- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Doanh nghiệp rùng mình khi giá điện sắp tăng
Khi đang vật lộn với bế tăc đầu ra, thua lỗ và nợ nần, các DN rùng mình khi nhận được tin giá điện có thể sẽ điều tăng đến 7% trong thời gian tới. Đó có thể sẽ là “cú bồi” khiến nhiều DN ngập thêm vào khó khăn.
Khi đang vật lộn với bế tăc đầu ra, thua lỗ và nợ nần, các DN rùng mình khi nhận được tin giá điện có thể sẽ điều tăng đến 7% trong thời gian tới. Đó có thể sẽ là “cú bồi” khiến nhiều DN ngập thêm vào khó khăn.
EVN tăng giá, DN kêu caTiếp cận dự thảo giá điện, ông Lê Bá Lịch - Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam bày tỏ lo ngại. Theo ông Lịch, các DN trong ngành chăn nuôi hiện đang "sống dở chết dở". Nhiều DN vừa và nhỏ đã bị phá sản mà nguyên nhân cơ bản là do giá đầu vào cao, chi phí cao. Nay lại nghe nói giá điện còn dự kiến tăng lên từ 1.7 thì DN chỉ có nước "chết"”.
Trong khi đó, lãnh đạo Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long cho hay, thủy sản, chúng tôi phải dùng điện rất lớn cho các khâu làm lạnh, cấp đông. Từ đầu năm đến nay DN đã rất khó khăn, nếu giá điện tăng thì DN sẽ không thể cạnh tranh nổi để có lãi.
Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN cũng cho biết: Xuất khẩu thủy sản liên tục gặp khó từ năm ngoái đến nay. DN lo chi phí liên tục tăng lên. Giá điện tăng chắc chắn sẽ khiến nhiều DN không xoay xở nổi, có thể nhiều DN sẽ bế tắc, phá sản...
Thuộc diện tăng giá mạnh, ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thép (VSA) cho rằng, ngành thép không nên bị phân biệt đối xử. Theo ông Cường, hiện nay sản xuất phôi tiêu thụ nhiều điện nhất, chiếm khoảng 6% giá thành, còn các ngành gia công ống thép, thép cán, tráng tôn mã kẽm... chỉ tiêu tốn khoảng 100 - 120 kWh mỗi tấn, tương ứng khoảng 1% trong giá thành. Ngành thép bị ảnh hưởng sẽ tác động đến xây dựng, sản xuất đồ dùng sinh hoạt.
Tăng giá điện đối với nhiều DN sản xuất vật liệu xây dựng chẳng khác nào một cú bồi khiến họ “gục” hẳn. DN hiện nay không bán được hàng mà còn phải gánh thêm chi phí tiền điện nữa thì có lẽ phải giảm sản xuất, vì càng làm càng lỗ. DN thua lỗ. DN nghỉ làm thì hàng trăm lao động cũng bị ảnh hưởng.
Tính toán tác động khi chi phí tăng, lãnh đạo Visan cho biết, nếu giá điện tăng 2-7% thì DN đã yếu sẽ còn kiệt quệ hơn. Chẳng hạn, DN hi phí tiền điện khoảng 1,5 tỉ đồng, nếu tăng giá điện thêm 5% thì chi phí tăng thêm sẽ khoảng 90 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể, giá điện chỉ tăng chứ chưa bao giờ giảm càng làm hàng loạt các nguyên phụ liệu khác tăng theo. Trong khi đó, hàng hóa của DN thì tồn đầy trong kho, DN kinh doanh kiểu gì để có thể trả được tiền điện?
Với thái độ lo lắng, các DN cho rằng, thời điểm hiện nay sức mua đang xuống rất thấp, gần như DN đang phải vật lộn với việc đẩy sức mua, nếu tăng giá điện đồng nghĩa với việc chi phí đầu vào tăng thêm. Tăng giá điện sẽ khiến sức cạnh tranh của DN yếu đi nhiều, các DN có lãi kinh doanh còn chật vật, các DN nhỏ và vừa thì chỉ có lỗ. Trong khi hàng hóa không bán được mà lại tăng chi phí đầu vào, doanh nghiệp không biết làm thế nào mà xoay xở nổi.
Hạ lãi suất nhưng tăng giá điện
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh băn khoăn, trong lúc Chính phủ còn đang tìm các giải pháp để hỗ trợ cho DN thì tại sao lại đề xuất tăng giá điện gấp gáp vậy.
Theo các chuyên gia, khi chúng ta đang cố gắng giảm, dãn nợ thuế cho DN, hạ lãi suất cho DN để họ cầm cự, quay trở lại kinh doanh; nếu tăng giá điện quá mạnh sẽ đi ngược lại các nỗ lực "cứu" DN. Giảm lãi suất cũng là cách giảm chi phí cho DN nay lại tăng giá điện thì sẽ lại chất thêm khó khăn.
