Chủ tịch Mai Linh muốn mua lại cổ phiếu công ty con

Trước đó, Chủ tịch Mai Linh từng bán 888.000 cổ phiếu của công ty này vào cuối năm 2012, thu về khoảng 2,75 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch Mai Linh từng bán 888.000 cổ phiếu của công ty này vào cuối năm 2012, thu về khoảng 2,75 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Mai Linh miền Trung (Mã CK: MNC) thông báo, ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT đăng ký chào mua 888.000 cổ phiếu MNC từ 21/3 đến 21/4. Giá chào mua là 3.100 đồng - bằng giá mở cửa ngày 21/3 của cổ phiếu MNC. Như vậy, để nâng sở hữu tại Mai Linh miền Trung lên 12,65%, ông Huy sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 2,75 tỷ đồng, đúng bằng số tiền ông bán cổ phiếu trước đây.

Cũng theo thông báo chào mua, Chủ tịch Mai Linh cho biết, tiếp tục sử dụng lao động hiện làm việc tại công ty và vẫn lấy hoạt động kinh doanh vận tải làm cốt lõi.

Trước đó, vào 24/12/2012, để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, ông Hồ Huy đã bán 888.000 cổ phiếu MNC, giảm tỷ lệ sở hữu còn 1,65% tại Mai Linh miền Trung. 4 ngày sau, ngày 28/12/2012, trên website của Tập đoàn Mai Linh, ông Hồ Huy đăng thư ngỏ thừa nhận công ty đang gặp khó khăn và kêu gọi các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống đóng góp một ngày doanh thu và các cán bộ chủ chốt giảm lương.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.