái tim (Heart Beat) Việt Nam.

Hãy đến và chạy cùng chúng tôi, và thưởng thức các món quà âm nhạc của ca sĩ Tùng Dương và ban nhạc Latinh, tham dự chương trình triển lãm "Nụ cười những đóa hướng dương" do nhóm Chắp Cánh Ước Mơ tổ chức, cùng rất nhiều niềm vui và món quà bất ngờ khác.

Hãy cổ vũ đồng nghiệp và thân hữu của bạn đến tham gia vào ngày 22/11. Tất cả mọi người đều có thể đóng góp vào sự kiện này bằng việc thay gia chạy, việc quyên góp bằng tiền mặt, số lượng bao nhiêu cũng đều được hoan nghênh, hoặc mua áo phông của cuộc chạy trước khi tham gia. Đây không phải là cuộc đua. Mọi người có thể chạy hoặc đi bộ tùy ý.

Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội sẽ được tổ chức vào chủ nhật, ngày 22/11/2009 tại hồ Thiền Quang. Chương trình bắt đầu lúc 7h:45 sáng và kết thúc lúc 9h30. Những người chưa đăng ký cần có mặt từ 7h sáng.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.