Đạo diễn Victor Vũ: 'Tình cảm với Đinh Ngọc Diệp là thật'

Đạo diễn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cho biết chuyện tình cảm của anh và nữ diễn viên sinh năm 1984 đã được truyền thông "nói hộ" nên anh ngại chia sẻ.

 Đạo diễn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cho biết chuyện tình cảm của anh và nữ diễn viên sinh năm 1984 đã được truyền thông "nói hộ" nên anh ngại chia sẻ.

Không quan trọng dàn diễn viên ngôi sao

- Sau buổi công chiếu tại TP HCM, điều anh cảm thấy tâm đắc nhất về "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là gì?

- Tôi chưa bao giờ hài lòng 100%, nhiều nhất chỉ đến 85% cũng coi như tạm ổn. Trước khi phim chính thức ra rạp, tôi xem đi xem lại hơn 100 lần. Đương nhiên, nếu được, tôi vẫn muốn có thêm thời gian chỉnh sửa. Nhưng nhìn chung, sản phẩm cuối cùng rất xứng đáng với công sức của cả đoàn phim cũng như tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Khi bắt tay vào thực hiện, tôi chưa bao giờ nghĩ bộ phim sẽ được lòng khán giả như các tác phẩm đậm chất giải trí. Có thể sau nhiều phim về các đề tài hành động, tình cảm…, người xem cũng khao khát được thưởng thức tác phẩm đơn giản để được trở lại tuổi thơ.

- Là đạo diễn, anh mong khán giả sau khi xem tác phẩm này sẽ đọng lại những gì?

- Nhiều tháng qua, tôi luôn trong tâm trạng rất hồi hộp muốn biết sự đón nhận của khán giả như thế nào. Tôi chỉ mong sau khi thưởng thức bộ phim, mọi người ít nhiều sẽ thấy một góc tuổi thơ của mình ở đâu đó. Đối với những bạn trẻ thế hệ sau này, có thể họ không có cơ hội trải qua những gì bộ phim khắc họa,  nhưng vẫn sẽ cảm nhận được vì chung quy, cảm xúc là điều không có bất cứ giới hạn nào.

s
Ngoài Thanh Mỹ trong vai Mận, dàn diễn viên nhí trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đều chưa có kinh nghiệm diễn xuất.


- Sinh trưởng ở Mỹ, anh làm cách nào để tìm hiểu và cảm nhận được tuổi thơ của những đứa trẻ Việt Nam như trong tác phẩm?


- Đây thật sự là thử thách của tôi ngày từ khi quyết định làm phim. Câu chuyện xảy ra ở bối cảnh miền quê những năm 80 - thời điểm tôi không có dịp trải qua, nhưng tinh thần chính của tác phẩm lại là tình cảm gia đình, anh em. Như tôi chia sẻ, tình cảm là thứ ai cũng phải có, không phân biệt họ ở đâu, làm gì.

- Theo anh, đâu là yếu tố giúp bộ phim được trao giải thưởng phim hay nhất tại LHP Quốc tế Silk Road tổ chức tại Trung Quốc mới đây?

- Tôi thật sự không biết chắc chắn lý do là gì, có lẽ đây là câu chuyện rất bình dị, trong sáng, mang đến những khía cạnh về tuổi thơ mà khán giả Trung Quốc cũng có thể cảm nhận. Sau buổi công chiếu tại Việt Nam, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Đó là cảm giác rất thú vị.

 - Ngoài bé Thanh Mỹ, dàn diễn viên của phim đều khá mới, chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, nhiều khán giả chia sẻ họ vẫn đặt niềm tin vào cái tên Victor Vũ, cảm xúc của anh thế nào khi mình được tin tưởng?

- Chưa chắc là như vậy! (cười) Trước đến nay, đặc biệt phim này, tôi không quan trọng về dàn diễn viên mà chỉ cần biết các bạn có lột tả được nhân vật và tình cảm như mình mong muốn hay không. Chuyện ngôi sao hay không không là vấn đề. Tôi rất may mắn khi làm việc được với các em, vì không phải dễ tìm được những gương mặt diễn xuất tốt như vậy. Dĩ nhiên phải luyện tập, làm quen để có sự tự nhiên nhất có thể.

- Quá trình thực hiện "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" gặp những trở ngại gì?


- Bất cứ bộ phim nào cũng có thử thách và khó khăn riêng trong quá trình làm việc. Với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cả đoàn phải di chuyển ra Phú Yên. Vừa đến nơi, chúng tôi không được thời tiết ủng hộ khi gặp bão và mưa to. Tuy nhiên, vì ý tưởng xuyên suốt bộ phim được quay dưới ánh sáng tự nhiên, không thể ghi hình nếu thiếu ánh sáng mặt trời nên mọi người quyết định tắt máy và kiên nhẫn chờ đợi trong suốt gần tuần đầu tiên. Rất may khi sau đó mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ để lấy được những thước phim đẹp.

- Còn việc chuyển thể từ truyện dài nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh?


