Trần Bảo Sơn: 'Ly hôn tốt cho cả tôi và Trương Ngọc Ánh'

Một năm sau ly hôn, nam diễn viên cởi mở hơn khi trải lòng về mối quan hệ với "cô Dần".

Một năm sau ly hôn, nam diễn viên cởi mở hơn khi trải lòng về mối quan hệ với "cô Dần".

Tôi muốn con gái hãnh diện về bố mẹ

- Cuộc sống độc thân của anh như thế nào sau khi chia tay diễn viên Trương Ngọc Ánh?

- Trước khi lấy vợ, tôi rất thích cuộc sống độc thân. Trải qua 10 năm, bây giờ tôi lại trở về cuộc sống độc thân. Tôi không biết giải thích thế nào nhưng thấy khá nhẹ nhàng. Bây giờ, tôi muốn mọi thứ phải mới mẻ, đầu óc thoáng hơn, suy nghĩ chững hơn.

Thời gian qua, tôi tham gia khá nhiều phim với các dạng vai khác nhau. Đôi khi tôi xuất hiện với tạo hình trong phim vì đang quay dở nên nhiều người cứ nghĩ tôi xuống phong độ vì chuyện đời tư. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Hiện tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chuyện tình cảm không phải chuyện vui nhưng tôi luôn cố gắng để nó trôi qua. Tôi nhìn về phía trước với tâm thế xán lạn và có nhiều dự định phải làm.

Trong thời điểm nhạy cảm, nhiều phóng viên muốn tôi trả lời phỏng vấn nhưng tôi đều từ chối. Tôi nghĩ đó chưa phải lúc thích hợp. Khi mọi chuyện lắng đọng, mình chia sẻ thì sẽ hay hơn. Đây là lúc tôi có thể cởi mở để nói về mọi chuyện.

Trần Bảo Sơn: 'Ly hôn tốt cho cả tôi và Trương Ngọc Ánh'
Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh trên sân khấu trao giải Cánh diều vàng 2015.

- Anh có thể nói gì về cuộc hôn nhân với Trương Ngọc Ánh?

- Tôi không muốn đi tìm nguyên nhân của sự đổ vỡ. Trước khi quyết định ly hôn, tôi và Ánh cũng có khoảng thời gian suy nghĩ. Quyết định này là điều tốt cho cả hai bên.

Tôi nghĩ chuyện vợ chồng là cái duyên. Giống như mình đi trên một chuyến tàu, đến ga thì phải xuống. Sau đó, mình sẽ chờ một chuyến tàu khác. Dù sao, tôi luôn chúc phúc cho Ánh. Thậm chí, sau cuộc hôn nhân này tôi thấy mình "lời" vì có được con gái xinh đẹp, thông minh và thương bố mẹ.

- Nhiều người cho rằng, việc anh lấn sân phim ảnh là một trong những lý do khiến hôn nhân của hai người sớm tan vỡ?

- Đó không phải lý do. Có nhiều yếu tố chi phối khi quyết định mỗi người một đường. Những chuyện đã qua, tôi không muốn phơi bày ra. Tính tôi cũng không thích nói nhiều nhưng chuyện gì đến đều có nguyên nhân. Chúng tôi đã chia tay được hơn một năm và hãy để mọi thứ trôi qua.

- Anh và vợ cũ làm thế nào để bù đắp tình cảm cho bé Bảo Tiên sau khi chia tay?

- Trong mắt tôi, Bảo Tiên thông minh, nhạy cảm. Tôi luôn muốn làm điều tốt nhất để con gái không cảm thấy lạc lõng. Chúng tôi luôn cố gắng để con có cuộc sống hồn nhiên như những em bé khác. Bé cảm nhận được những người xung quanh yêu thương mình.

Hiện tại, bé Bảo Tiên chưa nhận ra được vấn đề này. Tôi nghĩ cứ để con lớn thêm chút nữa, mình nói sẽ hay hơn.

Trần Bảo Sơn: 'Ly hôn tốt cho cả tôi và Trương Ngọc Ánh'
Anh muốn giữ quan hệ tốt đẹp với vợ cũ vì con gái.

Thích yêu một cô gái sống tình cảm

- Anh nghĩ sao về chuyện tái hôn ở thời điểm này?

- Tôi để mọi việc đến tự nhiên vì cái gì vội vàng quá cũng không hay. Tôi không xác định được mẫu người phụ nữ cụ thể. Có thể, tôi sẽ yêu một cô gái bình thường, không làm trong showbiz nhưng cũng có thể sẽ rung động với người làm cùng nghề.

Tuy nhiên, là người sống tình cảm, tôi sẽ dễ rung động hơn khi gặp cô gái nào giống mình. Phụ nữ mỗi người đều có nét duyên dáng riêng, quan trọng vẫn là cảm xúc.

- Nhiều người nhận xét anh là người kỹ tính, thậm chí khó tính, thực hư thế nào?

- Tôi nghĩ mình vui vẻ, dễ thương (cười). Có thể do mọi người xem hình, thấy tôi ít cười nên có cảm giác đó. Còn trong công việc, tôi là người cẩn thận.

- Có duyên đóng cảnh giường chiếu với nhiều mỹ nhân Việt như Ngô Thanh Vân, Vũ Thu Phương, Thùy Anh…, ai là người mang lại cảm xúc cho anh nhiều nhất?

- Tôi thích nhất cảnh nóng trong phim Quyên với Vũ Ngọc Anh. Đó là cảnh nóng mạnh nhất từ trước đến nay. Phim rất nhiều cảnh nóng nhưng tất cả đều hợp lý.

