9X hát hay, giành học bổng hai trường đại học Mỹ

Bên cạnh việc giành những học bổng danh giá tại Mỹ, Vân Anh cũng là cô gái đa tài khi nhận nhiều giải thưởng về giọng hát và biết chơi 4 loại nhạc cụ.

Bên cạnh việc giành những học bổng danh giá tại Mỹ, Vân Anh cũng là cô gái đa tài khi nhận nhiều giải thưởng về giọng hát và biết chơi 4 loại nhạc cụ.

Đỗ Vân Anh (sinh viên ngành Kế toán, Đại học Suffolk, Boston, Mỹ) được nhiều người biết đến hơn khi vào top 5, cuộc thi Miss du học sinh Việt 2015.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cô gái Hà thành sinh năm 1995 còn sở hữu nhiều thành tích nổi bật tại các hoạt động văn nghệ thủ đô từ những năm 2004-2006, cùng một số danh hiệu trong quá trình học tập tại nước ngoài.


Đỗ Vân Anh sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và nhiều thành tích học tập nổi bật.
Đỗ Vân Anh sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và nhiều thành tích học tập nổi bật.

Đi du học để được gần chị gái

Năm lớp 8, Vân Anh gặp phải cú sốc lớn khi mẹ qua đời vì ung thư. Thời gian này, chị gái cô cũng đi du học ở nước ngoài.

Nỗi đau khiến nữ sinh ấp ủ ý định sang Mỹ để được sống gần người thân. Với mục tiêu này, năm lớp 11, Vân Anh quyết tâm giành được học bổng và bắt đầu quá trình sinh sống xa nhà

Ở miền đất mới cùng cách giảng dạy và phương pháp học tập khác biệt, nữ sinh ban đầu khá bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn.

Tại Mỹ, chương trình học yêu cầu sinh viên đọc trước tài liệu. Giờ lên lớp, giảng viên sẽ không dạy kiến thức, thay vào đó là tập trung thảo luận.

Tuy nhiên, nhờ học trường quốc tế từ nhỏ và được sự giúp đỡ của chị, 9X nhanh chóng thích nghi với môi trường nước ngoài.

"Mỗi khi học tập căng thẳng, mình thường dành thời gian chơi đàn piano, guitar, ukulele, đàn tranh để thư giãn. Hầu hết các loại đàn mình tự học trên mạng, trừ đàn tranh là được đào tạo bài bản.

Việc biết chơi nhiều nhạc cụ đem lại cho mình lợi thế trong việc giao tiếp, kết bạn và giải tỏa nỗi buồn mỗi khi phải ở nhà một mình" - Vân Anh chia sẻ.

Chia sẻ về bí quyết giành những học bổng danh giá, Vân Anh cho biết, nhiều trường đại học tại Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện tốt cho học sinh có điểm GPA trên 3,7.

Nắm bắt các điều kiện cần, nữ sinh luôn cố gắng theo những lớp nâng cao, cố gắng học tập và phấn đấu để có kết quả đẹp nhất. Bên cạnh đó, bài luận văn khi xin vào trường cũng là vấn đề Vân Anh chú trọng trong quá trình xin vào trường.

Tự lập hơn từ khi xa nhà

Những ngày đầu sang Mỹ học tập, còn khá vụng về, nhưng Vân Anh luôn xác định bản thân phải tự lập và chủ động trong mọi hoàn cảnh sống.

Theo đó, 9X học cách sắp xếp thời gian cho công việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và cân nhắc cách chi tiêu hàng ngày để đảm bảo ổn định tài chính cũng như giữ gìn sức khỏe.

Sau một thời gian, Vân Anh thành thạo hơn trong những việc vặt hàng ngày. Với nữ sinh, đi du học sớm có phần thiệt thòi do phải sống xa gia đình. Song đây cũng chính là cơ hội thử thách bản thân và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Ngoài tiết kiệm chi phí nhờ săn học bổng, Vân Anh cũng kiếm thêm thu nhập khi mở shop mỹ phẩm online cùng cô bạn thân.

“Công việc này giúp mình có thêm thu nhập khá ổn định, lại không tốn quá nhiều thời gian cho việc học. Mình cũng có thêm cơ hội thực hành những kiến thức tại trường và kinh nghiệm cho ngành đang theo” - Vân Anh chia sẻ.

Cô gái 20 tuổi tiết lộ, cô luôn sắp xếp khoảng thời gian nhất định để tham gia tình nguyện như nấu ăn ở nhà thờ, thu thập quần áo, đồ dùng cần thiết cho người vô gia cư, dạy học cho trẻ ở những trường công thiếu nhân sự…

Những hoạt động này không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn mang đến cho nữ sinh Việt Nam nhiều trải nghiệm.

Ước mơ thi hoa hậu

Dừng chân ở top 5 Miss du học sinh Việt 2015, song điều này không khiến Vân Anh cảm thấy buồn. 9X quan niệm, cuộc thi nào cũng có kẻ thắng, người thua.

Việc tham gia này giúp cô có thêm kinh nghiệm và những người bạn mới. Đây là điều trân quý đối với cô gái sinh năm 1995.

Sở hữu chiều cao nổi bật từ nhỏ, Vân Anh cho biết, thời cấp một, không ít lần cô thầm ước mình thấp đi, do thường xuyên phải đứng sau cùng và ngồi bàn cuối trong lớp học.

Cho đến khi lên cấp 2, nữ sinh mới nhận ra, chiều cao đem lại cho cô nhiều lợi thế như dễ dàng hơn cho việc chọn lựa hay thay đổi phong cách ăn mặc hàng ngày.

Cũng nhờ vậy, Vân Anh không ít lần nhận được lời mời làm mẫu ảnh cho các cửa hàng quần áo và một số tạp chí online.


Sở hữu chiều cao nổi bật, Vân Anh nhiều lần được mời làm mẫu ảnh, tạp chí.
Sở hữu chiều cao nổi bật, Vân Anh nhiều lần được mời làm mẫu ảnh, tạp chí.

Với số đo 1,7 m, cô gái Hà thành ao ước được tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là hoa hậu. "Tuy nhiên, mình nghĩ, để tham gia một cuộc thi lớn như vậy, mình cần phải trau dồi và rèn luyện bản thân thật nhiều cho xứng đáng" - Vân Anh bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, nữ sinh 20 tuổi dự định tìm kiếm bổng thạc sĩ tại nước ngoài. Sau đó, cô sẽ trở lại Việt Nam lập nghiệp.

Thành tích của Vân Anh:

- Huy chương vàng cuộc thi Tiếng hát họa mi thành phố Hà Nội 2004, Ca khúc măng non thành phố các năm 2004-2006, Hát về Bác Hồ hay nhất 2006…

- Là một trong 3 học sinh tiêu biểu của trường trung học tại Mỹ, được mời vào Honors Program.

- Nhận học bổng cao nhất của hai trường đăng ký nhập học: Suffolk University (70%) và Newburry College (80%).

- Hai năm đầu đại học đạt điểm trung bình GPA 3,97/4.

- Nhận được thư mời làm thành viên trong Phi Theta Kappa Honor Society.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.