Loạt ảnh chế và bình luận hài hước chứng minh 'tác hại' của phim 'Sống chung với mẹ chồng'

"Sống chung với mẹ chồng" đang là bộ phim khiến những ai còn độc thân phải hoang mang lo lắng trước hai chữ "kết hôn".

"Sống chung với mẹ chồng" đang là bộ phim khiến những ai còn độc thân phải hoang mang lo lắng trước hai chữ "kết hôn".

Sống chung với mẹ chồng là bộ phim truyền hình đang gây "bão" màn ảnh nhỏ khi nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả cả nước.

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng bộ phim đang cường điệu hóa mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu khi đem đến những tình tiết không còn phù hợp với xã hội bây giờ, nhưng cũng chính vì thế nó lại càng khiến cho các cuộc bình luận của cư dân mạng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
 


Ảnh chế và bình luận hài hước ăn theo phim "Sống chung với mẹ chồng".


Bên cạnh những bình luận tranh cãi về các tình tiết trong phim, nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm của mình về bộ phim với phong cách rất hài hước. Hãy xem loạt ảnh chế cùng những bình luận "bá đạo" sau đây để thấy sức hút ngày một lớn của bộ phim này:
 


Nguồn cơn của mọi mâu thuẫn suy cho cùng cũng tại tình yêu thái quá của mẹ chồng dành cho con trai. Trong mắt các bà mẹ thì con mình lúc nào cũng bé bỏng và nhỏ dại.


Tính nết oái ăm của bà mẹ chồng trong phim chả khác gì những cơn lũ, đến bất ngờ và không cần có nguyên nhân. Và sau khi nước rút, hậu quả nó để lại thật vô cùng nặng nề, cũng giống như chứng trầm cảm mà Vân đang phải gánh chịu.


"Đồng hồ báo thức chạy bằng cơm" là biệt danh mà các cư dân mạng dành tặng cho bà Phương. Chẳng cần biết ngày thường hay cuối tuần, cứ đúng giờ đó không kém một giây, bà mẹ chồng khó tính sẽ lao ngay vào phòng các con và dựng đôi vợ chồng trẻ dậy bằng được.


"Chúa tể của những chiếc khóa" đã xuất hiện và người đó không ai khác chính là bà mẹ chồng luôn mang theo người chùm chìa khóa dự phòng, có thể mở được mọi cánh cửa trong nhà. Mặc kệ các con đang làm gì ở trong, bà Phương luôn "hồn nhiên" lấy khóa mở cửa xông vào phòng bất kỳ khi nào thích.


Tâm sự của một nam thanh niên khi thấy bạn gái đang xem "Sống chung với mẹ chồng".


Mỗi lần chứng kiến những pha hành xử vô lý của bà Phương, các cô gái trẻ chỉ còn biết hát: "Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng..."


Không phải tự dưng mà "Sống chung với mẹ chồng" được coi là bộ phim có khả năng gây chia rẽ các cặp đôi đang yêu.


Chẳng phải tự dưng mà nhiều người vẫn luôn cho rằng, trong mối quan hệ phức tạp giữa mẹ chồng và nàng dâu thì người khổ nhất lại là người đàn ông đứng giữa mẹ và vợ.


Một khi các cô gái trẻ từ bỏ ý định kết hôn sau khi xem phim, thì đương nhiên các dịch vụ ăn theo đám cưới sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề.


Hội độc thân có lẽ là những người cảm thấy hả hê nhất trước sức ảnh hưởng của "Sống chung với mẹ chồng".


Không chỉ có các cô gái mới hoang mang khi xem "Sống chung với mẹ chồng", mà các chàng trai cũng đang dần cảm thấy "tác hại" mà bộ phim này đem lại.


Thế nhưng cũng có không ít các chị em phụ nữ tự tin tuyên bố, nếu bà mẹ chồng trong phim mà rơi vào tay mình thì câu chuyện có lẽ sẽ được mang tên "Sống chung với con dâu".


Xét về độ ghê gớm và độc đoán, bà Phương và bà nội khó tình Kalyahi Devi trong bộ phim đình dám "Cô dâu 8 tuổi" cũng có thể coi là "kẻ tám lạng người nửa cân".

Theo VietNamNet

Lan Hương

sống chung với mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.