Tôi cũng không hiểu sao, 7 phim mình đóng thì 5 phim có cảnh nóng. Có lẽ nhìn tôi cũng có nét đa tình, đào hoa chăng. Những cảnh nóng tôi đóng không phải đề tài để kéo khán giả tới rạp. Khi nhận vai diễn, tôi chú tâm vào tính cách, nội tâm nhân vật. Cảnh nóng, quan trọng nhất là cách xử lý góc máy, ánh sáng… của đạo diễn.

- Anh giải thích thế nào về tin đồn “phim giả tình thật” với Vũ Ngọc Anh sau khi đóng “Quyên”?

- Không riêng Ngọc Anh, tôi vướng quá nhiều tin đồn với các người đẹp trong showbiz Việt. Với tôi, họ đơn giản là những đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Khi nào tôi cảm thấy đúng thời điểm, tôi sẽ chia sẻ.

10 năm trước, khi tôi mới lấy Ánh, nghe những tin đồn trong showbiz, tôi khó chịu lắm. Tới giờ phút này, những lời đồn thổi không còn quan trọng với tôi.

Trần Bảo Sơn: 'Ly hôn tốt cho cả tôi và Trương Ngọc Ánh'
Trần Bảo Sơn phủ nhận tin đồn hẹn hò bạn diễn Vũ Ngọc Anh.
- Thử sức ở vai trò sản xuất phim "Hy sinh đời trai", anh gặp khó khăn gì?

- Tôi muốn sản xuất phim từ vài năm trước. Ngoài đóng phim, tôi còn công việc kinh doanh ở cả Mỹ và Việt Nam. Nó lấy của tôi khá nhiều thời gian. Do đó, tôi không muốn đóng nhiều phim mà chỉ lựa chọn những vai diễn phù hợp. Năm nay, tôi muốn đẩy mạnh kinh doanh.

Về sản xuất phim, tôi nhìn thấy tiềm năng kinh tế nên đầu tư. Tôi tham gia nghệ thuật 7 năm, đóng 7 bộ phim nên tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng may mắn làm việc với 7 đạo diễn khác nhau nên học được cái hay ở mỗi người. Tôi nắm rõ các khâu sản xuất phim nên tự tin làm được.

- Nhiều ý kiến nhận xét anh mời Trương Ngọc Ánh tham gia phim do mình sản xuất nhằm mục đích PR?

- Tôi không nghĩ như thế vì trong dàn diễn viên Hy sinh đời trai có rất nhiều gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt.

Tôi và Ánh bây giờ đi trên 2 con đường khác nhau nhưng với riêng tôi luôn muốn giữ quan hệ tốt với cô ấy. Dù sao, chúng tôi có chung một đứa con nên phải đối diện nhau suốt cuộc đời. Tôi muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho bé Bảo Tiên. Quan hệ của chúng tôi tốt đẹp thì Bảo Tiên có thể hãnh diện về bố mẹ.

Tôi mời Ánh tham gia phim Hy sinh đời trai cũng vì muốn xóa tan những tin đồn không tốt về chúng tôi. Hơn nữa, cơ hội làm việc cùng nhau tốt cho cả tôi, Ánh và con gái.

Trần Bảo Sơn: 'Ly hôn tốt cho cả tôi và Trương Ngọc Ánh'
Sắp tới, anh sẽ tái ngộ vợ cũ trong phim Hy sinh đời trai.
Theo Zing


  • Vì sao Mỹ Linh được coi là 'chị đại' mạnh nhất show 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?
    Show truyền hình 
    01/02/2024
    "Mỹ Linh chọn nhìn về điểm sáng, không bao giờ chê trách, chỉ trích những khuyết điểm của đàn em và luôn cổ vũ để họ tốt hơn" - Diệp Lâm Anh chia sẻ về đàn chị.
  • Chị đẹp gây thất vọng nhất
    Show truyền hình 
    01/02/2024
    Hành trình của Lệ Quyên tại “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” bị nhiều khán giả dành cái nhìn thiếu thiện cảm. Thay vì được nhắc đến tinh thần dám thử thách, biết đổi mới, biến hóa như nhiều chị đại khác, Lệ Quyên được nhắc nhiều vì ồn ào xoay quanh chương trình.
  • 'Cắt đôi nỗi sầu', 'đúng nhận sai cãi' ở Táo Quân 2024
    Show truyền hình 
    30/01/2024
    Cắt đôi nỗi sầu (Tăng Duy Tân), Con cò (Lưu Hà An), See tình (DTAP), Gieo quẻ (Khắc Hưng), Rồi tới luôn (Nal)... là những ca khúc được chế lời ở Táo Quân 2024. Các nghệ sĩ hát, đọc rap và khoe vũ đạo trên sân khấu.
  • Chị đẹp Lệ Quyên khóc
    Show truyền hình 
    29/01/2024
    Trước những ồn ào xung quanh Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, các nghệ sĩ đã có dịp trải lòng. Lệ Quyên nói cô non trẻ khi tham gia show truyền hình thực tế, trong khi đó Diệp Lâm Anh đánh giá đàn chị mạnh mẽ, luôn giúp đỡ các thành viên khác.
  • Mỹ Linh - chị đẹp chữa lành
    Show truyền hình 
    26/01/2024
    Mỗi người tìm đến game show với những mục tiêu, chiến lược có thể hơi khác nhau nhưng chắc chắn không ai không muốn mình có thêm cảm tình từ khán giả. Nếu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 làm một cuộc khảo sát xem ai được yêu quý nhất, nhiều khả năng Mỹ Linh sẽ nhận cúp.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.