5 bạn trẻ Việt đạt thành tích khủng trên đất khách

Dù phải tự lập ở những đất nước xa xôi, nhưng họ đều đã thể hiện được tài năng, tinh hoa của người con đất Việt.

Dù phải tự lập ở những đất nước xa xôi, nhưng họ đều đã thể hiện được tài năng, tinh hoa của người con đất Việt.


Nhật Nam nhận được thư của Tổng Thống Mỹ

Choáng với thành tích cực khủng của 5 bạn trẻ Việt đạt được trên đất khách

Thần đồng Việt Đỗ Nhật Nam

7 tuổi, Nhật Nam đã được phát hiện nhờ những thành tích nổi trội, em là minh chứng cho câu nói “tài không đợi tuổi”. Đỗ Nhật Nam đã du học ở Mỹ được gần 1 năm và vinh dự là một trong những thí sinh đạt điểm số cao nhất trong chương trình Tìm kiếm tài năng quốc tế 2015.

Em được cấp giấy chứng nhận trở thành học sinh của trường Trung học công giáo Saint Paul the Apostle và thành viên của Hội danh dự trung học đệ nhất cấp quốc gia (NJHS).

14 tuổi, Nhật Nam đã vào vòng chung kết và phát biểu tại Hội nghị Khoa học Giáo dục của học sinh phổ thông Mỹ TED. Nhật Nam còn vinh dự được phát biểu tại Hội nghị Nha khoa FDI tổ chức tại Ấn Độ. Hiện tại, Đỗ Nhật Nam đang là tổng biên tập tờ báo tuổi teen của Đông Nam Á - Creative Melange.

Mới đây, sau khi đạt Giải thưởng giáo dục của Tổng thống Mỹ, Tổng thống Obama đã viết thư chúc mừng Đỗ Nhật Nam.

Nữ sinh giành 15 cúp từ các cuộc thi âm nhạc Nhật

Choáng với thành tích cực khủng của 5 bạn trẻ Việt đạt được trên đất khách

Cô gái nhỏ nhắn Dương Thùy Linh.

Cô nàng du học sinh nhỏ nhắn Dương Thùy Linh (SN 1988, Thanh Hóa) nổi tiếng trên báo chí Nhật nhờ thành tích học tập và tài năng ca hát. Linh là cựu học sinh THPT chuyên Lam Sơn, cựu sinh viên ĐH Ngoại ngữ và vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa giáo dục tại ĐH Saga – Nhật Bản.

Trong 3 năm sống và học tập tại Nhật Bản, việc yêu thích nhất của Linh là tham gia các cuộc thi hát. Đến nay, Linh đã sở hữu 15 chiếc cúp và giấy khen các loại về ca hát.

Linh tâm sự: “Mình tham gia nhiều cuộc thi, nhưng đáng nhớ nhất là khi mình mặc áo dài Việt Nam và hát dân ca Nada sou sou. Cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên toàn nước Nhật qua kênh NHK”.

Không chỉ có duyên với các cuộc thi hát tại Nhật, Dương Linh còn mê tình nguyện và sở hữu một bảng thành tích học tập rất đáng nể. Theo học Thạc sĩ tại Nhật, điểm tổng kết của Linh trong năm học cuối đạt 3,6/4.0.

Dương Linh hiện đang là giảng viên dạy tiếng Nhật cho học sinh nước ngoài tại trường Đại học Quốc tế Nagasaki, tỉnh Nagasaki - Nhật Bản

“Thợ săn” giải thưởng hùng biện Ngô Di Lân

Choáng với thành tích cực khủng của 5 bạn trẻ Việt đạt được trên đất khách

Ngô Di Lân trong cuộc thi hùng biện.

Ngô Di Lân (SN 1994, trường ĐH College Maastrich, Hà Lan) là 1 trong 5 ứng viên xuất sắc được ĐH Brandeis cấp học bổng tiến sĩ khi 21 tuổi. Cậu vừa giành được học bổng tiến sĩ toàn phần của Đại học Brandeis, bang Massachussetts (Mỹ) lên đến 45.000 USD một năm.

