- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Công nghệ tuyển diễn viên phim 18+ của điện ảnh Hồng Kông
Thập niên 90 được xem là thời kỳ phát triển đỉnh cao của dòng phim 18+ tại Hồng Kông.
Thập niên 90 được xem là thời kỳ phát triển đỉnh cao của dòng phim 18+ tại Hồng Kông.
Ngành phim 18+ Hồng Kông chính thức ra đời từ những năm 1970 do hàng phim Thiệu Thị khởi xướng.
Những năm 1980, thể loại phim này mang hương vị mới của thời đại, “sắc mà không dâm”.
Đến thập niên 90 là thời kỳ đỉnh cao của phim 18+. Tuy nhiên, từ những năm 1997 trở lại đây thì vì một vài lý do khác nhau, phim 18+ của Hồng Kông bắt đầu suy thoái.
Hiện nay, dưới sự phát triển của công nghệ, thể loại phim khiêu dâm 3D được ra đời, tuy nhiên, cũng rất khó để đưa ngành phim này trở về được thời kỳ đỉnh cao.
Mỗi giai đoạn sẽ có những quan điểm khác nhau về thẩm mỹ, cách lựa chọn diễn viên vì thế cũng có sự thay đổi.
Nếu bạn nghĩ rằng những diễn viên đóng phim 18+ là lớp diễn viên bị kinh bỉ và rẻ mạt thì chắc chắn bạn đã nhầm. Với nền điện ảnh Hồng Kông, để trở thành một diễn viên chuyên đóng phim 18+ bạn phải đạt những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe.
Họ là những diễn viên không chỉ sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ mà còn phải tinh tế trong kỹ năng diễn xuất. Chính vì thế, với lớp diễn viên phim 18+ Hồng Kông, họ là những người thực tài, thực sắc.
Thập niên 70 – 80: Mặt tròn, mắt to
Ngành công nghiệp phim 18+ ra đời từ những năm 1960, khởi nguồn từ bộ phim “Belle de Jour – Người đẹp ban ngày” của đạo diễn người Pháp Luis Buñuel.
Tại Hồng Kông thì thể loại phim này ra đời muộn hơn 10 năm và có những sự thay đổi về đề tài tiếp cận cũng như ngoại hình diễn viên sao cho phù hợp với xã hội lúc bấy giờ.
Những ngôi sao phim khiêu dâm nổi tiếng ở Hồng Kông phải kể đến như Địch Ba Lạp, Trần Bình, Thiệu Âm Âm, Lâm Đại và cả siêu mẫu Từ Thục Viện. Tất cả đều có một vẻ đẹp giống nhau với lông mày rậm, đôi mắt to và gương mặt tròn, bên dưới khóe miệng có thể có một nốt ruồi.
Một trong những tác phẩm nổi tiếng của thời kỳ này là “Bắc Địa Yên Chi” của đạo diễn Lý Hàn Tường năm 1973.
Thập niên 1980 – 1990: Vòng 1 khủng và vòng eo thon gọn
Nền kinh tế phát triển kéo theo nền công nghiệp phim ảnh ở Hồng Kông thời kỳ này cũng phát triển theo.
Rạp chiếu phim không còn là nơi chỉ giành cho tầng lớp trung lưu nữa, các hãng băng đĩa cũng ngày càng mọc ra như nấm. Đây chính là những điều kiện giúp thể loại phim 18+ phát triển hơn.
Việc lựa chọn diễn viên phim 18+ cũng có những sự thay đổi về gu thẩm mỹ để đáp ứng được với yêu cầu của khán giả lúc bấy giờ.
Các người đẹp có thân hình quyến rũ với vòng eo nhỏ hoặc vòng 1 khổng lồ, mang đến sự dụ hoặc đối với cánh mày râu. Hai ngôi sao nổi tiếng nhất thời kỳ lúc bấy giờ đó là Diệp Tử My với bộ ngực cỡ 36F, vòng eo 55,8 cm và Diệp Ngọc Khanh với thân hình bốc lửa.
Đặc biệt, vào thời kỳ này Hồng Kông cho ra đời 4 tạp chí 18+ và chỉ với vài đô la độc giả có thể thoải mái ngắm nhìn những hình ảnh bốc lửa của các nữ diễn viên.
Thập niên 1990 – 2000: Ngọt ngào, dễ thương
Từ những năm 1900 thì đạo diễn Vương Tinh trở thành đạo diễn nổi tiếng với loạt phim cấp ba. Gu thẩm mỹ của ông để lựa chọn người đẹp cũng có sự khác biệt.
Đa phần ông chọn những diễn viên mang vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương nhưng lại mang đến sự quyến rũ lạ thường.
