Khán giả rùng mình vì "Người phán xử" có tình huống quá sức kinh dị

Tập phim mới nhất của "Người phán xử" có những cảnh phim và tình huống quá rùng rợn khiến nhiều khán giả rùng mình.

Tập phim mới nhất của "Người phán xử" có những cảnh phim và tình huống quá rùng rợn khiến nhiều khán giả rùng mình.

Trong tập mới nhất (tập 44) của Người phán xử  vừa phát sóng tối 23/8, có một số chi tiết, tình huống đã khiến nhiều khán giả ớn lạnh vì sự dã man và kinh dị.

Cụ thể, gần cuối tập phim, khi Phúc Hô muốn trả thù và cho Lê Thành một bài học vì đã ngủ với Mỹ Hạnh cũng như dằn mặt Phan Thị, hắn đã cho một "đội quân bác sĩ" giải phẫu Mỹ Hạnh để lấy... bào thai của cô ra ngoài, đựng trong một chiếc lọ!

Khán giả rùng mình vì Người phán xử có tình huống quá sức kinh dị - Ảnh 1.

Mỹ Hạnh kinh hoàng trước hành động của tên chồng cũ đốn mạt

Khán giả rùng mình vì Người phán xử có tình huống quá sức kinh dị - Ảnh 2.

Lọ thuỷ tinh đựng bào thai Mỹ Hạnh liên tục xuất hiện khiến nhiều khán giả sợ hãi vì liên tưởng

Khán giả rùng mình vì Người phán xử có tình huống quá sức kinh dị - Ảnh 3.

Tình huống này vốn đã rất dã man, đặc biệt là với những khán giả nữ hay những người nội trợ, nhưng máy quay vẫn cứ lia rõ vào hũ thuỷ tinh đựng bào thai của Hạnh khiến người xem cảm thấy buồn nôn.

Chưa hết, sự dã man và kinh khủng của Phúc Hô còn thể hiện ở chỗ hắn uy hiếp Quyên, bồ cũ của Lê Thành, mang hũ bào thai kia đến tặng Ngọc, vợ Thành, như một món quà. Thật sự kế hoạch của Phúc Hô không chỉ khiến ba người phụ nữ xung quanh Lê Thành cảm thấy kinh tởm mà khán giả cũng ghê người.

Khán giả rùng mình vì Người phán xử có tình huống quá sức kinh dị - Ảnh 4.
Khán giả rùng mình vì Người phán xử có tình huống quá sức kinh dị - Ảnh 5.

Tuy không chiếu rõ hũ thuỷ tinh nữa nhưng chi tiết này thực sự kinh khủng với phụ nữ

Biết rằng những chi tiết này thể hiện sự đột phá của Đài truyền hình Việt Nam khi thực hiện những cảnh phim, tình huống gai góc nhằm thể hiện đúng tính chất của một phim như Người phán xử. Nhưng, phim được chiếu ở khung giờ vàng trên sóng truyền hình quốc gia, lại không có bất kì khuyến cáo nào về độ tuổi chính là một trong những gút mắt rất lớn.

Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của phim, không thể biết được có bao nhiêu trẻ em đang xem bộ phim. Cũng như việc không có khuyến cáo, giới hạn độ tuổi sẽ dễ khiến nhiều khán giả nhạy cảm, những phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt là có con hay đang có thai sẽ kinh sợ. Thiết nghĩ, nếu bộ phim ghi rõ chương trình dành cho người trên 18 tuổi hoặc chiếu vào khung giờ khuya hơn thì sẽ phù hợp với những cảnh phim rùng rợn này.

Theo Trí thức trẻ


Người phán xử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.