Điện lực nợ dầu khí 162 triệu USD

Theo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), số lượng khí bán cao hơn so với cam kết bao tiêu cho các nhà máy điện của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà máy BOT trong giai đoạn 2009-2012 đã lên tới 162 triệu USD.

Theo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), số lượng khí bán cao hơn so với cam kết bao tiêu cho các nhà máy điện của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà máy BOT trong giai đoạn 2009-2012 đã lên tới 162 triệu USD.

Tuy nhiên theo cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công thương thì hiện chỉ có các nhà máy điện thuộc EVN là gặp phải vướng mắc này. Được biết, tới thời điểm này việc thanh toán còn nhiều khó khăn do các bên liên quan chưa thống nhất được hợp đồng bổ sung và đối chiếu số liệu.
 
Các nhà máy điện đã nợ 162 triệu USD của Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) vì mua khí nhiều hơn cam kết.
Các nhà máy điện đã nợ 162 triệu USD của Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) vì mua khí nhiều hơn cam kết.

Trước đó, sau nhiều năm mâu thuẫn về lợi ích kinh tế, vào cuối tháng 2/2013, ba tập đoàn năng lượng lớn nhất Việt Nam là Điện, Than, Dầu khí đã cùng ký kết bản thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) triển khai hợp tác trên 6 lĩnh vực, bao gồm: quy hoạch phát triển ngành; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện; đầu tư khai thác và vận chuyển than trong nước và ở nước ngoài; vận hành các nhà máy điện; sử dụng các dịch vụ và lĩnh vực truyền thông.
 
Cái “bắt tay” của ba “ông lớn” ngay sau đó đã làm dấy lên mối lo ngại trong dư luận về sự độc quyền trong ngành năng lượng, vốn đã rất hạn chế các thành viên thị trường tham gia.
 
Theo đó, nếu các doanh nghiệp đầu ngành này ưu tiên mua sản phẩm của nhau thì những doanh nghiệp nhỏ khác sẽ bị gạt ra và sự cạnh tranh trên thị trường càng ngày sẽ càng bị thu hẹp.
 
Ông Nguyễn Đình Cung, phó viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, khi biết sự việc này cũng bày tỏ sự lo ngại về “một dạng liên kết độc quyền” và theo ông, đây là điều mà Nhà nước nên hạn chế.
Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.