VFA lại bị chỉ trích

Vấn đề trên được các đại biểu nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác xuất khẩu gạo năm 2009 và triển khai mua vào lúa hàng hóa đông xuân 20092010 do VFA tổ chức ngày 23 tại An Giang.

Để tình trạng bán phá giá gạokéo dài, khiến gạo VN bị mất giá trên thị trường thế giới nhưng Hiệp hội Lươngthực VN (VFA) chưa đề ra giải pháp kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ dẫn đến nhiềudoanh nghiệp đăng ký hợp đồng khống giữ chỗ và đầu cơ giá.

Vấn đề trên được các đại biểu nêura tại hội nghị tổng kết công tác xuất khẩu gạo năm 2009 và triển khai mua vàolúa hàng hóa đông xuân 2009-2010 do VFA tổ chức ngày 2-3 tại An Giang.

Vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại

Theo báo cáo của VFA, giá gạotrắng 5% tấm của VN liên tục giảm từ 750 USD xuống còn khoảng 400 USD/tấn vàođầu năm 2009 và biến động quanh mức này trong năm 2009. Xuất khẩu gạo năm 2009đạt 6,052 triệu tấn, trị giá FOB 2,463 tỉ USD, tăng 29,35% về số lượng và giảm7,49% về trị giá FOB so với năm 2008.

Giá gạo xuất khẩu bình quân cũng giảm 28,5% so với cùng kỳ, chỉ đạt 407,09USD/tấn FOB. VFA cho rằng đó là thành tích lớn lao do đã chủ động chuẩn bị thịtrường trong 6 tháng đầu năm và chủ động mua vào vụ hè thu, kịp thời tiêu thụlúa gạo hàng hóa, bảo đảm mức lãi 30% cho nông dân (?!).

VFA lại bị chỉ trích

Nông dân vất vả để làm ra hạt gạo nhưng vẫn không có thu nhập cao

Dù vậy, trong báo cáo của VFA,ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA, đã nhìn nhận nhiều tồn tại, hạn chế trongcông tác điều hành xuất khẩu gạo thời gian qua, như: Chưa tạo được sự đồng thuậncao trong hoạt động xuất khẩu gạo; có nhiều ý kiến khác nhau về vai trò của VFAvà công tác điều hành xuất khẩu gạo của VFA; chưa tăng cường sự đoàn kết thốngnhất trong cộng đồng doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo; công tác điều phối còn chủquan, bị động, mang tính giải quyết tình thế nên đã ảnh hưởng đến môi trườngkinh doanh và gây khó khăn cho một số DN.

Đặc biệt, việc ngưng đột xuất việc đăng ký hợp đồng giao hàng trong 6 tháng đầunăm vào ngày 20-2-2009 của Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang đã tạo ra dưluận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của VFA. Bên cạnh đó, hoạt động của vănphòng VFA còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Theo thống kê, năm2009 có đến 216 DN xuất khẩu gạo, trong đó có DN chỉ xuất khẩu 1 tấn gạo/năm(?!).

ÔngLê Minh Trượng, Giám đốc Công ty Lương thực Sông Hậu, chỉ rõ: “Bộ Công Thương,VFA vẫn chưa đề ra giải pháp kiểm soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ để tình trạngbán phá giá gạo của các DN trong nước kéo dài trong thời gian qua. VFA đưa ragiá sàn 400 USD/tấn trong khi nhiều DN bán với giá chỉ 380 USD/tấn nhưng vẫnkhông bị xử lý. Điều này đã làm gạo VN bị mất giá trên thị trường thế giới”.

Ông Vương Bình Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phản ánh thêm: “Trongxuất khẩu, dự báo là tiên quyết nhưng chúng ta làm công tác thông tin thị trườngkhông tốt. Ngay cả UBND các tỉnh, thành muốn nắm bắt thông tin cũng hết sức khókhăn”.

