“Sự cố lặt vặt là khó tránh khỏi”

Theo quy định của hợp đồng, nhà máy chỉ được bàn giao sau khi chạy thử đạt các thông số như quy định của hợp đồng, đồng thời lỗi kỹ thuật phải được khắc phục. Dưới sự giám sát của tư vấn, chúng tôi đã liệt kê tất cả khiếm khuyết, lỗi kỹ thuật tồn tại. Mặc dù hiện nay các phép thử, chạy nghiệm thu đã tiến hành gần xong, nhưng nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý triệt để một số lỗi kỹ thuật.

Sau một số trục trặc về mặt kỹthuật, Chính phủ đã chỉ đạo phải thực hiện bàn giao Nhà máy lọc dầu Dung Quấttrước ngày 25-2. Liệu tiến độ có đảm bảo? Trao đổi với chúng tôi, ông Trương VănTuyến - Phó tổng giám đốc Petro VN - cho biết:

- Theo quy định của hợp đồng, nhà máy chỉ được bàn giao sau khi chạy thử đạt cácthông số như quy định của hợp đồng, đồng thời lỗi kỹ thuật phải được khắc phục.Dưới sự giám sát của tư vấn, chúng tôi đã liệt kê tất cả khiếm khuyết, lỗi kỹthuật tồn tại. Mặc dù hiện nay các phép thử, chạy nghiệm thu đã tiến hành gầnxong, nhưng nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý triệt để một số lỗi kỹ thuật.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, chúng tôi cùng nhà thầu Technip lậptiến độ chi tiết đến ngày nghiệm thu 25-2. Hiện điều quan ngại nhất là liệu nhàthầu có đáp ứng được tiến độ bàn giao đã đề ra hay không, vì việc xử lý nhữngtồn tại kỹ thuật trên biển đều phụ thuộc điều kiện thời tiết, nhà cung cấp vậttư và nhập khẩu.

“Sự cố lặt vặt là khó tránh khỏi”

Ông Trương Văn Tuyến (Ảnh: Minh Thu)

- Dư luận cho rằng thời gian gần đây nhà máy thường bị trục trặc kỹ thuật,nên tổ hợp nhà thầu Technip đã gia hạn thời gian bảo hành cho nhà máy?

- Theo quy định của hợp đồng, thời gian bảo hành của Technip là 24 tháng (tínhtừ ngày bàn giao), điều đó không có gì thay đổi. Tuy nhiên, trong quy định hợpđồng này cũng đã ghi rõ: nếu những phần nào sau khi bàn giao mà phải sửa chữatrở lại (trong hai năm bảo hành) thì Technip có trách nhiệm tính lại thời gianbảo hành riêng đối với chủng loại thiết bị trục trặc kỹ thuật đó. Tôi có thểkhẳng định các chủng loại thiết bị của Nhà máy lọc dầu Dung Quất là khá hiệnđại.

Thiết bị của nhà máy hầu hết được đặt hàng sản xuất tại các nước có công nghệtiên tiến hàng đầu thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật, Đức, Ý... Công nghệ nhà máy kháphức tạp nên sự cố lặt vặt trong vài năm đầu là khó tránh khỏi.

- Bắt đầu quý 1-2010, Petro VN phải nhập dầu thô từ nước ngoài về để phục vụchế biến sản phẩm xăng, dầu. Việc này có ảnh hưởng đến các thông số kỹ thuật củanhà máy?

- Theo tính toán ban đầu, những năm đầu Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ chạy dầuthô trong nước. Tuy nhiên, trữ lượng nguyên liệu dầu thô trong nước có giới hạn,nguyên lý hoạt động Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể chạy dầu thô pha trộn vớidầu chua (dầu thô có nhiều lưu huỳnh).

Thiết kế của nhà máy là chạy dầu ở mỏ Bạch Hổ hoặc dầu tương đương. Vì vậy, nếuhiệu quả, tốt hơn thì chạy dầu tương đương thay cho dầu thô Bạch Hổ. Nếu tronghai năm đầu bảo hành buộc phải chạy dầu khác thì phải bàn bạc lại với nhà thầuTechnip. Bởi lẽ thiết kế Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thông số kỹ thuật tươngứng với dầu thô Bạch Hổ hoặc dầu tương đương chứ không phải chạy nguồn dầu khác.

Dự kiến trong tháng 3-2010, chuyến dầu thô đầu tiên từ nước ngoài sẽ được nhậpvề phục vụ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong tương lai gần, nếu nguồn dầu thôở mỏ Bạch Hổ suy giảm thì Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể vận hành, chế biến từnguồn dầu thô tương đương dầu Bạch Hổ nhập từ nước ngoài.

“Sự cố lặt vặt là khó tránh khỏi”

Vận chuyển dầu thô về Nhà máy lọc dầu Dung Quất (ảnh chụp tại vịnh Việt Thanh, Khu kinh tế Dung Quất) (Ảnh: Minh Thu)

- Petro VN đã tính toán phương án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất như thếnào, thưa ông?

- Theo chỉ đạo của tập đoàn, ban quản lý đang phối hợp với các đối tác nướcngoài nghiên cứu các phương án trước tiên nâng cấp, tối ưu hóa toàn bộ thiết bịsẵn có để nâng 15-30% công suất. Tiếp theo muốn mở rộng thì phải đầu tư thêm mộtsố phân xưởng. Tuy nhiên, cần tính toán các phân xưởng phụ trợ, cơ sở hạ tầngsẵn có nếu phù hợp có thể nâng công suất lên tối đa sẽ mang lại hiệu quả kinh tếcao.

Ngay sau khi nhà máy được bàn giao, tập đoàn sẽ mời cơ quan quốc tế đánh giá lạigiá trị của nhà máy trước khi tiến hành cổ phần hóa. Hiện Petro VN đang cânnhắc, tính toán có thể nâng công suất nhà máy lên 30% (từ 6,5 triệu tấn sảnphẩm/năm lên tương đương 9,5-10 triệu tấn sản phẩm/năm) nên chưa nhất thiết phảimở rộng nhà máy trong vài năm đầu.

- Thưa ông, sau khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa vào vận hành, dự án đã góp phần bình ổn giá cả xăng, dầu thị trường trong nước như thế nào?

- Nếu VN chủ động được sản phẩm xăng dầu trong nước thì chúng ta hoàn toàn không chạy theo giá xăng dầu thế giới. Nếu giá xăng dầu trong nước có tăng thì cũng ở biên độ chậm hơn. Chủ động điều tiết sản phẩm xăng dầu trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ không bị ép giá trong trường hợp thị trường khan hiếm xăng dầu. Bình ổn có nghĩa là đảm bảo nguồn cung, giá cả không bị sốc quá. Như vậy không thể tránh khỏi Nhà nước cho phép thay đổi giá xăng dầu.

Việc đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào vận hành và tiếp tục xây thêm các nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Long Sơn (Vũng Tàu), VN sẽ chủ động được nguồn cung, Nhà nước cũng kiểm soát được giá cả xăng dầu trong nước.

Theo Minh Thu
“Sự cố lặt vặt là khó tránh khỏi”



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.