Chân dung nữ sinh 18 tuổi nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ

Sau khi kết thúc THPT, Nguyễn Khánh Vân vinh dự nhận được lời khen ngợi từ Tổng thống Mỹ nhờ thành tích học tập toàn diện.

Sau khi kết thúc THPT, Nguyễn Khánh Vân vinh dự nhận được lời khen ngợi từ Tổng thống Mỹ nhờ thành tích học tập toàn diện.

Bảng thành tích đáng mơ ước

Nguyễn Khánh Vân sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,7 m. Bên cạnh đó, cô còn khiến nhiều người khâm phục bởi bảng thành tích vàng trong học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Tháng 5 vừa qua, Khánh Vân vinh dự được Tổng thống Mỹ - Barack Obama - trao tặng bằng khen với danh hiệu Học sinh có thành tích học tập toàn diện tại Mỹ.

Chân dung nữ sinh 18 tuổi nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ
Nguyễn Khánh Vân.

Kết quả này đem đến cho Khánh Vân bất ngờ lớn. 9X bày tỏ: “Mình không biết tin nhận được bằng khen của Tổng thống Barack Obama đến khi bố mẹ thông báo. Mình đã không tin vào mắt mình và thực sự rất vui vì mang đến niềm tự hào cho bố mẹ”.

Theo học trường Notre Dame (Mỹ) từ năm lớp 11, cô gái sinh năm 1997 tại TP HCM còn sưu tập cho mình danh sách giải thưởng đồ sộ trong học tập và các hoạt động ngoại khóa.Hiện 9X cũng là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi Miss du học sinh Việt 2015.

Để có kết quả này, bí quyết của Vân là dồn toàn bộ tâm huyết, cố gắng hết mình. Riêng về học tập, Vân thường dành tất cả thời gian rảnh rỗi để hoàn thành bài tập về nhà, dù chưa đến hạn nộp. Theo cô gái sinh năm 1997, thói quen này khiến cô chủ động trong mọi hoàn cảnh và có thêm thời gian thư giãn, tham gia những công việc khác.

Chân dung nữ sinh 18 tuổi nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ
Bằng khen của Tổng thống Mỹ dành cho Khánh Vân.

Trưởng thành hơn từ khi du học

Thời gian đầu, cuộc sống của du học sinh đem đến cho Khánh Vân nhiều điều mới lạ. Đối với cô, khó khăn nhất là nỗi nhớ nhà, nhất là vào các dịp lễ, Tết và khi học tập căng thẳng.

Tại trường theo học, Vân là người Việt Nam duy nhất. Song điều này không gây trở ngại quá lớn với 9X. “Kỷ niệm khá thú vị với mình là dịp mới sang, nhiều bạn bè nghĩ mình là người Hàn Quốc nên thường bắt chuyện bằng tiếng Hàn. Bởi vậy, việc làm quen trở nên thú vị hơn và mình cũng nhanh chóng có bạn mới” - 9X chia sẻ.

Chân dung nữ sinh 18 tuổi nhận bằng khen của Tổng thống Mỹ
Khánh Vân trong cuộc thi Nữ sinh Việt Nam 2015.

Trong học tập, Vân khá bỡ ngỡ bởi phương pháp học tập và những bài giảng bằng tiếng Anh ở tuần đầu tiên. Tuy nhiên, 9X nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi này.

"Mình rất thích nấu ăn, làm bánh, đọc sách, nghe nhạc và du lịch.

Trong quá trình học tập tại Mỹ, mình hay tham gia các hoạt động xã hội do trường tổ chức" - Khánh Vân chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại nước ngoài, việc lên lớp không bó buộc. Học sinh có thể tự do chọn môn học yêu thích, sao cho đủ số tín chỉ để tốt nghiệp. Trong mỗi buổi, các học sinh đều không ngại nêu lên ý kiến của bản thân và đưa ra những câu hỏi chất vấn giáo viên. Điều này khiến Vân tích lũy thêm được nhiều kiến thức, phát huy sự tự tin trong giao tiếp.

Việc sắp xếp thời gian học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động ngoại khóa khoa học cũng khiến cô gái 18 tuổi phát huy được tính hiệu quả.

Sau khi kết thúc kỳ học phổ thông với bảng thành tích vàng, Khánh Vân đang trong thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình và sẽ vào đại học vào tháng 1 tới. 9X chưa xác định chính xác trường theo học nhưng cô cho biết, sẽ theo đuổi ngành kinh doanh.

Thành tích nổi bật của Khánh Vân:

- Top 20 người đại diện trường tham dự kỳ thi Toán bang California.

- Top những học sinh cấp 3 ưu tú của Mỹ.

- Học sinh có điểm môn Kinh tế Mỹ cao nhất khối 12.

- Tốt nghiệp phổ thông với điểm trung bình 3,9/4.0.

- Nhận học bổng từ 7 trường đại học danh tiếng Mỹ: St.Jonh’s University, La Salle University, SUNY Old Westbury, Newbury College, Lasell College…

- Giải nhất cuộc thi vẽ tranh bằng phấn.

- Top 60 Miss Áo dài cuộc thi Nữ sinh Việt Nam 2015.


Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.