Tổng thống Obama gặp 100 doanh nhân trẻ

Trước buổi giao lưu cuối giờ chiều với các gương mặt doanh nhân trẻ khởi nghiệp ưu tú của Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM

Trước buổi giao lưu cuối giờ chiều với các gương mặt doanh nhân trẻ khởi nghiệp ưu tú của Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM, Tổng thống Obama đã có cuộc gặp với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

17g: Sau khi đi thăm chùa Ngọc Hoàng, Tổng thống Obama tới Dreamplex gặp Bí thư Thăng và Chủ tịch TP.HCM trước khi gặp gỡ các doanh nghiệp.

Obama, khởi nghiệp, bạn trẻ

18g10: Trong những doanh nhân trẻ ưu tú tại buổi giao lưu có nhiều người có thành tích học tập xuất sắc tại Hoa Kỳ và đạt được những thành công trong thương trường.

Obama, khởi nghiệp, bạn trẻ

Đó là Đỗ Hằng, Phó Giám đốc phát triển kinh doanh và đối ngoại tại Seedcom, một tập đoàn bán lẻ đang hoạt động với 16 công ty thuộc lĩnh vực bán lẻ, vận chuyển, kỹ thuật và nông nghiệp. Hằng từng điều hành một trong những website đặt vé du lịch tiên phong của Việt Nam, đồng sáng lập Global Shapers tại TP.HCM, một sáng kiến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới giúp nuôi dưỡng hệ thống kinh tế doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án có tầm ảnh hưởng đến xã hội trong cộng đồng những doanh nghiệp trẻ. Hằng từng theo học thạc sỹ quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Harvard và bằng cử nhân trường Đại học Oberlin.

Một nhân vật doanh nhân trẻ thú vị là Lê Hoàng Uyên Vy, giám đốc quản lý của Adayroi.com, một sáng kiến về thương mại điện tử của Vincommerce, công ty bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 14 nghìn nhân viên và 800 địa điểm bán lẻ. Vy từng tốt nghiệp thủ khoa trường kinh tế McDough thuộc Đại học Georgtown. Trong hai năm 2015, 2016, Vy được vinh danh trong danh sách Dưới 30 tuổi của Forbes Vietnam và Forbes Asia.

Phạm Khoa, một doanh nhân trẻ nổi bật, đang làm giám đốc pháp lý và hoạt động doanh nghiệp của Microsoft, một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này, phụ trách các vấn đề pháp lý và hoạt động doanh nghiệp, bao gồm đối ngoại với Chính phủ. Khoa sinh tại Việt Nam và sang Mỹ định cư từ 11 tuổi. Khoa từng làm tư vấn luật tại nhiều công ty kỹ thuật hàng đầu tại khu Silicon Valley, California. Trước khi học luật, Khoa làm việc cho Quốc hội Hoa Kỳ và là tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính trong 5 năm. Khoa là đồng sáng lập Qũy Diễn đàn Việt Nam cung cấp học bổng học tập cho sinh viên khắp Việt Nam. Khoa có bằng thạc sỹ luật trường luật McGeorge thuộc Đại học Pacific và cử nhân ngành khoa học Chính trị-Quan hệ quốc tế Đại học UCLA.

Tổng thống Obama hỏi Vy, cô quan tâm DN từ khi còn trẻ?

"Tôi tốt nghiệp George, học tài chính, khi tôi 13 tuổi, bắt đầu công ty lập web, nền tảng như ebay, amazon, tôi còn trẻ. Tốt nghiệp, tôi quay lại Việt Nam và tạo dựng một chợ ảo điện tử bán đồ fashion sau vài năm được Vingroup mua. Tôi lại làm amazon VN, từ thực phẩm, rau quả, đẩy mạnh sản phẩm an toàn vệ sinh"- Vy đáp.

Obama hỏi tiếp Đỗ Hằng: ''Cô giờ là nhà đầu tư? Xin chia sẻ thách thức gặp phải, có gì thách thức khi phụ nũ làm kinh doanh?".

Hằng: Tôi về VN 5 năm trước, 9 năm ở Hoa Kỳ, quê hương thứ 2 vì tôi gắn bó mọi người ở đây, tôi hoc được nhiều từ thế hệ trước. Tôi thấy phụ nữ kinh doanh không có điểm yếu, kinh nghiệm cho thấy phụ nữ được đối xử công bằng. Chúng tôi nhìn thấy nhiều phụ nữ kinh doanh trong phòng này.

Obama:Cô đang đầu tư gì?

Hằng: VN xuất khẩu nông nghiệp nhưng có cơ hội chưa khai thác đầy đủ, công nghệ thấp, chúng tôi cố gắng làm nhiều hậu cần, điều vui nhất là nông nghiệp, tôi đang áp dụng công nghệ vào.

Obama: Anh Khoa, sinh ra ở đây? Anh đã học và làm việc ở Mỹ ? Xin cho biết cơ hội Microsoft làm thế nào?

18g15:  

Khoa: Tôi thấy nhiều người kinh doanh trẻ gây ấn tượng ở VN. Nên tôi quay về VN.

Obama: Xin cho tôi biết các thách thức cô có để xây dựng một nền tảng cho thương mại số ở VN, cái gì làm cho khác biệt ở môi trường này? Cản đường lớn nhất là gì?

Vy: Họ đưa lối sống hiện đại cho VN. Hãy tưởng tượng phụ nữ, phải làm việc từ 6-9 giờ, sau đó phải đi siêu thị, rồi quay về nhà nấu cho gia đình, còn mất một tiếng vì giao thông. Thử tưởng tưởng, cô ấy ngồi trong văn phòng đặt hết nguyên liệu và sẵn sàng về nhà nấu. chúng tôi có thể tiết kiệm cho cô ý 365 giờ mỗi năm, có nghĩa 7200 giờ trong mỗi năm, ngang bằng 1 năm. Đây là thách thức, bán hàng thực phẩm qua mạng rất khó khăn, vì phải nhanh. Khi khởi đầu chúng tôi cam kết rất nhiều. Tôi nghĩ, đến nay chúng tôi đã có thể chuyển hàng nhanh. Có một vài thách thức hoặc chính phủ VN hoặc chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ chúng tôi xây dựng hạ tầng cơ sở thanh toán, đó lúc nào cũng là giấc mơ.

Obama: Nền tảng hạ tầng số đã phát triển rồi?

Vy: Họ quen điện thoại thông minh nên dễ hơn nhiều rồi, nên ta có thể học của Amazon hoặc có giải pháp riêng. Đường phố VN khác Hoa Kỳ, người đưa hàng đi xe máy, họ cần GPS

Obama: Tiếp cận vốn, các công ty khởi nghiệp ở đây tự cung cấp tài chính hay có ngân hàng, quỹ đầu tư mạo hiểm hay tiền gia đình?

Vy: ở khó khăn ở VN khi kiếm tiền vốn khởi nghiệp, nhà đầu tư thiên thần khó lắm, họ muốn đầu tư vào công ty có kết qủa kinh doanh rõ ràng, tôi hy vọng tương lai gần , các DN quỹ đầu tư mạo hiểm đến từ Hoa Kỳ.

Obama: Tôi sẽ cố gắng làm quảng cáo cho cô.

Theo VietNamNet


Obama đến Việt Nam

Obama giao lưu với doanh nhân trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.