Năm 1995, khi phát hành “Nhục Bồ Đoàn – Ngọc nữ tâm kinh”, Vương Tinh đã đem hai nhân vật chính là Lý Lệ Trân và Thư Kỳ khắc họa thành hình tượng trong sáng mà mê hoặc khiến cánh mày râu phải điêu đứng.
Tiếp sau đó các ngôi sao như Trần Bảo Liên, Khâu Thục Trinh, Ông Hồng cũng đều có gương mặt ngây thơ, trong sáng mà thân hình lại vô cùng quyến rũ.
Thế kỷ 21 – phim 18+ 3D: Xinh đẹp trẻ trung và nóng bỏng
Do sự phát triển vượt bậc của công nghệ, càng ngày càng ít người đến rạp xem phim cấp ba mà thay vào đó họ có thể thuê băng đĩa hoặc xem trực tiếp trên Internet.
Để kéo khán giả quay trở lại rạp thưởng thức thể loại phim này, những nhà làm phim đã sử dụng công nghệ phim 3D.
Công nghệ làm phim thay đổi, việc lựa chọn diễn viên cũng có sự sàng lọc kỹ càng. Một số diễn viên nổi tiếng nhưng thân hình không còn đẹp như cũ sẽ bị đào thải, thay vào đó là những người đẹp trẻ tuổi, nóng bỏng.
Không chỉ giới hạn ở Hồng Kông và Đài Loan, nhiều người đẹp ở Trung Quốc đại lục, Nhật Bản cũng gia nhập mang tới sự đa dạng cho ngành phim này. Một số cái tên tiêu biểu như: Lam Yến, Ngô Tình Tình, Vương Lý Đan Ni,…
Dàn diễn viên nam cũng được đầu tư và lựa chọn kỹ càng, ưu tiên những người có thân hình đẹp.
Theo Trí thức trẻ
-
Điện ảnh5 giờ trướcKhán giả đang bội thực với những tình tiết ngoại tình, chính thất đấu đá đáp trả tiểu tam đang nhan nhản trên các bộ phim Việt của VTV. Trong khi đó, những tác phẩm nhẹ nhàng, đáng yêu lại rất hiếm hoi.
-
Điện ảnh5 giờ trướcTrở lại với màn ảnh nhỏ với vai khác biệt trong "Người một nhà", diễn xuất của Vân Dung bị nhận xét còn hạn chế. Khán giả cho rằng Vân Dung không nên nhận những vai diễn có chiều sâu tâm lý như vai bà Thư.
-
Điện ảnh11 giờ trướcLý Hải và Trấn Thành tạo ra cuộc đua phòng vé thu hút nhiều người quan tâm dù phim không ra mắt cùng thời điểm.
-
Điện ảnh2 ngày trướcNhà nghiên cứu văn hoá - đạo diễn Ngô Hương Giang cho rằng việc đem Trấn Thành và Lý Hải lên so sánh vì cùng là "đạo diễn nghìn tỷ" là điều không thể.
-
Điện ảnh5 ngày trướcNSND Thu Hà đã thể hiện xuất sắc vai mẹ Hạ Lan, người phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc, tình cảm đang gồng gánh gia đình sau biến cố. Màn thể hiện của bà còn lấn át cả nữ chính Hồng Diễm.
-
Điện ảnh6 ngày trướcMinh Hà - bà xã Lý Hải đã lên tiếng về thông tin cho rằng ông xã đang cố tình dìm các đồng nghiệp.
-
Điện ảnh06/05/2024Trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Thu Quế có nhiều cảnh ân oán với hai nhân vật do chồng NSƯT Phạm Cường và bạn thân - NSND Thu Hà đảm nhận.
-
Điện ảnh05/05/2024Trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim "Lật mặt", Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).
-
Điện ảnh04/05/2024Số lượng cảnh nóng trong các bộ phim Hollywood đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian gần đây. Với phim Việt, cảnh 18+ cũng không còn là yếu tố ăn khách.
-
Điện ảnh03/05/2024Chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim "Lật mặt 7: Một điều ước", Tín Nguyễn đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
-
Điện ảnh02/05/2024Sau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.
-
Điện ảnh29/04/2024"Lật mặt 7" là bộ phim điện ảnh thứ hai trong năm nay vượt mốc 100 tỷ đồng, sau "Mai" của Trấn Thành. Tác phẩm đang áp đảo loạt phim Việt và tác phẩm ngoại về doanh thu, suất chiếu dịp Lễ 30/5-1/5.
-
Điện ảnh29/04/2024Diễn viên Thanh Hiền cho biết 20 năm theo diễn xuất, bà chưa bao giờ ao ước được đóng vai chính. Song, bà càng đóng phim càng khỏe rồi bén duyên với "Lật mặt 7" của đạo diễn Lý Hải.