Ông Đinh La Thăng: “Doanh nghiệp cứ nói thẳng, không sợ trù dập!”

Bí Thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định TP cam kết tạo môi trường bình đẳng, công khai minh bạch cho doanh nghiệp DN phát triển, không phân biệt đối xử.

Bí Thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định TP cam kết tạo môi trường bình đẳng, công khai minh bạch cho doanh nghiệp DN phát triển, không phân biệt đối xử. Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP HCM và doanh nhân trên địa bàn năm 2016 với chủ đề “Lắng nghe và đổi mới” diễn ra sôi nổi suốt buổi sáng ngày 8-3.

Ngay từ lúc bắt đầu chương trình, phát biểu với các doanh nghiệp (DN) Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã khẳng định DN là đội ngũ tiên phong của thời kỳ hội nhập nên thành phố luôn quan tâm và hỗ trợ tối đa cho DN. “Có lãnh đạo TP ở đây, cứ nói thẳng nói thật, không sợ trù dập vì lãnh đạo TP luôn đứng bên cạnh hỗ trợ DN phát triển” – ông Thăng khẳng định.

Sau lời gợi mở của ông Đinh La Thăng, rất nhiều cánh tay giơ lên xin được trình bày những khó khăn vướng mắc của DN mình, ngành mình cũng như kiến nghị gỡ vướng.

Ông Đinh La Thăng: “Doanh nghiệp cứ nói thẳng, không sợ trù dập!”

Bà Huỳnh Thị Kim Dung, Tổng giám đốc bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (quận 10), cho biết từ năm 2010, Luật Khám chữa bệnh ra đời, bệnh viện không đáp ứng được tiêu chuẩn mới nên mua thêm 2 lô đất bên cạnh trị giá 100 tỉ đồng nhưng đến nay không xin được giấy phép xây dựng. “TP quy định không cho mở rộng bệnh viện trong nội thành vì sợ gây kẹt xe nhưng thực tế có bao nhiêu bệnh viện gây kẹt? Trung tâm thương mại trong nội thành liên tục được xây mới có gây kẹt xe không, trường ngoại ngữ cũng vậy” – bà Dung bức xúc.

Ông Đỗ Phước Tống, chủ tịch công ty cơ khí Duy Khanh, Chủ tịch hội DN cơ khí điện TP HCM, nói trong một thời gian dài, máy móc thiết bị của ngành cơ khí nhập khẩu 0% trong khi máy móc thiết bị DN trong nước sản xuất phải chịu thuế. Ngoài ra, với ngành cơ khí khuôn mẫu, Bộ Công thương yêu cầu DN phải chứng minh sản phẩm phải đạt thị phần nhất định mới được công nhận là sản phẩm sản xuất trong nước, điều này là bất khả thi đối với DN ngành khuôn mẫu.

Ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch hội Chế biến Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ TP HCM, kiến nghị TP sớm xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm tầm quốc gia, khu vực. “Chúng ta thiếu 1 chỗ để tổ chức hội chợ tầm cỡ. Những hội chợ trước đây, khách nước ngoài bỏ tiền mua vé máy bay qua Việt Nam nhưng quy mô hội chợ quá nhỏ, họ đi 2-3 giờ đã xong nên sau này không đi nữa.

Nếu hiện tại chưa có điều kiện xây mới thì đề nghị thúc đẩy mở rộng trung tâm hội chợ triển lãm Phú Mỹ Hưng để có chỗ cho các DN trưng bày sản phẩm của mình để giới thiệu cho các DN thế giới.” – ông Hùng nói.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị những DN không có thời gian phát biểu, có thể gửi ý kiến đóng góp, kiến nghị hoặc hiến kế phát triển thành phố về UBND TP. “Không chỉ trông chờ cuộc gặp định kỳ hàng năm mà việc tháo gỡ cho DN phải được thực hiện thường xuyên. DN chính là người quyết định năng lực cạnh tranh, đề nghị cần thay đổi nhận thức về vai trò DN. Tất cả các cơ quan ban ngành phải coi DN là đối tượng phục vụ vô điều kiện để xây dựng đội ngũ doanh nhân, DN vững mạnh có văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao và có khả năng cạnh tranh để hội nhập.

DN phải liên kết thật sự với nhau không chỉ trong phạm vi TP HCM mà vươn ra các tỉnh thành, cả nước. Phấn đấu đến 2020 phải tăng được gấp đôi số DN hiện nay và đặt mục tiêu tăng nhiều hơn nữa, tăng cả số lượng và chất lượng.” – ông Thăng lưu ý.

Song song đó, ông Thăng cũng khẳng định TP cam kết tạo môi trường bình đẳng, công khai minh bạch cho DN phát triển. Phải tạo ra một phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ ở TP HCM. Cam kết cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng viên chức, kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ những người nhũng nhiễu gây khó khăn cho DN và những người năng lực kém. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu DN, cổ phần hóa DN nhà nước; chậm nhất đến cuối năm 2017 phải hoàn thành để tạo sân chơi lành mạnh, qua đó thay đổi quản trị.

Bí Thư thành ủy cũng đề nghị DN có niềm tin vào sự phát triển DN, có niềm tin lãnh đạo TP có đổi mới, những việc gì làm được thì làm ngay; liên kết cùng phát triển. Quan trọng là mình phải trung thực. Cuối cùng, ông Thăng tái khẳng định mong DN tiếp tục có đóng góp thẳng thắn, TP HCM phải là nơi hình thành các chính sách để phát triển kinh tế. “Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để cùng DN phát triển TP HCM thành đầu tàu kinh tế cả nước” – ông Thăng kết luận.

Theo Người lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.