Những nền giáo dục tốt nhất thế giới

Theo dữ liệu đánh giá giáo dục do Diễn đàn Kinh tế đưa ra, năm 2016, Phần Lan tiếp tục dẫn đầu trong danh sách những nền giáo dục tốt nhất thế giới.

Theo dữ liệu đánh giá giáo dục do Diễn đàn Kinh tế đưa ra, năm 2016, Phần Lan tiếp tục dẫn đầu trong danh sách những nền giáo dục tốt nhất thế giới.

Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 1

Phần Lan luôn luôn nằm trong danh sách những nước có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới. Điểm đặc biệt nhất là nước này không phân ban. Học sinh dù khả năng đến đâu đều học lớp giống nhau. Vì thế, độ chênh lệch giữa những học sinh giỏi và yếu ở Phần Lan không lớn. Lượng bài tập cũng tương đối ít và học sinh chỉ có một kỳ thi bắt buộc năm 16 tuổi. Ảnh: Getty Images.

Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 2

Tại Thụy Sĩ, chỉ 5% học sinh theo học trường tư thục. Nước này cũng nổi tiếng với sự đa dạng ngôn ngữ khi trường học tại các vùng khác nhau sử dụng ngôn ngữ khác nhau trong giảng dạy. Đức, Pháp và Italy là 3 thứ tiếng phổ biến nhất. Từ trung học cơ sở trở lên, học sinh được phân ban dựa trên trình độ của họ. Ảnh: AP.   

Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 3

Bỉ cùng đứng thứ hai trên bảng đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới. Nước này có 4 loại trường trung học cơ sở, bao gồm phổ thông, kỹ thuật, dạy nghề và nghệ thuật. Giáo dục được ưu tiên và chiếm phần lớn ngân sách nhà nước. Học sinh từ 4 đến 18 tuổi được chọn theo học trường công lập hoặc dân lập miễn phí hoặc với mức học phí rất thấp. Ảnh: AP.

Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 4

Singapore thường xuyên gây ấn tượng trong bài thi Đánh giá học sinh quốc tế (PISA). Tuy nhiên, đây cũng là nền giáo dục nặng nề, học sinh phải học tập với cường độ cao, căng thẳng. Ảnh: PA.

Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 5

Năm 2013, nghiên cứu của Unicef cho thấy trẻ em Hà Lan hạnh phúc nhất thế giới, đồng thời cũng dẫn đầu trong nền giáo dục toàn cầu. Thông thường, các trường tiểu học không giao nhiều bài tập cho học sinh. Các em cũng ít khi cảm thấy áp lực hay căng thẳng. Hệ thống giáo dục nước này chia thành trường tôn giáo, trường công lập, trường tư chiếm số lượng rất nhỏ. Ảnh: AP.Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 7

Ireland cùng đứng ở vị trí thứ sáu. Tại đây, phần lớn các trường do tư nhân sở hữu và quản lý nhưng hoạt động dựa trên ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, nước này có trường công lập đại trà và trường dạy nghề. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2013, ngân sách nhà nước dành cho giáo dục giảm 15%. Điều này khiến nhiều người lo ngại chất lượng giáo dục của nước này có thể sẽ giảm nhẹ trong thời gian tới. Ảnh: PA.

Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 8

Năm 2015, Estonia chi khoảng 4% GDP cho lĩnh vực giáo dục. Đạo luật Giáo dục 1992 của nước này tuyên bố mục tiêu giáo dục là "tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cá nhân, gia đình, đất nước; thúc đẩy sự phát triển của các dân tộc thiểu số, đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế tại Estonia và bảo tồn thiên nhiên trong bối cảnh văn hóa và kinh tế toàn cầu; giáo dục các giá trị về quyền công dân; tạo lập các điều kiện tiên quyết để xây dựng truyền thống học tập suốt đời trên cả nước".

Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 9

Tại New Zealand, chương trình tiểu học và trung học kéo dài từ 5 đến 19 tuổi. Nước này thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc đối với trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 16. New Zealand có 3 loại hình trường trung học là công lập (dạy khoảng 85% học sinh), bán công (chiếm 12% học sinh) và trường dân lập. Ảnh: PA.


Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 10

Cùng đứng ở vị trí thứ chín là Barbados, đảo quốc độc lập ở phía tây của Đại Tây Dương, phía đông của biển Caribe. Nhờ chính phủ chú trọng đầu tư cho giáo dục, tỷ lệ người dân nước này biết chữ lên đến 98%, thuộc hàng cao nhất thế giới. Trường công lập đóng vai trò quan trọng và chiếm đa số. Ảnh: AP.

Nhung nen giao duc tot nhat the gioi hinh anh 11

Nhật Bản cũng đứng thứ chín trên bản đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trong các bài thi của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, nước này thường nằm trong top đầu về Đọc - Viết, Khoa học và Toán. Trung học phổ thông không phải là chương trình bắt buộc nhưng 98% học sinh quyết định tiếp tục học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Ảnh: PA.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.