Đời tư thú vị của nàng ma Thái gây sốt màn ảnh

Nữ chính trong phim "Tình người duyên ma" ngoài đời là ngôi sao 9X xinh đẹp, tài năng, có học vấn và từng tham gia rất nhiều phim.

Nữ chính trong phim "Tình người duyên ma" ngoài đời là ngôi sao 9X xinh đẹp, tài năng, có học vấn và từng tham gia rất nhiều phim.

Bộ phim điện ảnh kinh dị Tình người duyên ma của điện ảnh Thái Lan đang gây sốt trên các rạp chiếu phim tại Việt Nam. Khán giả trẻ háo hức rủ nhau đi xem sau những chia sẻ trên trang cá nhân với những lời khen ngợi phim hay. Cùng với cốt truyện ly kỳ và ngôn ngữ điện ảnh rất mới với người Việt, việc nghe trực tiếp những lời thoại bằng tiếng Thái cũng tạo cảm giác thú vị khiến nhiều người muốn cùng trải nghiệm. Những tình huống ma gây cười khiến khán giả có được những hài lòng thỏa đáng khi xem một bộ phim Đông Nam Á đáng để thưởng thức.

Công chiếu tại Thái Lan, bộ phim đã thu về hơn 1 tỷ bath, trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh nước này. Từ thành công của phim, thù lao của nữ diễn viên chính đã lên gần chục triệu bath (gần 7 tỷ đồng). Sau bộ phim, từng có tin đồn "phim giả tình thật" giữa hai diễn viên chính nhưng cả hai đều lên tiếng phủ nhận.

 
Tình người duyên ma pha trộn yếu tố kinh dị và hài hước làm thỏa mãn khán giả Việt.

Trong Tình người duyên ma, nhân vật nữ chính Nak được giao cho nữ diễn viên Mai Davika Horne, tên thường gọi là Mai, đảm nhiệm. Nhân vật Nak là một người vợ xinh đẹp đã mất khi sinh hạ đứa con đầu lòng trong lúc chồng đi lính. Những bí mật về thân phận ma của người vợ, người mẹ cuối cùng đã được tìm ra với cảnh tượng người chồng ôm xác vợ thối rữa đến nghẹn lòng. Tuy nhiên, một thái độ lạc quan bất ngờ đã được chọn lựa khi đối mặt với sự thật người vợ là ma.

Hóa thân vào vai nàng ma Nak, Mai Davika Horne khiến người xem vừa thấy kinh hãi mỗi khi cô hiện hình một bóng ma, vừa cảm thấy như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp mượt mà lúc đời thường. Ngay sau bộ phim ma gây sốt này, cô đã trở thành ngôi sao được săn tìm trên cộng đồng mạng.

Hai diễn viên chính của Tình người duyên ma bị đồn "phim giả tình thật".

Mai Davika Horne sinh ngày 16/5/1992. Mới 21 tuổi, cô đã trở thành một ngôi sao tài năng sở hữu sắc đẹp vạn người mê. Cô mang trong mình hai dòng máu Bỉ - Thái Lan. Chính vì vậy, nét đẹp của cô vừa có nét phương Đông vừa có nét phương Tây, hòa hợp tạo nên nhan sắc hoàn hảo. Cộng với chiều cao 1m73, không khó để cô gái này trở thành ngôi sao 9X sáng giá nhất làng giải trí của xứ chùa vàng.

Hai diễn viên chính trên phim trường Tình người duyên ma.

Mai có sở thích xem phim điện ảnh, lướt mạng xã hội, đi xe máy. Thần tượng của cô gái 21 tuổi này là nữ diên viên Kob Suvanant Kongying. Cô hiện đang theo học tại Đại học Rangsit - một trường quốc tế, chuyên ngành Nghệ thuật và Truyền thông.

Bộ phim đưa Mai đến với khán giả Việt thuộc phim điện ảnh nhưng trên thực tế, cô nàng chủ yếu tham gia đóng phim truyền hình tại Thái. Các phim truyền hình Mai tham gia như Ngao Kammathep, Neur Manoot, Dok Kaew 2011, Maya Rasamee, Tawan Tor Saeng 2012, Roy Lae Sanae Luang 2013, Kularb Rai Kong Naai.

Trước khi tham gia đóng vai nữ chính của Tình người duyên ma, cô còn tham gia một phim điện ảnh khác là Bpidtu Poom Prom Dan Haeng Ruk vào năm 2012.

Mai từng giành giải thưởng Talk About Award 2013. Cô cũng tham gia hát cho nhạc phim với ca khúc Kon Tee Wai Jai trong phim Ngao Kammathep.

Theo Khám phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.