DN không muốn mua gạo tạm trữ

Cũng tại hội nghị, VFA đề nghị 30DN thành viên triển khai mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo (quy đổi) với giá lúa tốithiểu là 4.000 đồng/kg. DN mua tạm trữ sẽ được ưu tiên đi trước tại các hợp đồngxuất khẩu gạo tập trung.

Tuy nhiên, nhiều DN đã phản ứng kịch liệt. Ông Trần Hoàn Mỹ, Chủ tịch HĐQT kiêmGiám đốc Công ty Lương thực Dịch vụ Quảng Nam, phản ứng: “Trong kinh doanh, muađể bán chứ không có mua tạm trữ. Tại sao bắt DN phải mua tạm trữ cho nông dân,nếu trữ rồi bán lỗ thì ai bù lỗ? Việc mua lúa gạo dự trữ là nhiệm vụ của Nhànước, sao lại bắt DN làm thay?”.

VFA cũng đang gom mạng lưới thumua, xây dựng hệ thống hàng xáo, thương lái để làm lực lượng cung ứng cho DN.Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Sơn, Giám đốc Công ty Du lịch An Giang, cho biết hàngxáo mua bán tự phát, họ muốn mua đâu, bán đâu DN rất khó can thiệp, làm đượcviệc này chẳng dễ dàng. Còn theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, để thựchiện được việc này cần phải tuyên dương, khen thưởng họ (thương lái) để gắn kếthọ với DN (?!).

Phải hơn 4.200 đồng/kg, nông dân mới có lãi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Võ Trọng Nghĩa, đưa ra mức tính giá thành lúa rẻ bất ngờ: 2.200 đồng/kg, trong khi theo các nhà khoa học, giá thành phải từ 3.300 đồng-3.700 đồng/kg.

Tại hội nghị, không hiểu căn cứ vào đâu, ông Võ Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đưa ra mức tính giá thành sản xuất lúa rẻ đến bất ngờ, chỉ 2.200 đồng/kg. “Với mức giá 4.000 đồng/kg lúa như hiện nay, nông dân đã có lời”- ông Nghĩa khẳng định.

Trong khi đó, theo tính toán của các nhà khoa học, giá thành sản xuất lúa từ 3.300 - 3.700 đồng/kg. Lâu nay, tính giá thành hạt lúa ta thường chỉ tính: Nước, phân, giống... nhưng thường tính không sát giá (tính thiếu) và năng suất thường hơi cao hơn thực tế.

Trong tính giá thành (giá vốn) còn thiếu hai phần quan trọng là công quản lý của chủ và tiền thuê đất. Nếu tính đủ thì chi phí sản xuất sẽ vượt qua mức 4.000 đồng/kg lúa.

Ông Vương Bình Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nói: Bức xúc nhất hiện nay là giá lúa đang xuống. Giá thành sản xuất lúa mỗi địa phương mỗi khác, tùy thuộc vào loại giống sản xuất mà có giá khác nhau.

Theo 16 chỉ tiêu của các bộ, ngành đưa ra thì đã có 11 chỉ tiêu tăng giá như chi phí bơm tưới, phân, thuốc trừ sâu, vật tư nông nghiệp... Ở An Giang, giá thành sản xuất lúa năm 2010 tính bước đầu khoảng 2.740 đồng/kg.

VFA đưa ra giá mua không dưới 4.000 đồng/kg, nhưng theo tôi phải từ 4.200 đồng/kg thì nông dân mới có lãi.

Còn ông Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: Hiện tại tỉnh còn hơn 700.000 tấn lúa. Mặc dù các công ty lương thực đã tăng cường các điểm thu mua theo giá quy định từ 4.000 đồng/kg nhưng thực tế triển khai chỉ một số nơi.

Nhiều nơi không triển khai và giá thu mua chỉ 3.700 – 3.800 đồng/kg. Nhiều người dân rất cần bán lúa nhưng không thể bán được.

TheoQuốc Dũng
VFA lại bị chỉ trích



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.