3 mỹ nhân sinh ra để làm 'nữ thần vượng phu' của các nam tài tử

Tuyên Huyên, Lâm Y Thần và Dương Mịch là những nữ diễn viên đem lại rất nhiều may mắn cho các bạn diễn nam đóng cùng họ.

Tuyên Huyên, Lâm Y Thần và Dương Mịch là những nữ diễn viên đem lại rất nhiều may mắn cho các bạn diễn nam đóng cùng họ.

Tuyên Huyên

3 mỹ nhân sinh ra để làm nữ thần vượng phu của các nam tài tử - Ảnh 1.

Là một trong những Hoa đán thành công nhất của TVB, Tuyên Huyên không chỉ có tài diễn xuất mà còn nhiều lần đem về giải thưởng Thị Đế cho các bạn diễn nam đóng cặp cùng mình.

Đầu tiên phải kể đến nam diễn viên La Gia Lương với hai lần đoạt giải Thị Đế của TVB vào năm 1997 (phim Huynh đệ song hành) và năm 2002 (phim Bước ngoặt cuộc đời).

3 mỹ nhân sinh ra để làm nữ thần vượng phu của các nam tài tử - Ảnh 2.

Cổ Thiên Lạc được coi là bạn diễn ăn ý nhất của Tuyên Huyên.

Tiếp theo phải kể đến Cổ Thiên Lạc, nam tài tử được coi là bạn diễn ăn ý nhất của Tuyên Huyên.

Anh cũng từng hai lần giành giải Thị Đế của TVB với "Hồ sơ trinh sát 4" năm 1999 và "Cỗ máy thời gian" năm 2001. Người tình màn ảnh của anh trong cả hai bộ phim này đều là Tuyên Huyên.

3 mỹ nhân sinh ra để làm nữ thần vượng phu của các nam tài tử - Ảnh 3.

Quách Tấn An cũng nhờ vận đỏ của Tuyên Huyên mà tạo được đột phá.

May mắn của Tuyên Huyên còn giúp cho nam diễn viên Quách Tấn An tạo được bứt phá sau nhiều năm mờ nhạt trên màn ảnh.

Anh cũng hai lần chiến thắng giải Thị Đế với cùng vai diễn Đinh Thường Vượng trong hai phần phim "Đôi đũa lệch" năm 2003 và "Chuyện chàng Vượng" năm 2005.

Trong phim, nhân vật ngốc nghếch, ngờ nghệch của anh đã đem lòng yêu cô gái mạnh mẽ, thông minh do Tuyên Huyên thủ vai.

Lâm Y Thần

3 mỹ nhân sinh ra để làm nữ thần vượng phu của các nam tài tử - Ảnh 4.

Từ lâu, Lâm Y Thần vẫn luôn được ca ngợi có số "vượng phu" khi bất kể nam diễn viên nào đóng cặp với cô cũng nhanh chóng nổi tiếng.

Trong đó phải kể đến trường hợp của Hồ Ca khi cả hai bộ phim mà anh đóng cặp cùng nữ diễn viên Đài Loan là "Thiên ngoại phi tiên" và "Anh hùng xạ điêu" đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Nhờ hai vai diễn này mà từ một anh chàng vô danh, nam diễn viên đã bước lên hàng sao.

3 mỹ nhân sinh ra để làm nữ thần vượng phu của các nam tài tử - Ảnh 5.

Từ một nam diễn viên vô danh, Hồ Ca đã vụt sáng thành sao nhờ công rất lớn của Lâm Y Thần.

Năm 2013, số "vượng phu" của Lâm Y Thần lại lần nữa mang đến vận đỏ cho Phùng Thiệu Phong và Trần Hiểu Đông. Sau khi "Lan lăng vương" phát sóng, danh tiếng của cả hai nam diễn viên chính cũng lên như 'diều gặp gió'.

Chính Trần Hiểu Đông cũng phải thừa nhận rằng Lâm Y Thần rất có tài đem lại may mắn cho bạn diễn nam.

3 mỹ nhân sinh ra để làm nữ thần vượng phu của các nam tài tử - Ảnh 6.

Phùng Thiệu Phong và Trần Hiểu Đông cũng có may mắn hợp tác cùng Lâm Y Thần trong "Lan lăng vương".

Cũng trong năm 2013, Tô Hữu Bằng từng gây bất ngờ khi quay về Đài Loan đóng "Điềm mật sát khí" sau hơn 10 năm phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc.

Nam diễn viên tiết lộ lý do anh nhận lời tham gia vào tác phẩm này là vì biết nam chính nào hợp tác cùng Lâm Y Thần cũng đều đoạt giải thưởng lớn.

Ngoài ra danh sách những bạn diễn nam gặp nhiều may mắn nhờ hợp tác cùng mỹ nhân này phải kể đến Trịnh Nguyên Sướng, Hạ Quân Tường, Ngô Tôn, Trần Bách Lâm...

Dương Mịch

3 mỹ nhân sinh ra để làm nữ thần vượng phu của các nam tài tử - Ảnh 7.

Nổi tiếng là mỹ nhân có số "vượng phu" của làng giải trí, Dương Mịch chính là người đã giúp ông xã Lưu Khải Uy có được chỗ đứng như ngày hôm nay.

Trước khi yêu Dương Mịch, nam tài tử này đã trải qua một quãng thời gian dài lận đận khi không được trọng dụng ở TVB.

Sau khi cùng nhau hợp tác trong bộ phim "Như Ý", cả hai đã công khai hẹn hò và cũng từ đó, sự nghiệp của Lưu Khải Uy đã ngày một thăng hoa.

3 mỹ nhân sinh ra để làm nữ thần vượng phu của các nam tài tử - Ảnh 8.

Dương Mịch chính là nữ thần may mắn của Lưu Khải Uy trong cả cuộc sống và sự nghiệp.

Tiếp theo không thể không nhắc đến Lý Dịch Phong, nam diễn viên cũng từng có thời gian vật lộn với nghiệp diễn.

Sau nhiều tác phẩm không mấy ấn tượng, anh chàng này đã đưa tên tuổi mình vào danh sách những ngôi sao hạng A nhờ vai diễn Bách Lý Đồ Tô trong "Cổ kiếm kỳ đàm".

Và bạn diễn đóng cặp với anh trong bộ phim này chính là Dương Mịch.

3 mỹ nhân sinh ra để làm nữ thần vượng phu của các nam tài tử - Ảnh 9.

Lý Dịch Phong và Dương Mịch trong "Cổ kiếm kỳ đàm".

Nam diễn viên gần đây nhất được ánh hào quang của Dương Mịch giúp đổi đời là Hoàng Hiên.

Gắn bó với nghiệp diễn gần 10 năm với nhiều vai diễn trong các tác phẩm lớn như "Cao lương đỏ", "Mị Nguyệt truyện" và "Nữ y minh phi truyện", nhưng Hoàng Hiên chỉ là một cái bóng nhàn nhạt so với những bạn diễn như Tôn Lệ, Hoắc Kiến Hoa hay Châu Tấn.

Chỉ đến khi đóng cặp với Dương Mịch trong "Người phiên dịch", anh mới cải thiện được danh tiếng của mình và được coi là một trong những Tiểu Sinh đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ.

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.