"Anh chàng vượt thời gian" khó vượt qua rắc rối

Những lùm xùm quanh bộ phim Anh chàng vượt thời gian dường như hôm qua mới có dịp bể ra khi đồng loạt các công ty đối tác phụ trách diễn viên, quay phim, dựng phim cùng nhau “kể tội” nhà sản xuất là công ty Năng Động Việt.

Những lùm xùm quanh bộ phim Anh chàngvượt thời gian dường như hôm qua mới có dịp bể ra khi đồng loạt cáccông ty đối tác phụ trách diễn viên, quay phim, dựng phim cùng nhau “kể tội”nhà sản xuất là công ty Năng Động Việt.


Trước giờ, chuyện phimđổi gánh giữa đường đã từng xảy ra, nhưng một bộ phim hơn 30 tập mà cóđến mấy lần đổi gánh vẫn không thể suôn sẻ như Anh chàng vượt thờigian (ACVTG) quả là chuyện hy hữu.

“Vua” khất nợ

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Duy, giám đốc công ty TNHHNguyễn Duy, đối tác đầu tiên của Công ty Năng Động Việt (NĐV) nói: “Trước chỉ mình tôi lên tiếng, mọi người có thể còn hoài nghi. Nhưng giờthì tôi không còn một mình nữa”. Theo ông, phía NĐV (đại diện là bàNgọc Ngân) đã không trả tiền đúng theo tiến độ hợp đồng khi bên ông đãquay được hơn 200 phân đoạn, rồi đơn phương đổi đối tác với lý do NguyễnDuy không chịu giao phim cho họ.

"Anh chàng vượt thời gian" khó vượt qua rắc rối
Những tập đầu không như khán giả mong đợi!

Rắc rối này tạm thời lắngxuống khi phía Nguyễn Duy chưa có động thái gì, còn NĐV quyết định làmlại bộ phim từ đầu. Nhà sản xuất tìm đến công ty thứ hai là Saillywoodcủa đạo diễn Hoàng Thiên Trụ. Lần hợp tác mới cũng nhanh chóng rơi vàochuyện “cơm không lành, canh không ngọt”, dẫn đến việc vị đạo diễn nàysớm ra đi, sau khi làm được khoảng 12 tập phim. Lý do của lần đổ vỡ nàycũng tương tự như lần trước: phía NĐV trì hoãn trả tiền, mặc dùSaillywood đã giao toàn bộ phần phim quay xong. Hoàng Thiên Trụ chobiết, đến giờ, công ty ông mới chỉ nhận được 10% giá trị hợp đồng, tươngđương hơn 200 triệu đồng. Hợp đồng cũng chưa biết đến khi nào mới đượcthanh lý.

NĐV lại đi tìm đối tác mới. Lần này là đạo diễn Hồng Phúc Vinh, khi màbộ phim mới đi được 1/3 đoạn đường với lổn nhổn những hạt sạn khó chấpnhận, kể cả ở nội dung lẫn kỹ thuật.

Vừa từ nước ngoài trở về, ông Minh Thuận, giám đốc công ty Thế giới tàinăng (TGTN), từng phụ trách tuyển diễn viên cho ACVTG cũng lên tiếng saukhi đọc được những thông tin bất lợi về mình do NĐV cung cấp. Minh Thuậncho biết, hiện NĐV đang nợ bên ông khoảng 300 triệu đồng.

Mọi chuyện bắt đầu từviệc công ty ông nhận tuyển diễn viên chính và thứ chính cho ACVTG vớitrị giá hợp đồng khoảng 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau hai lần thanh toántổng cộng 320 triệu đồng thì NĐV bắt đầu khất nợ. Cuối tháng 1, TGTNnhận được thông tin làm lại bộ phim từ đầu và được yêu cầu ký một hợpđồng mới. Khi Minh Thuận đề nghị thanh lý hợp đồng cũ trước, dựa trênphần việc thực tế đã làm (610 triệu đồng) thì bà Ngân không chấp nhận.Hiện tại, công ty của ông đang mắc kẹt trong việc chi trả thù lao chocác diễn viên đã đóng 10 tập phim trong thời gian NĐV hợp tác với NguyễnDuy. Ông cho biết đang tiến hành thủ tục kiện NĐV nếu họ không chịu trảtiền.

"Anh chàng vượt thời gian" khó vượt qua rắc rối
Hoàng Thiên Trụ, Nguyễn Duy, Thanh Thức, Minh Thuận "tố" nhà sản xuất phim Anh chàng vượt thời gian.

Thiếu chuyênnghiệp

Theo các đối tác của NĐV thì chất lượng quá tệ của ACVTG xuất phát từviệc thiếu chuyên nghiệp của nhà sản xuất. Là một người có kinh nghiệmlâu năm trong giới làm phim, Minh Thuận cho biết đoàn phim có những cái“không” không thể chấp nhận: không có thư ký hiện trường (không ai sắplịch quay), không biết raccord (kỹ thuật liên kết ánh sáng, không gian,thời gian...), không có người làm phục trang, bản thân bà Ngân không cóchuyên môn đạo diễn.

Còn đạo diễn Hoàng Thiên Trụ cho rằng phim dở là điều khó tránh khỏi bởikịch bản quá nghèo nàn. Thông thường để quay một tập phim 45 phút thìkịch bản ít nhất phải dài 40 trang. Nhưng một tập kịch bản ACVTG chỉ dàitừ 17 - 28 trang, “Vì thế, khán giả có thể hiểu vì sao có cảnh Hứa VĩVăn bắt một con bướm cũng kéo dài đến 15 phút!”, đạo diễn này nói. Mặcdù vậy, ông không phủ nhận ý tưởng của kịch bản khá mới mẻ, độc đáo.

Giải thích chuyện bà Ngân nói ông sử dụng máy ảnh Canon 1D Mark IV đểquay phim dẫn đến chất lượng xấu, Hoàng Thiên Trụ cho biết đây là loạimáy hiện đại, cho những thước phim chất lượng. Bộ phim Thiên nga đencũng được quay bằng máy này. Việc phim cho ánh sáng đỏ là do phía nhàsản xuất yêu cầu ông để chế độ đó khi quay.

Trong một lần tiếp xúc báo chí trước đó, giám đốc NĐV là bà Ngọc Ngân từng giải thích rằng bà buộc phải chấm dứt hợp đồng với công ty Nguyễn Duy vì bên này không chịu giao phim để bà có cơ sở xin tài trợ. Trao đổi điều này với Nguyễn Duy, ông trả lời: “Bên anh Hoàng Thiên Trụ làm đến đâu, giao phim đến đó mà cuối cùng vẫn không nhận được tiền đấy thôi!”

Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.