Tiến sỹ Ngô Phương Lan được bổ nhiệm làm Cục phó Cục Điện ảnh

Tiến sỹ Ngô Phương Lan chia sẻ với phóng viên Dân trí “Tôi mới có chuyến công tác xa về, công việc trước mắt của tôi sẽ là bàn giao lại công việc ở Cục hợp tác quốc tế sau đó sẽ sang Cục Điện ảnh để nhận công việc mới...”.

Tiến sỹ Ngô Phương Lanchia sẻ với phóng viên Dân trí “Tôi mới có chuyến công tác xa về, công việctrước mắt của tôi sẽ là bàn giao lại công việc ở Cục hợp tác quốc tế sau đósẽ sang Cục Điện ảnh để nhận công việc mới...”.


Thông tin từ Bộ Văn hóa- Thểthao- Du lịch (VH-TT-DL), ngày 20/9- Bộ đã chính thức chấp nhận đơn xin từchức của ông Lại Văn Sinh và ông Lê Ngọc Minh sau vụ thất thoát số tiền lớncủa Cục Điện ảnh. Sau khi chấp nhận đơn xin từ chức của ông Lại Văn Sinh,ông Lê Ngọc Minh, Bộ VH-TT-DL đã điều động bà Ngô Phương Lan- hiện đang giữchức Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế của Bộ VH-TT-DL sang làm Phó Cụctrưởng Cục Điện ảnh.

Tiến sỹ Ngô Phương Lan được bổ nhiệm làm Cục phó Cục Điện ảnh
Tiến sỹ Ngô Phương Lan từng công tác tại Cục Điện ảnh trước khi đảm nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế- Bộ VH TT DL.

Tiến sỹ NgôPhương Lan được biết đến là một nhà phê bình điện ảnh vớinhiều công trình nghiên cứu có giá trị đã được in sách pháthành nhiều năm trở lại đây. Tiến sỹ Ngô Phương Lan đã theohọc khoa Biên kịch - Lý luận phê bình trường Điện ảnhMatxcơva (VGIK). Trước khi đảm nhận cương vị Phó Cục trưởngCục Hợp tác Quốc tế, TS Ngô Phương Lan đã đảm nhận chức vụtrưởng phòng Nghệ thuật tại Cục Điện ảnh.

Trao đổi với phóng viên Dântrí, TS Ngô Phương Lan cho biết “Tôi đã rời Cục Điện ảnh 2 năm nay, mọi thứđã đổi khác rất nhiều. Tôi mới có chuyến đi công tác xa trở về, vừa về đãnhận được quyết định chuyển đổi công việc. Hiện tại, tôi chưa thể nói đượcgì nhiều. Công việc trước mắt của tôi là bàn giao lại công việc ở Cục hợptác Quốc tế sau đó sẽ sang Cục Điện ảnh để nhận công việc mới…”.

Khi được hỏi về bối cảnh khókhăn hiện tại ở Cục Điện ảnh, TS Ngô Phương Lan từ chối trả lời. Nhà phêbình điện ảnh cho biết, vì chỉ mới nhận quyết định, chưa nắm bắt một cách rõràng, cụ thể về công việc mới nên chưa thể nói được gì nhiều.

Theo đánh giá của nhiều nghệsỹ trong giới làm phim, nhận chức vụ mới sẽ là một áp lực đối với TS NgôPhương Lan. NSND Trà Giang chia sẻ với phóng viên Dân trí “Những người mớiđến sẽ gặp rất nhiều khó khăn với cục Điện ảnh. Khó khăn không chỉ về tàichính, khó khăn lớn nhất là phải đối mặt với nền điện ảnh thiếu thốn, chậmphát triển đã nhiều năm nay. Để cải tổ, để thay đổi được, không phải làchuyện đơn giản. Sẽ rất vất vả!”.

Dù đã trả qua một cú sốc lớntrước vụ thất thoát tiền của Cục Điện ảnh, nhưng các nhà làm phim vẫn hyvọng, những nhân sự mới sẽ gánh vác, sẽ tìm ra con đường mới để cải tổ Điệnảnh. Nói như đạo diễn Thanh Vân, “Chúng tôi hy vọng, từ đống tro tàn đổ nátấy, những nhân sự mới, những con người mới sẽ mang đến những niềm lạc quanmới”.


Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.