Thưởng Tết Chí Trung tăng mạnh vì công giúp NHTT đạt 9,2 tỷ

Mức thưởng đang được giữ kín nhưng giám đốc nhà hát Tuổi trẻ cho biết sẽ có sự chuyển biến tích cực.

Mức thưởng đang được giữ kín nhưng giám đốc nhà hát Tuổi trẻ cho biết sẽ có sự chuyển biến tích cực.

 	Ông Trương Nhuận - Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ.

Ông Trương Nhuận - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Gặp giám đốc Nhà hát tuổi trẻ trong những ngày cuối năm, ông Trương Nhuận đang bận rộn tổng kết những cái được của năm cũ và đề ra phương án hoạt động cho năm tới.

Nhắc tới những điều Nhà hát tuổi trẻ đã làm được trong thời gian qua, ông phấn khởi: “Trong năm 2013, Nhà hát tuổi trẻ có những hoạt động đối ngoại rất hiệu quả. Nhiều đoàn nghệ thuật của đã có chương trình biểu diễn ở Lào, Indonesia và Thái Lan. Ngoài ra, nhà hát cũng đã tham gia Liên hoan sân khấu kịch thể nghiệm ở Seoul. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi còn hợp tác với trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam để đưa đoàn 20 người sang Nhật, khảo sát các hoạt động sân khấu bên đó. Nhiều đoàn nghệ thuật của các nước khác đã chọn Nhà hát tuổi trẻ như một điểm đến để giao lưu văn hóa và biểu diễn.

Năm nay cũng là lần đầu tiên hai đoàn của Nhà hát tuổi trẻ vào biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long trong vòng một tháng. Có thể nói sau một năm hoạt động thì ê-kíp lãnh đạo đời thứ 6 của nhà hát và các nghệ sĩ đang rất hăm hở. Các tác phẩm được dàn dựng một cách đầu tư, công phu hơn và hầu hết được thực hiện theo góc độ xã hội hóa”.

Thưởng Tết Chí Trung tăng mạnh vì công giúp NHTT đạt 9,2 tỷ
 

Thành công này là nhờ sự công sức đóng góp của tất cả thành viên Nhà hát nhưng trong đó không thể thiếu được vai trò của phó giám đốc biểu diễn NSƯT Chí Trung.

Nhận xét về tác phong làm việc của danh hài, Giám đốc Nhà hát tuổi trẻ tấm tắc: “Có thể nói với vai trò phó giám đốc phụ trách biểu diễn, NSƯT Chí Trung là một trong những nghệ sĩ cực kỳ năng động và nhạy bén với cơ chế thị trường. Cùng với uy tín cá nhân, anh rất đảm đang trong công việc của mình. Chí Trung quán xuyến tốt bốn đoàn của nhà hát và tạo được những cú chạy đà, đổi mới về mặt hoạt động, phương thức biểu diễn, phương thức tiếp cận với khán giả. Những ý tưởng của anh đều được ban giám đốc đánh giá cao như việc kích cầu bằng cách giảm giá vé, bán vé thông qua những kênh bán vé trực tuyến, kích thích khán giả đến với rạp Tuổi trẻ, tìm cách kết nối khán giả với nhà hát. Có thể nói, Chí Trung là một trong những người có cách thức làm việc rất hiệu quả đối với nhà hát Tuổi trẻ”.

Lẽ dĩ nhiên, những cố gắng của tất cả các thành viên Nhà hát đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Nếu ngày xưa, Nhà hát chỉ sáng đèn thứ 7, chủ nhật thì bây giờ chúng tôi cố gắng diễn một tuần từ 4 đến 5 buổi. Năm ngoái, doanh thu của Nhà hát là 6,4 tỉ thì năm nay con số đó đã tăng lên 9,2 tỉ, gấp khoảng 1,5 lần. Nếu trước đó, rạp hát của Nhà hát Tuổi trẻ chỉ phục vụ khoảng 500-600 nghìn lượt khách thì năm nay, con số đó đã lên tới 800 nghìn. Đó là thành tích đáng để nể trọng.

Nhờ đó, đời sống của các nghệ sĩ và diễn viên được cải thiện một cách rõ rệt. Họ luôn bám trụ tại Nhà hát, xem đây như một mái nhà không thể rời bỏ. Điều này cũng tạo ra tình yêu với nghệ thuật sân khấu cũng như đối với nhà hát”, ông Trương Nhuận phấn khởi.

Khi được hỏi về tiền thưởng Tết cho các anh chị em nghệ sĩ, giám đốc Nhà hát cho biết: “Thật ra đây là vấn đề rất tế nhị. Hiện tại, chúng tôi đang cùng các nghệ sĩ cân đối mức thưởng nhưng chắc chắn sẽ hơn rất nhiều so với năm ngoái. Tôi cũng chỉ xin phép được tiết lộ tới đây thôi vì điều này cũng tùy thuộc vào mức thu nhập của từng đoàn”.

Bên cạnh những thuận lợi, việc hoạt động của Nhà hát cũng gặp không ít khó khăn, nhất là trong thời điểm này.

Thật ra, đây là thời điểm khó khăn nhất cho các Nhà hát hoạt động sân khấu. Không ít Nhà hát không có rạp nên phải diễn quanh quẩn, thuê mướn sân khấu. Điều này vô tình khiến các Nhà hát không định hình được thương hiệu, thậm chí khán giả không biết đến sự tồn tại của họ.

Điều thứ hai nữa là hiện nay, sân khấu bán vé rất khó. Nếu không biết vận dụng các phương pháp xã hội hóa, kêu gọi sự tài trợ của các doanh nghiệp, kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân thì việc đưa nghệ thuật đến với công chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Nhà hát tuổi trẻ sẽ cố gắng để tạo ra những tác phẩm đặc sắc và đa dạng để gửi đến khán giả”, ông Trương Nhuận chia sẻ.

Chia sẻ riêng với phóng viên, danh hài Chí Trung cho biết, hiện tại vẫn chưa rõ mức thưởng Tết của Nhà hát tuổi trẻ dành cho nhân viên là bao nhiêu. Anh hiện đang lưu diễn trong miền Nam và chưa có dịp nói chuyện với Giám đốc Trương Nhuận về vấn đề này.

Chí Trung cũng tiết lộ, thưởng Tết của nhân viên Nhà hát tuổi trẻ không phải cao so với mặt bằng. Bản thân anh, thưởng Tết các năm trước cũng chỉ khoảng 3-4 triệu đồng.

"Năm nay thì tôi chưa biết thế nào", danh hài nói.


Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.