Niềm đam mê với ngoại giao và các vấn đề quốc tế được nuôi dưỡng từ người cha làm ngoại giao, Di Lân cũng mơ ước làm công việc như bố. Khi đi học nước ngoài, cậu bắt đầu quan tâm tới hùng biện. Vì vậy, bảng thành tích khủng của Di Lân phần lớn là giải trong các cuộc thi hùng biện: Học bổng Tiến sĩ toàn phần ĐH Brandeis 2015-2020, Học bổng toàn phần ĐH College Masstricht 2012-2015, Sáng lập – Chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Thanh niên Việt Nam (VYCO), Tổng thư ký chương trình Mô phỏng họp Liên Hợp Quốc (VYMUN) 2014, Đại sứ hội thảo “Harvard Project for Asia and International Relations” 2014 và rất nhiều giải thưởng khác.

Để trở thành một trong 2 đại diện của trường Maastricht University (Hà Lan) sang UConn (University of connecticut – top 60 đại học tốt nhất nước Mỹ) học, chàng trai đã gây ấn tượng khi viết trong thư giới thiệu: "Tôi học về quan hệ quốc tế và muốn sang Mỹ để có trải nghiệm thực sự, xem Mỹ có phải là siêu cường quốc, là thủ lĩnh của thế giới tự do như họ luôn tự nhận...".

Vũ Đặng Minh Anh với bộ sưu tập giải âm nhạc quốc tế

Choáng với thành tích cực khủng của 4 bạn trẻ Việt đạt được trên đất khách

Vũ Đặng Minh Anh

Sinh ra trong gia đình nhà nòi nên ngay từ bé, Vũ Đặng Minh Anh (SN 1994) đã được đào tạo nghệ thuật một cách bài bản.

Minh Anh đã được biết tới như một tài năng triển vọng của nghệ thuật piano ở Ba Lan (bố mẹ Minh Anh sống và làm việc tại Ba Lan). Minh Anh giành giải thưởng piano quốc tế khi mới 6 tuổi và 10 tuổi, cô bạn đã đoạt giải Nhất cuộc thi piano quốc tế tại Tây Ban Nha. Tháng 12 năm 2001, em được về Việt Nam và có buổi trình diễn lần đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Sau đó, Minh Anh liên tiếp đạt nhiều giải thưởng lớn như giải Tài năng trẻ trong cuộc thi piano quốc tế tại Italia (IBLA grand prize) tháng 7/2003, giải khuyến khích cuộc thi piano quốc tế tại Ba Lan (International Piano Competition S. Bach) tháng 3/2004, giải ba cuộc thi piano quốc tế tại Ba Lan, tháng 4/2006, giải ba cuộc thi piano quốc tế tại Italia (International piano competition Val Tidone) tháng 6/2009. Tháng 11/2009, Minh Anh đạt giải nhất cuộc thi sáng tác của trường Âm nhạc Quốc gia Karol Szymanowski,...

Chàng trai giành học bổng tiến sĩ của 8 trường ĐH ở Hoa Kỳ

Choáng với thành tích cực khủng của 5 bạn trẻ Việt đạt được trên đất khách

Chàng trai tài năng Châu Thanh Vũ

Châu Thanh Vũ (SN 1992, Phan Rang, Ninh Thuận) vừa tốt nghiệp Đại học Princeton, bang New Jersey, Mỹ với tấm bằng danh giá.

Năm lớp 11, khi đang theo học tại trường phổ thông năng khiếu TP.HCM, Vũ đã nhận được học bổng của trường United World College (UWC), bang New Mexico, Mỹ. Chàng trai học tiếp chương trình phổ thông ở nước ngoài và tiếp tục nhận được học bổng đại học của 7 trường ở Mỹ, Đức và Canada.

Thanh Vũ giành được học bổng tiến sĩ kinh tế toàn phần tại Đại học Harvard. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần trong bảng thành tích “khủng” săn học bổng ở nước ngoài của chàng trai Ninh Thuận này. Ngoài ra, cậu còn giành học bổng tiến sĩ của 7 ngôi trường danh tiếng khác, gồm: Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Princeton, Đại học Stanford, Đại học Chicago, Đại học Yale, Đại học Columbia và Đại học Minnesota.

Trong quá trình học ở Princeton, Châu Thanh Vũ cũng vinh dự được gia nhập hội học thuật danh giá và lâu đời nhất nước Mỹ - Phi Beta Kappa (trong số các thành viên có 17 tổng thống Mỹ, 38 nghị viện sĩ, và 136 nhà khoa học đọat giải Nobel).

Sau khi được nhận tấm bằng đại học danh giá với luận văn tốt nghiệp xuất sắc nhất, chàng trai quê Ninh Thuận sẵn sàng cho khóa học tiến sĩ tại Đại học Harvard.

Theo Minh Nguyệt/Báo Đất Việt




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.