Những tài sản đặc biệt của thiếu gia Quốc Cường

Ngoài sở hữu những chiếc siêu xe trị giá hàng triệu USD, Phó tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai còn có hàng loạt tài sản đặc biệt khác.

Ngoài sở hữu những chiếc siêu xe trị giá hàng triệu USD, Phó tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai còn có hàng loạt tài sản đặc biệt khác.

Sở hữu 2 công ty bất động sản

Năm 2013, trong báo cáo tài chính quý III, lần đầu tiên Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCG) thông tin về việc Nguyễn Quốc Cường nhận chuyển nhượng cổ phần từ 2 doanh nghiệp con. Tổng giá trị chuyển nhượng tính đến cuối năm 2013 là 9 tỷ đồng, chia làm 2 đợt.

Như vậy, từ vị trí Phó tổng giám đốc của công ty do mẹ ruột sở hữu, hiện Nguyễn Quốc Cường đã trở thành cổ đông, đồng sở hữu 2 doanh nghiệp khác cùng những "người quen" là cá nhân có liên quan tới một thành viên HĐQT của QCG. Đây cũng là giao dịch duy nhất của thiếu gia Quốc Cường với QCG, trong khi mẹ và em gái Nguyễn Ngọc Huyền My lại nhận và trả tạm ứng hàng chục tỷ đồng với công ty này.

Thương hiệu "Car & Passion"

Với mác doanh nhân mê siêu xe, Nguyễn Quốc Cường phải hứng nhiều "gạch đá", dù bản thân chàng trai 8X này cho rằng chuyện đó không hề liên quan gì đến kinh doanh. Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận rằng, với đam mê của mình, thiếu gia Quốc Cường đã làm nên một thương hiệu, đó là "Car & Passion" - hành trình Siêu xe và Đam mê.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và chiếc siêu xe Lamborghini trong hành trình Siêu xe và Đam mê năm 2011.

Ra mắt lần đầu vào tháng 8/2011, và từng lên kế hoạch thực hiện lần 2 vào tháng 4/2012 nhưng không thành, Car & Passion được xem là thương hiệu làm nên tên tuổi của Nguyễn Quốc Cường. Từ nhân vật thường chỉ được biết đến trong giới mộ xe và doanh nhân, hình ảnh thiếu gia Quốc Cường Gia Lai cùng chiếc xe Lamborghini vàng đã phủ sóng rộng khắp các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Đến nay, vẫn chưa có bất cứ doanh nhân nào sở hữu một thương hiệu tương tự như thế.

Nhà tài trợ cho sinh viên nghèo

Khá kín tiếng trên trang cá nhân của mình, nhưng Nguyễn Quốc Cường lại chia sẻ nhiều về một trang xã hội chuyên thực hiện các dự án tài trợ cho sinh viên nghèo. Theo thông tin từ trang web này, Nguyễn Quốc Cường tham gia từ tháng 8/2013, với mục thông tin vỏn vẹn chỉ có tên và ảnh.

Trang cá nhân của doanh nhân trẻ này cũng cho thấy, trước khi trở thành một trong ba nhà tài trợ tiêu biểu cho dự án xã hội giúp đỡ sinh viên, Nguyễn Quốc Cường đã tìm hiểu khá kỹ. Từ giới thiệu trang web, vận động nhiều người cùng chung tay tham gia, đến tự mình tài trợ. Anh cũng là một trong những nhà tài trợ tiêu biểu của trang web cộng đồng này, với việc giải ngân 10 học bổng cho sinh viên nghèo. 

Và dấu ấn với thú chơi golf

Ngoài thú chơi đắt tiền là siêu xe, doanh nhân 8X này cũng là một người mê chơi golf - môn thể thao vốn dành cho giới đại gia. Anh từng tham gia giải golf giao hữu quốc tế lần thứ 9 của Việt Nam, tổ chức vào ngày 4/10/2012.

Chiếc cup Hole-in-One và chứng nhận mang tên Nguyễn Quốc Cường vào tháng 2/2013.

Trong hồ sơ cá nhân tại một trang web cộng đồng, Nguyễn Quốc Cường từng đăng tấm ảnh chiếc cup và bằng chứng nhận "Hole in one". Theo thông tin trên chiếc cup, anh đã giành được nó vào tháng 2/2013, với cú đánh chính xác vào lỗ số 7.

"Hole in One" là thuật ngữ chỉ một cú đánh từ bệ phát bóng được đưa thẳng vào lỗ. Đây được xem là niềm tự hào và tạo nên dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi golfer, trong đó, yếu tố kỹ thuật và sự may mắn đóng góp phần lớn vào thành tích này.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.