Nguyễn Thị Loan: Phần phỏng vấn của tôi còn nhiều lỗi

Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ về những điểm yếu của cô trước thềm chung kết HH Hoàn vũ.

Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ về những điểm yếu của cô trước thềm chung kết HH Hoàn vũ.

Sáng 30.9 vừa qua, buổi họp báo chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tại sự kiện này, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn nhanh với á hậu Nguyễn Thị Loan trước khi bước vào đêm thi mang tính quyết định 3.10 tới.
 
Á hậu Nguyễn Thị Loan

 
- Top 25 Hoa hậu Thế giới Nguyễn Thị Loan lại góp mặt ở một cuộc thi trong nước, bên cạnh những “đàn em”. Vì sao vậy?

Đối với tôi, mỗi cuộc thi là một sự trải nghiệm. Dù tôi đã thi Hoa hậu Thế giới, nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 là tiền đề cho Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Theo tôi, tuy 2 cuộc thi này nhìn có vẻ tương đồng nhưng thực ra giống như cực Bắc và cực Nam vậy.

Tôi là một người có đam mê thám hiểm, khám phá. Khám phá về Hoa hậu Thế giới rồi không có nghĩa là đã hiểu về Hoa hậu Hoàn vũ. Nếu may mắn được đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoàn vũ thế giới, mong muốn “thám hiểm” của tôi mới trọn vẹn!

- Đã hợp với “cực Bắc” liệu có còn hợp với “cực Nam”?


Đây chính là điều đòi hỏi tôi phải thay đổi. Thực tế, tới phút chót tôi mới quyết định tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và chuẩn bị khá chóng vánh. May mắn là tôi được nhiều bạn bè có chuyên môn hỗ trợ. Tôi tin quá trình luyện tập của tôi ngắn gọn nhưng hiệu quả và khán giả sẽ thấy sự thay đổi đó.

- Thế khi đi thi có ai… can Nguyễn Thị Loan không?

Có vẻ độc giả và một số người chưa gặp tôi cảm thấy đây là một sai lầm vì tôi trở về từ Hoa hậu Thế giới mà lại tiếp tục tham gia một cuộc thi ở Việt Nam. Tuy nhiên, gia đình và những người biết tôi thì đều ủng hộ, như vậy thì có lý gì mà không dự thi?
 

Á hậu Nguyễn Thị Loan trong một hoạt động của HH Hoàn vũ Việt Nam 2015

 
- Nhiều người đánh giá chị vượt trội hơn các thí sinh khác. Bản thân Nguyễn Thị Loan nghĩ sao?

Đánh giá chính xác nhất là từ phía BGK. Cá nhân tôi thấy ai được lựa chọn vào chung kết cũng đều là nhân tố bí ẩn, có khả năng tỏa sáng. Nếu tôi nghĩ mình hơn người thì đó là sai lầm đáng trách của tôi vào thời điểm này.

- Nguyễn Thị Loan làm thế nào để giảm cân nhanh như vậy?

Tôi rất chăm đi bộ nhanh và đến phòng tập yoga. Về chế độ, tôi ăn theo lời khuyên của các chuyên gia quốc tế như: Giảm chất béo, tinh bột, ăn nhiều rau, chất xơ…

- Phần phỏng vấn vừa qua của Nguyễn Thị Loan bị đánh giá là chưa nổi bật…?

Tôi nghĩ những ý kiến đó đều là đóng góp đáng quý. Bản thân tôi khi xem clip cũng thấy còn rất nhiều điểm lỗi. Tác phong, phong cách phỏng vấn của tôi còn chưa rõ nét và hơi “chìm”. Nếu có cơ hội được đi tiếp và đào tạo, tôi sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều.
 
- Có vẻ như từ Hoa hậu Thế giới, Nguyễn Thị Loan đã khắc phục rất tốt việc… nói ngọng?


Tôi không còn nói ngọng nữa, nhưng đôi lúc vẫn bối rối khi phải chi phối cảm xúc. Tôi nghĩ việc luyện tập thường xuyên là rất quan trọng.

- Nhỡ may chị không đoạt giải cao thì sao?

Cuộc chơi nào cũng có người thắng, người thua. Quan trọng là bản thân mình nhìn nhận như thế nào thôi. Tôi sẽ không thấy hối tiếc, bởi tôi đã vượt lên những e ngại dư luận mà tham dự cuộc thi này.

Nếu không được giải đi nữa, tôi tin công việc bận rộn, “nặng đầu” sẽ cuốn tôi đi rất nhanh. Ở công ty tôi, các đồng nghiệp cũng đang hối tôi… thi nhanh lên để về làm việc tiếp đấy!

- Cám ơn Nguyễn Thị Loan vì những chia sẻ!

Theo Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.