- Trong quá trình làm phim, chúng tôi trao đổi rất nhiều. Tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết, phim vẫn là phim, không thể nào giống nhau hoàn toàn. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần tác phẩm. Truyện của anh Nguyễn Nhật Ánh khá ngắn, hơn 80 chương nên tôi phải tìm cách cấu trúc lại từng chương. Dĩ nhiên, có những chi tiết phải hy sinh hoặc hư cấu để mang đến tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa. Do đó, đoàn phim luôn phải tính toán rất kỹ lưỡng.

Đạo diễn Victor Vũ: 'Tình cảm với Đinh Ngọc Diệp là thật'
Đạo diễn Victor Vũ.


Chuyện tình cảm của tôi không có gì thú vị

- Sau hàng loạt bộ phim đậm chất giải trí rất thành công như "Quả tim máu", "Scandal"…, anh có những trải nghiệm gì khi thực hiện một bộ phim được đánh giá thiên về cán cân nghệ thuật?


- Tôi chưa bao giờ phân biệt giữa hai khái niệm này. Theo quan điểm cá nhân, tất cả thể loại phim ảnh đều chung quy một vấn đề là phải mang lại cảm xúc. Khác biệt ở đây có lẽ nằm ở đề tài. So với Quả tim máu, Scandal, Thiên mệnh anh hùng…, lần này tôi chọn bộ phim về tình cảm gia đình. Tôi cảm thấy mình có những trải nghiệm khá thú vị, hy vọng trong các bộ phim sắp tới sẽ trở lại với thể loại này.

- Ngay khi "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" ra mắt, anh chia sẻ dự án tiếp theo về bộ phim mang đề tài mạng xã hội. Dự án này sẽ khác biệt thế nào?

- Với phim này, tôi quay lại với thể loại sở trường nên rất háo hức. Tôi nghĩ khán giả sẽ có nhiều điều bất ngờ.

Nam đạo diễn khoác vai vợ sắp cưới trong buổi công chiếu phim.
Nam đạo diễn khoác vai vợ sắp cưới trong buổi công chiếu phim.

- Khán giả cũng sẽ gặp lại Đinh Ngọc Diệp ở một vai quan trọng trong phim?

- Sau khi casting tôi mới có thể quyết định. Tôi không quan trọng diễn viên là ai, chỉ cần họ hợp vai.

- Thời gian qua, nhiều thông tin về đám cưới của anh và Đinh Ngọc Diệp sẽ tổ chức trong tương lai gần. Đó là lý do cô ấy hạn chế hoạt động để chờ xuất hiện trong phim của "chồng tương lai", thực hư thế nào?

- Tình cảm là thật, nhưng không liên quan gì đến công việc của tôi, hai vấn đề này rất rõ ràng. Tôi nhớ không lầm thì báo chí đã nói hết rồi, tôi không có gì phải chia sẻ thêm. Chuyện riêng tư của tôi không có gì thú vị cả.
Theo Zing


  • Vì sao Mỹ Linh được coi là 'chị đại' mạnh nhất show 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?
    Show truyền hình 
    01/02/2024
    "Mỹ Linh chọn nhìn về điểm sáng, không bao giờ chê trách, chỉ trích những khuyết điểm của đàn em và luôn cổ vũ để họ tốt hơn" - Diệp Lâm Anh chia sẻ về đàn chị.
  • Chị đẹp gây thất vọng nhất
    Show truyền hình 
    01/02/2024
    Hành trình của Lệ Quyên tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” bị nhiều khán giả dành cái nhìn thiếu thiện cảm. Thay vì được nhắc đến tinh thần dám thử thách, biết đổi mới, biến hóa như nhiều chị đại khác, Lệ Quyên được nhắc nhiều vì ồn ào xoay quanh chương trình.
  • 'Cắt đôi nỗi sầu', 'đúng nhận sai cãi' ở Táo Quân 2024
    Show truyền hình 
    30/01/2024
    Cắt đôi nỗi sầu (Tăng Duy Tân), Con cò (Lưu Hà An), See tình (DTAP), Gieo quẻ (Khắc Hưng), Rồi tới luôn (Nal)... là những ca khúc được chế lời ở Táo Quân 2024. Các nghệ sĩ hát, đọc rap và khoe vũ đạo trên sân khấu.
  • Chị đẹp Lệ Quyên khóc
    Show truyền hình 
    29/01/2024
    Trước những ồn ào xung quanh Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, các nghệ sĩ đã có dịp trải lòng. Lệ Quyên nói cô non trẻ khi tham gia show truyền hình thực tế, trong khi đó Diệp Lâm Anh đánh giá đàn chị mạnh mẽ, luôn giúp đỡ các thành viên khác.
  • Mỹ Linh - chị đẹp chữa lành
    Show truyền hình 
    26/01/2024
    Mỗi người tìm đến game show với những mục tiêu, chiến lược có thể hơi khác nhau nhưng chắc chắn không ai không muốn mình có thêm cảm tình từ khán giả. Nếu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 làm một cuộc khảo sát xem ai được yêu quý nhất, nhiều khả năng Mỹ Linh sẽ nhận cúp.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.