Vai diễn tồi tệ nhất của những ngôi sao nổi tiếng

Dù là những ngôi sao nổi tiếng, danh giá bậc nhất ở Hollywood- họ vẫn có những vai diễn tẻ nhạt, chán ngắt, đến mức chính bản thân họ cũng không muốn nhớ đến trong đời.

Dù là những ngôi sao nổi tiếng, danh giá bậc nhất ở Hollywood- họ vẫn có những vai diễn tẻ nhạt, chán ngắt, đến mức chính bản thân họ cũng không muốn nhớ đến trong đời.

George Clooney vào vai Batman trong "Batman & Robin" (1997)

Nghe các ngôi sao thú nhận về vai diễn tồi tệ nhất

Vai Người Dơi có lẽ là một trong những kỷ niệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của George Clooney khi tên ông được xướng lên tại giải Mâm xôi vàng ở hạng mục Cặp đôi diễn xuất tệ nhất cùng với bạn diễn Chris O’Donnell.

Mỗi khi nói về vai diễn này, Clooney luôn tỏ ra cay đắng: “Bộ phim này đúng là phí tiền. Tôi khó lòng mà có tâm trạng tốt để đóng một phim chán như thế. Sau một thời gian dài, giờ bình tĩnh nhìn lại, tôi có thể nói rằng: Bộ phim chết tiệt và mình đóng cũng dở thiệt.”

Sau này George Clooney có được mời đóng tiếp vai Người Dơi nhưng vì cú ngã ở lần đầu nhập vai, Clooney đã thề sẽ không bao giờ dính dáng đến Người Dơi nữa.

Ben Affleck vào vai Larry Gigli trong "Gigli" (2003)

Nghe các ngôi sao thú nhận về vai diễn tồi tệ nhất

“Gigli” bị coi là một thảm họa trong sự nghiệp diễn xuất của Ben Affleck, khi đó, anh đang hẹn hò với nữ ca sĩ Jennifer Lopez và dường như cặp đôi muốn khẳng định mình là bộ đôi quyền lực mới của Hollywood nên đã cùng nhau sắm vai chính trong bộ phim điện ảnh thất bại thảm hại này.

“Gigli” đã khiến cả Ben và Jen bị giới phê bình và người hâm mộ chỉ trích. Ở bên nhau, cặp đôi rất giỏi kéo nhau… đi xuống với những màn ăn chơi trác táng, đóng clip nhạy cảm và tham gia những bộ phim thảm họa. Sau đó, cả hai đã phải dành nhiều năm lao động nghiêm túc để phục hồi lại danh tiếng và sự nghiệp, dĩ nhiên, đó là sau khi họ quyết định chia tay.

Halle Berry vào vai nữ chính Kate Mathieson trong "Dark Tide" (2012)

Nghe các ngôi sao thú nhận về vai diễn tồi tệ nhất

“Khi say sưa diễn xuất bạn không nghĩ bộ phim đó sẽ chán nhưng rồi khi ra rạp, bạn nhìn lại và chỉ có thể tự hỏi mình: Không hiểu mình đã làm cái quái gì trên trường quay mà thành ra thế này?

Tuy vậy, khi một bộ phim thất bại thảm hại, đầu tư cả chục triệu đô mà ra rạp chẳng bán nổi vé, bạn vẫn có thể tìm thấy những điều tích cực để tự an ủi mình. Tôi đã gặp được vị hôn phu của mình trên phim trường – nam diễn viên Olivier Martinez”, Halle Berry chia sẻ về bộ phim lỗ trắng – “Dark Tide”.

Charlize Theron vào vai nữ chính Ashley Mercer trong "Reindeer Games" (2000)

Nghe các ngôi sao thú nhận về vai diễn tồi tệ nhất

Dù là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất thế giới và từng giành được một giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Charlize Theron vẫn không tránh được việc đưa ra những quyết định sai lầm trong lựa chọn vai diễn cho bản thân.

