Ở ngôi trường đắt nhất thế giới, hội Rich Kid được trải nghiệm những gì?

‘Institut Le Rosey, là một trong những ngôi trường cấp hai cổ kính và dành cho hội con nhà giàu khắp nơi trên thế giới về đây học.

‘Institut Le Rosey, là một trong những ngôi trường cấp hai cổ kính và dành cho hội con nhà giàu khắp nơi trên thế giới về đây học.

Institut Le Rosey, thành lập năm 1880, là một trường tư nhân tại Thụy Sĩ. Với mức học phí khoảng 100.000 € (tương đương với 2,7 tỷ VNĐ), Le Rosey đã trở thành ngôi trường có chi phí đi học đắt đỏ nhất thế giới và thường chỉ dành cho hội nhà giàu trên toàn thế giới theo học.

Được biết ngôi trường này thuộc quyền sở hữu của một gia đình tư nhân và được xây trên lâu đài cũng như khu vực trang trại rộng lớn của gia đình đó.

Khuôn viên trường Le Rosey rất uy nghi và đồ sộ

Đa số những học sinh theo học tại đây đều là con nhà danh giá, có điều kiện

Trường được trang trí rất đẹp.

Chương trình học tại ngôi trường đắt đỏ nhất thế giới này được chia theo mùa: mùa hè và mùa đông. Vào mùa đông, sinh viên trong trường thường được học các môn thể thao mùa đông và được giảng dạy theo hình thức cá nhân.

Những môn học sanh chảnh như: trượt tuyết, trượt patin,…v.v đều dạy miễn phí cho học sinh trong trường.

Mùa đông học sinh trong trường được học nhiều môn học thú vị như trượt tuyết, trượt patin.

Vào mùa hè, các tiết học trong trường trở nên phong phú. Lớp học sẽ bắt đầu vào lúc 7h sáng. Tuy nhiên, học sinh trong trường sẽ chưa học ngay mà sẽ được ăn sáng trong lúc đợi dọn phòng. Thông thường, học sinh trường Le Rosay sẽ chỉ học từ 8h sáng đến 3h30 chiều chưa kể đến giờ nghỉ trưa khá dài.

Sau khi kết thúc giờ học, mọi học sinh có thể tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi sáng tạo trong trường cho đến bữa tối lúc 7h30 tối. Sau khi ăn tối xong, đa số các học sinh sẽ lên thư viện học nhóm để hoàn thành bài tập về nhà trong khoảng 1 tiếng từ 8h đến 9h tối.

Bữa trưa sang chảnh của học sinh trong trường.

Thư viện hiện đại phục vụ việc học tập trong trường.

Ngoài việc học, trường còn tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị cho học sinh trong trường như như: chèo thuyền, đi bộ việt dã hay leo núi nhờ vào địa thế của trường.

Mặc dù chi phí học tập không hề rẻ, Le Rosey vẫn được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con theo học vì môi trường học thân thiện và nhiều hoạt động bổ ích.

Ngoài việc học, trường có khá nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị cho học sinh trong trường.

Theo Baodatviet


học phí cao

hội con nhà giàu

trường học quý tộc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.