Jetstar Pacific lỗ 31,2 triệu USD như thế nào?

Do những bất ổn của thị trường, đầu năm 2008, Ban điều hành JP do Tổng Giám đốc Lương Hoài Nam đứng đầu đã tham mưu cho HĐQT thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro giá xăng dầu (hedging). Thời điểm này, HĐQT JP không có kinh nghiệm và cũng chưa biết rõ nghiệp vụ hedging xăng dầu.

Nguyên TGĐ Jetstar Pacific(JP) Lương Hoài Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông Nam bị tình nghi trong thờigian lãnh đạo JP đã thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý hoạt động kinhdoanh khiến Cty này bị lỗ nghiêm trọng. 

>>

Do những bất ổn của thị trường,đầu năm 2008, Ban điều hành JP do Tổng Giám đốc Lương Hoài Nam đứng đầu đã thammưu cho HĐQT thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro giá xăng dầu (hedging). Thờiđiểm này, HĐQT JP không có kinh nghiệm và cũng chưa biết rõ nghiệp vụ hedgingxăng dầu.

Tuy nhiên, sau khi ban điều hành đề xuất và cung cấp các thông tin vềquản trị rủi ro nhiên liệu, HĐQT JP đã ban hành một số chính sách về quản trịrủi ro giá nhiên liệu trong Cty.

Jetstar Pacific lỗ 31,2 triệu USD như thế nào?

Nhà ông Lương Hoài Nam tại TPHCM (ảnh lớn) Ảnh: Hữu Vinh. Nhà ông Lương Hoài Nam tại số 16, ngõ 46A, phố  Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội (ảnh nhỏ). (Ảnh: Phạm Yên)

Ngày 15-1-2008, HĐQT JP đã họpthống nhất chủ trương thực hiện biện pháp phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu vớiphương thức thực hiện hợp đồng hedging. Cùng trong ngày 15-1-2008, HĐQT JP đã cóNghị quyết số 04/BOM-PA ghi rõ: "Giao nhiệm vụ cho phó tổng giám đốc phụ tráchtài chính và phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đồng chấp thuận việc hedgingđối với ít nhất 15% tổng nhu cầu nhiên liệu kế hoạch sử dụng cho năm 2008."

Trả lời báo chí trước khi bị bắt(báo Tuổi Trẻ ngày 17-12-2009), ông Lương Hoài Nam thừa nhận, tại cuộc họp này,ban điều hành đã kiến nghị HĐQT JP thông qua phương án mua xăng theo hình thứchedging để kiểm soát một phần giá nhiên liệu trong năm 2008 với tỷ lệ tối thiểu15% và không quá 70% tổng nhiên liệu tiêu thụ dự kiến và đã được HĐQT thông qua.

Ông Nam cho biết thêm, vì hedginglà loại nghiệp vụ mới ở Việt Nam, trong số những người làm việc ở JP chưa có aithực hiện nghiệp vụ này. Do vậy, HĐQT đã giao cho hai phó TGĐ đều là người Úcthực hiện nghiệp vụ này.

Sau khi được HĐQT chấp thuận bằngnghị quyết,  hai phó TGĐ  là bà Daniela và ông Tristan Freeman đã thực hiện tổngcộng hai giao dịch. Giao dịch thứ nhất vào ngày 30-5-2008, với số lượng xăng dầulà 69.180 thùng với giá 126 USD/thùng, thời hạn từ ngày 1-7-2008 đến hết30-11-2008, điều này phù hợp với nghị quyết.

Giao dịch thứ hai thực hiện ngày9-7-2008. Tổng số lượng nhiên liệu mua đợt hai là 290.200 thùng với hai giá 136USD/thùng và 137 USD/thùng, thời hạn có hiệu lực từ ngày 1-8-2008 đến hết ngày31-5-2009.

Theo quan điểm của đoàn Kiểm toánNhà nước, trong quá trình triển khai, hai phó TGĐ người Úc đã không tuân thủtuyệt đối các nguyên tắc thực hiện và báo cáo với HĐQT, Ban điều hành như quyđịnh trong việc đặt giá phòng ngừa rủi ro giá xăng dầu, đặc biệt là việc đợtgiao dịch thứ hai cho nhu cầu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2009. Họ đã thực hiệntheo hợp đồng với số lượng lớn và thời gian dài từ tháng 7-2008 đến tận tháng5-2009.

Trong thời điểm giá xăng dầu cónhiều biến động phức tạp, đến tháng 5-2009 giá xăng dầu đã giảm sâu, nên chỉ vìtham gia nghiệp vụ này mà JP đã thua lỗ khoảng 31,2 triệu USD. Trong đó, khoảnlỗ năm 2008 là 8,9 triệu USD. Còn đợt giao dịch theo nghiệp vụ hedging thứ haitừ tháng 1 đến tháng 5-2009 đã khiến JP lỗ 22,5 triệu USD.

Kiểm toán Nhà nước cho rằng,trong bối cảnh giá xăng dầu diễn biến bất thường, Ban điều hành JP mà đứng đầulà ông Lương Hoài Nam đã không tuân thủ các nguyên tắc chỉ đạo, hướng dẫn củaHĐQT trong quá trình thực hiện các giao dịch mua xăng dầu với số lượng lớn bằngnghiệp vụ hedging, nhất là việc thực hiện đợt giao dịch thứ hai cho nhu cầu 5tháng đầu năm 2009.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũngcho rằng, HĐQT JP "chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai nghiệp vụnày đối với Ban điều hành. Đây là một trong những nguyên nhân góp phần gây ratổn thất lớn về tài chính đối với JP".

Trao đổi với phóng viên qua điệnthoại chiều qua,nguyên Chủ tịch HĐQT JP Phạm Vũ Hiến nói ông không thể trả lờiđiều gì lúc này. Ông Hiến cho biết, ông đã chính thức nghỉ công tác từ tháng8-2009.  

Theo Hà Nhân
Jetstar Pacific lỗ 31,2 triệu USD như thế nào?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.