Linh Nga tái xuất sàn múa sau khi sinh

Tối qua (30/1) tại Nhà hát TP.HCM, chương trình nghệ thuật chủ đề "Sen" do Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức đã để lại nhiều cảm xúc thăng hoa cho khán giả.

Tối qua (30/1) tại Nhà hát TP.HCM, chương trình nghệ thuật chủ đề "Sen" do Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức đã để lại nhiều cảm xúc thăng hoa cho khán giả.

Không còn “cô đơn” như các đêm (2009) và Sen (2011) trước đây, đồng hành cùng Linh Nga lần này còn còn có sự quy tụ của nhiều thế hệ trong làng múa Việt Nam như NSND Đỗ Lộc, Phương Bảo, NSƯT Đặng Hùng, Vương Linh, Nhất Sinh, nghệ sĩ múa Hồ Nga, Kim Quang, Văn Thảo …

Sân khấu của Sen tràn ngập âm thanh, màu sắc truyền thống dân tộc.

Đúng như lời hứa hẹn của ban tổ chức trong buổi họp báo diễn ra trước đó, Sen là đêm nghệ thuật tôn vinh các vũ điệu và âm nhạc dân gian. Trong gần hai giờ đồng hồ, khán giả cũng được thưởng thức những nét nhạc đặc trưng của từng vùng đất trên cả nước thông qua hình tượng đóa hoa sen đậm chất quê hương, dân tộc.

Trong đêm nghệ thuật này, Linh Nga không chỉ là một trong những biên đạo chính của chương trình mà còn tham gia biểu diễn trong khoảng 3-4 tiết mục múa. Chương trình này cũng đánh dấu sự trở lại sàn diễn của "chim công làng múa" khi cô chỉ vừa sinh con đầu lòng vào tháng 9/2012. Linh Nga chia sẻ để thực hiện được những động tác linh hoạt và dẻo dai trên sân khấu chương trình này, cô đã "liều mình" quay trở lại sàn tập ngay sau khi sinh con hơn một tháng.

Cùng xem thêm những hình ảnh trong đêm diễn:

Linh Nga trong tiết mục Sen mở màn đêm trình diễn nghệ thuật.

Chương trình dành khoảng 40% là các tiết mục âm nhạc, ca hát, còn lại dành cho nghệ thuật múa, xoay quanh hình tượng đóa hoa sinh ra và lớn lên từ bùn lầy.

Đêm Sen là sự hòa quyện giữa âm nhạc cổ điển, nhạc nhẹ và dòng nhạc dân gian Việt Nam, bay bổng với những làn điệu dân ca. Toàn bộ phần âm nhạc do nhạc sĩ Nhật Trung phụ trách.

Chương trình nghệ thuật Sen ra đời từ năm 2010 từ ý tưởng của nghệ sĩ múa Linh Nga muốn tôn vinh hình ảnh đóa hoa dân tộc, cũng là tên của Nhà hát Bông Sen nơi cả gia đình cô gắn bó từ lâu.

Đêm nghệ thuật này còn được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao danh hiệu Guinness như là một chương trình ca múa nhạc dân tộc đặc sắc nhất.

Có khoảng 117 nghệ sĩ múa tham gia các tiết mục trên sân khấu. Nghệ sĩ lớn tuổi nhất là diễn viên Đỗ Lộc (67 tuổi) và diễn viên múa nhỏ tuổi nhất là bé Gia Linh 7 tuổi.


Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.