Loay hoay tìm cách chăm con nhỏ mùa rét

Trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp là điều kiện thuận lợi để trẻ mắc các bệnh như hô hấp, sốt virus, tiêu chảy, viêm họng, … đặc biệt là trẻ nhỏ. Nhiều bà mẹ đang loay hoay tìm cách bảo vệ con khỏi các bệnh thường gặp trong mùa đông lạnh giá này

Trời lạnh,nhiệt độ xuống thấp là điều kiện thuận lợi để trẻ mắc các bệnh như hô hấp,sốt virus, tiêu chảy, viêm họng, … đặc biệt là trẻ nhỏ. Nhiều bà mẹ đangloay hoay tìm cách bảo vệ con khỏi các bệnh thường gặp trong mùa đông lạnhgiá này.

Tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết nhiệt độ hiện tại vàtrong những ngày tới tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ dao động trong ngưỡng10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Do khối không khí lạnh lệchđông nên phía Đông Bắc Bộ (các tỉnh đồng bằng, trung du, trong đó có cả HàNội) cũng giảm nhiệt mạnh, chỉ còn dao động trong ngưỡng 9-12 độ, có nơigiảm xuống dưới 8 độ. Riêng Hà Nội cũng đã trải qua những ngày nhiệt độ còn8 độ và hiện cũng đang rất lạnh.

Bác sỹ Phạm Thị Phương Thảo(Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội) cho biết đây là điều kiện thời tiếtthuận lợi, tiềm ẩn nhiều loại bệnh phát sinh trên trẻ.

Thực tế đã ghi nhận sự giatăng đột biến những bệnh nhi bị sốt virus, tiêu chảy, viêm họng, ho, … tạicác khoa nhi và bệnh viện Nhi tại Hà Nội kể từ khi đợt rét đậm, rét hại nàybắt đầu.

Loay hoay tìm cách chăm con nhỏ mùa rét

Trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp là điều kiện lý tưởng để trẻ nhỏ mắc bệnh (Ảnh: VietNamNet)



Thời tiết khắc nghiệt cũng đã khiến nhiều bà mẹ mệt mỏi khi phải đối phó vớikhả năng mắc bệnh của con, đặc biệt là những người mới làm mẹ lần đầu. Trêndiễn đàn webtretho và lamchame, nhiều chị em thậm chí còn lập ra cả nhữngtopic (chủ đề) về bệnh của trẻ em trong mùa rét và chia sẻ cho nhau cáchphòng chống sao cho hiệu quả.

Chị Khánh Vi có con trai 2tuổi cho hay: Con chị từ khi trời trở rét đã bị sốt cao và ho sù sụ, đi khámcũng không ra bệnh (dù bác sỹ cho biết cháu bị viêm amidan). Thuốc khángsinh và hạ sốt bác sỹ kê cũng không giúp cháu giảm nhiệt, đỡ ho.

Không biết phải xoay sở thế nào, chị Vi đã lên mạng dò hỏi và được nhiềungười cùng cảnh ngộ chia sẻ những cách chữa trị đơn giản mà hiệu quả như súcmiệng nước muối hàng ngày, đeo khẩu trang kín cho con trước khi ra khỏi nhàđể tránh hít phải không khí ô nhiễm, đồng thời mang con đi xét nghiệm côngthức máu để xem con có bị sốt virus hoặc bội nhiễm hay không.

Tại khoa nhi của Bệnh viện Xanh Pôn, bác sỹ Thảo cho biết những ngày qua sốbệnh nhi đến khám tăng cao do mắc các triệu chứng tiêu cực liên quan đếnđường hô hấp.

Có những cháu nhỏ dưới 2 tuổichuyển bệnh rất đột ngột và diễn biến bệnh xấu đi nhanh chóng. Nhiều cháu bịho nặng. Rất nhiều gia đình không biết cách xử lý đã để trẻ uống kháng sinhmạnh mà quên mất rằng trẻ bị ho do bị lạnh, nhiễm khuẩn hô hấp, cổ họngkhông được giữ ấm.

Rất nhiều bà mẹ vì quá lo lắng và cẩn thận nên đã bộc lộ sự thiếu hiểu biếtkhi chăm sóc con vào mùa lạnh. Đó là việc tắm cho con trong điều kiện gió cóthể luồn lách vào nhà, không có thiết bị sưởi ấm khiến con sốc nhiệt.

Đặc biệt, nhiều gia đình đểtrẻ mặc quá ấm khi đi ngủ khiến trẻ đầm đìa mồ hôi rồi nhiễm lạnh ngược, gâysốt cao.

Cần biết cách chăm sóc trẻ đúng cách

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáotrong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như trên cần biết cách chăm sóc trẻ đểđảm bảo trẻ được ăn uống đủ chất, đủ sức đề kháng để có thể chống chọi vớibệnh tật.

Theo bà Lâm, trẻ uống nhiều kháng sinh là điều không tốt, vì các cơ quan củatrẻ như gan, thận còn non yếu khi phải làm việc để thải các chất chuyển hóacủa thuốc ra ngoài.

Vì thế, cha mẹ nên chăm conbằng một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, cân đối tốt hơn. Mỗi ngày nên bổ sungthêm trái cây và siro vitamin C vì Vitamin C giúp bé tăng đề kháng cho bé.

Ngoài ra, đối với các bé sơ sinh, khi chưa có khả năng tự điều hòa thânnhiệt nên thường xảy ra tình trạng quá nóng hay quá lạnh. Cần mặc ấm phù hợpcho trẻ và tránh đưa trẻ ra gió nhiều hay ngoài trời đang rét đậm, không nêngiữ ấm quá mức cần thiết, sẽ gây trẻ bị nóng và rịn mồ hôi.

Một điều khá quan trọng trong những ngày rét là cần tắm cho trẻ đúng cách.Cần tắm trong phòng kín gió, bật máy sưởi lên cho ấm phòng trước khi cho bétắm. Hoặc mở vòi nước nóng để hơi nóng lan tỏa khắp phòng rồi hãy tắm chobé. Cần lau rửa, tắm nhanh cho trẻ bằng nước ấm và ủ ấm ngay sau khi tắm đểphòng nhiễm lạnh.

“Khi trời lạnh và trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như tiêu chảy, khôngăn uống được, quấy khóc triền miên, bỏ bú, thở nhanh, sốt cao không dứt cơn,… thì cần theo dõi chặt chẽ và đưa trẻ đến viện để được chăm sóc y tế kịpthời”, bác sỹ Thảo khuyến cáo.

Theo N.Anh
VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.