Thời điểm hiện nay, sức mua đang xuống rất thấp, DN đang phải vật lộn với việc đẩy sức mua, nếu tăng giá điện đồng nghĩa với việc chi phí đầu vào tăng thêm. Do đó, nên cân nhắc thời điểm tăng giá điện
Chính vì thế, trao đổi với báo chí, bà Phạm Chi Lan, các cơ quan Chính phủ cần xem xét tính tác động của việc tăng giá điện theo nhiều phương án khác nhau để có cái nhìn tổng thể và cân nhắc việc tăng giá là bao nhiêu với tần suất bao nhiêu.
Đồng ý với quan điểm này, ông Lê Đăng Doanh nhấn mạnh, nên cân nhắc thời điểm cần thiết. Nhất là việc tách DN ximăng, sắt thép ra tính biểu giá riêng. Có thể cần làm việc này để cho họ có ý thức đổi mới công nghệ, tiết kiệm ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư. Nhưng cũng phải có lộ trình để họ chuẩn bị, chứ không nên thấy cần là quyết tăng ngay.
Chuyên gia Lê Đình Ân cũng cho rằng, trong khi để giúp DN phục hồi sản xuất, thoát khỏi khó khăn thì đáng lẽ cần giảm chi phí đầu vào như lãi suất, chi phí sản xuất kinh doanh. Nếu tăng giá điện thì đầu vào sẽ tăng, sẽ có những doanh nghiệp đang cố cầm cự có thể không cầm cự được nữa...
“Nếu tăng giá điện 5-7%, dù ảnh hưởng đến CPI chỉ dưới 1% nhưng trong bối cảnh khó khăn hiện nay sẽ có tác động. Doanh nghiệp có thể bị phá sản do chi phí đầu vào tăng trong khi không thể tăng giá bán”.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo, điều chỉnh giá điện sản xuất nói sẽ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của Việt Nam, sau khi đã có phàn nàn về chi phí lao động không còn rẻ nữa. Đây là điều phải cân nhắc khi chúng ta cần thu hút đầu tư mạnh hơn sau giai đoạn kinh tế khó khăn.
Theo VEF
-
Doanh nghiệp19/06/2020Đại gia Trần Văn Dĩnh nổi danh với các dự án sân golf đình đám như sân golf Kim Bảng, sân golf Hồ Núi Cốc và sân golf Việt Yên. Tuy nhiên, ít người biết "ông trùm sân golf" còn sở hữu tòa lâu đài độc nhất vô nhị ở làng tỷ phú Nam Định.
-
Doanh nghiệp10/06/2020Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động...
-
Doanh nghiệp04/06/2020Mức đóng BHXH vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ... là những điểm mới sắp có hiệu lực.
-
Doanh nghiệp29/05/2020Bầu Đức, bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Lê Phước Vũ đều có điểm chung là những đại gia trên thương trường nhưng lại chưa một ngày ngồi ghế giảng đường đại học.
-
Doanh nghiệp28/05/2020Chủ nhân của toà lâu đài này là doanh nhân Ngô Văn Phát (SN 1964) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco
-
Doanh nghiệp21/05/2020Ở mức giảm trừ mới, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ được nâng lên là 11 triệu (0 người phụ thuộc); 15,4 triệu (một người phụ thuộc); và 19,8 triệu (2 người phụ thuộc).
-
Doanh nghiệp20/05/2020Ông Huy Nhật kêu gọi 4 công ty "rót" 25 triệu USD vào một dự án nghỉ dưỡng rộng 162ha tại Huế. Sau đó, nhà đầu tư phát hiện đây chỉ là dự án “ma” và Huy Nhật đã biến mất.
-
Doanh nghiệp19/05/2020Trên thương trường, họ là những cái tên nổi tiếng với tài kinh doanh giỏi, sở hữu khối tài sản khủng nhưng lại rất kín tiếng.
-
Doanh nghiệp16/05/2020Dường như ai cũng bất ngờ và không thể tin nổi bầu Kiên - người đàn ông quyền lực thuộc hàng nổi danh trong giới tài chính ngân hàng và bóng đá Việt Nam lại có ngày vướng vòng lao lý.
-
Doanh nghiệp16/05/2020Không chỉ tài giỏi, những người phụ nữ này còn là hậu phương vững chắc giúp chồng quán xuyến sản nghiệp lẫn công việc của gia đình.
-
Doanh nghiệp14/05/2020Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 86 của Quốc hội.
-
Doanh nghiệp12/05/2020Ông Dũng "lò vôi" cho biết sẽ chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện.
-
Doanh nghiệp09/05/2020Từ 1-7-2020 sẽ thêm 6 trường hợp viên chức bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
-
Doanh nghiệp07/05/2020Cổ phiếu QCG nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) tiếp tục có những biến động khó lường, tăng dựng đứng, giảm sâu rồi lại tăng vọt.