Sai lầm lớn nhất mà cô rất muốn quên đi gắn liền với bộ phim “Reindeer Games” đóng cặp với Ben Affleck. Khi được hỏi về vai diễn trong bộ phim kém chất lượng và thua lỗ nặng này, Theron chỉ có thể nói: “Đó là một bộ phim rất… rất… tệ của tôi”.

Mark Wahlberg vào vai nam chính Elliot Moore trong "The Happening" (2008)

Nghe các ngôi sao thú nhận về vai diễn tồi tệ nhất

“The Happening” bị giới phê bình chỉ trích thậm tệ, bị chê từ kịch bản, cách dàn dựng cho tới diễn xuất. Phim đã “bội thu” giải Mâm xôi vàng ở những đề cử “quan trọng nhất” như Diễn viên, Phim, Đạo diễn và Kịch bản tệ nhất.

Khi nhận xét về sự xuất hiện của mình trong phim, Wahlberg nói rằng: “Đây là một bộ phim rất kinh khủng mà tôi từng đóng, đáng ngán đến mức tôi không muốn nhắc lại tên phim đó nữa… Nhưng thôi, tôi xin thú nhận, đó là The Happening”.

Tobey Maguire và Kirsten Dunst vào vai Người Nhện và Mary Jane trong "Spiderman 3" (2007)

Nghe các ngôi sao thú nhận về vai diễn tồi tệ nhất

Dù phần 3 trong loạt phim về Người Nhện vẫn có chung đạo diễn và diễn viên chính giống như 2 phần trước, nhưng phần 3 bị đánh giá là quá tệ, thiếu tính hài hước vài hai diễn viên chính diễn xuất như thể bất đắc dĩ phải xuất hiện trong một bộ phim siêu anh hùng.

Dù bộ phim được kỳ vọng có nhiều pha hành động ấn tượng nhưng thực tế lại có nhiều cảnh quay diễn ra chậm chạp và rườm rà.

Jessica Alba vào vai Susan Storm trong "Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer" (2007)

Nghe các ngôi sao thú nhận về vai diễn tồi tệ nhất

"Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer" làm còn non tay, nội dung quá đơn giản và những kỹ xảo điện ảnh mà phim sử dụng tới không đem lại nhiều hiệu quả.

Về vai diễn cô gái tàng hình của Jessica Alba, thực tế, cô đã không để tâm nhiều vào vai diễn từ sau khi đạo diễn nói rằng cô khóc “không xinh” và vì thế họ sẽ phải dùng kỹ xảo để cảnh khóc đẹp hơn. Nghe thấy điều đó khiến Alba cảm thấy thất vọng và từ lúc đó cô không còn quan tâm tới việc mình đang diễn như thế nào nữa.

Shia LaBeouf vào vai nam chính Sam Witwicky trong "Transformers: Revenge of the Fallen" (2009)

Nghe các ngôi sao thú nhận về vai diễn tồi tệ nhất

Shia LaBeouf bắt đầu được biết tới với loạt phim “Transformers” nhưng điều đó không khiến anh thôi thất vọng về phần 2 của loạt phim. LaBeouf cho rằng ở phần 2, “đoàn làm phim đã đi lạc hướng”.

“Bản thân tôi không cảm thấy ấn tượng với những gì đã làm. Có những cảnh quay thực sự ấn tượng nhưng hơi thở cảm xúc của phim đã bỏ đi mất. Đó chỉ còn là một bộ phim với một mớ robot đánh đấm nhau”.

Arnold Schwarzenegger vào vai chúa tể Kalidor trong "Red Sonja" (1985)

Nghe các ngôi sao thú nhận về vai diễn tồi tệ nhất

Đóng một bộ phim chán ngắt hóa ra cũng có những lợi ích nhất định, như trong trường hợp của Arnold Schwarzenegger, anh chia sẻ rằng: “Đây là bộ phim tệ nhất mà tôi từng tham gia. Mỗi khi bọn trẻ nhà tôi quá nghịch, tôi sẽ nhốt chúng vào phòng và buộc phải xem bộ phim “Red Sonja” đủ 10 lần. Sau đó, tôi sẽ không phải mệt đầu về chúng trong một thời gian dài.”

Theo Business Insider/Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.