Rớt top 4, bầu Đức thua chị em vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chỉ một thời gian ngắn sau khi rớt khỏi tốp 3, doanh nhân Đoàn Nguyên Đức đã tiếp tục rớt hạng trong những ngày đầu năm mới.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi rớt khỏi tốp 3, doanh nhân Đoàn Nguyên Đức đã tiếp tục rớt hạng trong những ngày đầu năm mới. Vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán ngày càng xa vời với đại gia bất động sản và nông nghiệp này.

Trong phiên giao dịch sáng 21/1/2016, giá cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục giảm mạnh. Có lúc cổ phiếu này đã giảm sàn xuống 8.400 đồng/cp.

Với mức giá này, tổng cộng gần 348 triệu cổ phiếu HAG của chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có tổng trị giá khoảng 2.920 tỷ đồng.

Trong khi đó, việc cổ phiếu VIC của Vingroup tăng khá mạnh lên 48.000 đồng/cp đã giúp gần 61,3 triệu cổ phiếu VIC của bà Phạm Thu Hương, em gái bà Phạm Thúy Hằng - vợ tỷ phú duy nhất tại Việt Nam Phạm Nhật Vượng có tổng trị giá hơn 2.940 tỷ đồng.

Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ 2008 bầu Đức rớt khỏi rớt khỏi tốp 4 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, nông nghiệp, mía đường, cao su, bò sữa, Đoàn-Nguyên-Đức, bầu-Đức, Hoàng-Anh-Gia-Lai, nông-nghiệp, bò-sữa, cao-su, mía-đường, cọ-dầu, Lào, Campuchia, Attapeu, HNG, HAGL-Agrico, Phạm-Nhật-Vượng, Hồ-Hùng-Anh, Đặng-Thành-Tâm, Trần-Ki
Bầu Đức tiếp tục rớt hạng.

Hiện tại, đứng đầu là ông Phạm Nhật Vượng với tổng tài sản hơn 25 ngàn tỷ đồng. Ông Trần Đình Long, chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đứng ở vị trí thứ 2 với hơn 4,6 ngàn tỷ đồng. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng có hơn 4,3 ngàn tỷ đồng và bà Phạm Thúy Hằng hơn 2,94 ngàn tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức là người giàu nhất trên TTCK trong hai năm 2008 và 2009. Từ 2010 cho tới 2014, ông Đức xếp vị trí thứ 2.

Trong năm 2015, bầu Đức đã rớt 2 hạng từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4.

Năm đen tối 2015, đã khiến bầu Đức đánh mất vị trí số 2 vào tay ông Trần Đình Long và vị trí thứ 3 vào tay vợ người giàu nhất trên TTCK Phạm Nhật Vượng.

Trog năm 2015, cổ phiếu HAG đã mất gần 50%. Tài sản của bầu Đức đã bốc hơi gần 3.100 tỷ đồng. Vốn hóa của Tập đoàn HAGL giảm từ 17.536 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 8.600 tỷ đồng.

Tài sản của bầu Đức giảm liên tục cho dù giữa năm 2015 doanh nhân này đã mua vào thêm 5 triệu cổ phiếu HAG. Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai giảm giá mạnh do DN này vướng nhiều thông tin bất lợi liên quan tới các khoản nợ của HAG.

Hồi đầu quý II, HAGL cũng chấm dứt một thỏa thuận hợp tác phát triển khu phức hợp tại Yangon, Myanmar với Tập đoàn bất động sản Rowsley Limited - Singapore. Trước đó, Rowsley thỏa thuận sẽ mua 50% cổ phần Hoang Anh Land với giá trị khoảng 275 triệu USD. Nguyên nhân được HAG giải thích là do thuế suất trên lợi nhuận chuyển nhượng vốn tại Myanmar đang ở mức quá cao (40%).

Việc một số quỹ đầu tư ngoại thoái bớt vốn cũng có thể đã ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, 2015 cũng đánh dấu một năm thành công trong lĩnh vực nông nghiệp của bầu Đức với cú niêm yết cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế HAGL với giá trị vốn hóa thị trường gần 1 tỷ USD. Bầu Đức hiện đang phát triển đàn bò lên tới hàng trăm ngàn con.

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.