Trường đua 100 triệu USD của ông Dũng “lò vôi” là đầu tiên của VN?

Ông Dũng "lò vôi" - chủ khu du lịch Đại Nam vừa đưa trường đua phức hợp với 5 loại hình đua đi vào hoạt động.

Ông Dũng "lò vôi" - chủ khu du lịch Đại Nam vừa đưa trường đua phức hợp với 5 loại hình đua đi vào hoạt động. Nhiều người đặt câu hỏi đây có phải là trường đua đầu tiên của Việt Nam?

Ngày 29.1, ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng “lò vôi") - chủ khu du lịch Đại Nam đã khai trương trường đua phức hợp Đại Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Qua 6 tháng thi công, trường đua Đại Nam đã đi vào hoạt động gồm 5 loại hình đua gồm, ngựa, chó, mô tô, go-kart, jet-ski và biểu diễn fly-board.

truong dua 100 trieu usd cua ong dung “lo voi” la dau tien cua vn? hinh anh 1
Một góc trường đua phức hợp Đại Nam của ông Dũng "lò vôi” mới được khai trương
 
truong dua 100 trieu usd cua ong dung “lo voi” la dau tien cua vn? hinh anh 2
Trường đua Đại Nam được xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế
 
truong dua 100 trieu usd cua ong dung “lo voi” la dau tien cua vn? hinh anh 3
Trường đua Đại Nam gồm 5 loại hình đua gồm, ngựa, chó, mô tô, go-kart, jet-ski và biểu diễn fly-board

Dự án trường đua ngựa Đại Nam của ông Dũng “lò vôi” không phải là đầu tiên ở Việt Nam. Năm 1932, người Pháp xây dựng trường đua ngựa Phú Thọ ở TP.HCM, nơi đây từng được coi là trường đua ngựa lớn nhất nhì châu Á. Vào những ngày tổ chức thi tài, người ta nô nức đến xem nghẹt cứng khán đài.

Đến năm 1954, trường đua được giao cho ông Bùi Duy Tiên quản lý. Đến tháng 6.2011, theo chủ trương của UBND TP.HCM, trường đua Phú Thọ đóng cửa để xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao.

Tại Lâm Đồng, năm 2014 UBND tỉnh này đã thông qua dự án trường đua ngựa do Công ty Đua ngựa Thiên Mã - Madagui làm chủ đầu tư với mục tiêu xây dựng một trường đua ngựa, câu lạc bộ mã cầu (polo) và ngựa biểu diễn tầm cỡ khu vực, phục vụ cho du lịch và thể thao, với số vốn đầu tư xấp xỉ 517 tỷ đồng.

Còn tại tỉnh Bình Phước, tập đoàn đầu tư Australia đã được UBND tỉnh này chấp thuận trong việc mở một trường đua ngựa tại đây. Dự án này được quy hoạch với tổng diện tích 100ha, bao gồm các cơ sở thể thao, khu trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm chăm sóc y tế và sức khỏe cho người cao tuổi... Tổng vốn ban đầu dự kiến trên 100 triệu USD.

Tháng 6.2016, tỉnh Phú Yên đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án trường đua ngựa Phú Yên cho Công ty Golden Turf Club Pty Ltd, có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng), được triển khai trên diện tích hơn 134 ha tại xã An Phú, thuộc thành phố Tuy Hòa và xã An Chấn, thuộc huyện Tuy An, dự kiến đi vào hoạt động năm 2019.

Theo Hứa Phương (Dân Việt)


Dũng lò vôi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.