3 lo lắng cực kỳ khó nói trước giờ vượt cạn

Xấu hổ vì phải "trần trụi" trước mặt bao nhiêu người hay lo lắng vì nghe đồn sẽ bị cạo sạch lông mu là một trong những lo lắng khiến mẹ bầu mất ăn mất ngủ.

Xấu hổ vì phải "trần trụi" trước mặt bao nhiêu người hay lo lắng vì nghe đồn sẽ bị cạo sạch lông mu là một trong những lo lắng khiến mẹ bầu mất ăn mất ngủ.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là tới ngày dự sinh, bạn sẽ được gặp thiên thần bé nhỏ sau hơn 9 tháng mong chờ. Nhưng đi cùng với niềm vui đó là những lo lắng thầm kín đến mất ăn mất ngủ của những bà bầu lần đầu đi đẻ. Đôi khi, chúng đúng là thật khó để nói ra...

1. Bị cạo sạch lông mu trước khi lên bàn đẻ

Có một tin mừng cho bạn rằng đây là điều không cần thiết. Trước đây việc cạo lông mu đúng là một thủ thuật thông dụng trước khi bước lên bàn đẻ bởi vì các bác sĩ cho rằng nó sẽ giúp cho việc sinh nở được sạch sẽ hơn.

Một nhà khoa học, bác sĩ  Emily Gibson ở Đại học Washington (Mỹ) đã quyết định chấm dứt cuộc chiến “cạo lông vùng kín”  vì nó có hại nhiều hơn lợi, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và mắc các bệnh lây truyền qua đường sinh dục.

Bà Gibson cho biết: “Từ lâu các nhà phẫu thuật ghi nhận rằng, khi tiến hành ca mổ, việc cạo lông vùng kín thay vì làm giảm lại gia tăng nguy cơ nhiễm trùng vết mổ".  

Lông mu được cho là không gây ảnh hưởng xấu và cũng không phải là nguyên nhân gây nhiễm trùng sau sinh đáng kể, nên nếu bạn không thoải mái với việc này thì tin vui là nó cũng không cần thiết cho lắm.

2. Sợ bị rạch và khâu tầng sinh môn

Về chuyện đi đẻ, có đến hơn 50% chị em ám ảnh nhất với nỗi đau rạch tầng sinh môn. Còn những bà bầu đẻ lần đầu thì gần như 100% sợ nỗi đau này.

Nhiều mẹ đã trải qua việc này còn ví những cơn đau đó nặng nề gấp bội phần đau đẻ. Vì thế những mẹ sắp đẻ lần đầu càng nghe càng thấy sợ.

3 lo lắng cực kỳ khó nói trước giờ vượt cạn 1
Mẹ bầu nào lần đầu đi đẻ cũng ám ảnh chuyện bị rạch và khâu tầng sinh môn. (Ảnh minh họa)

Vẫn biết rằng thủ thuật này nhằm giúp chị em có một ca sinh nở nhanh chóng và em bé chào đời dễ dàng hơn nhưng sau đó là cả chuỗi ngày dài chị em phải đau khổ chịu đựng sự đau đớn và đó là nỗi ám ảnh mà họ không dễ quên trong một sớm một chiều.

Rạch tầng sinh môn là một thủ thuật đơn giản, phổ biến hỗ trợ sản phụ trong quá trình sinh nở. Theo thống kê, có tới 80% sản phụ sinh thường được can thiệp bằng thủ thuật này. Về cơ bản, rạch tầng sinh môn khá an toàn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà nhiều sản phụ vẫn gặp phải những biến cố không mong muốn.

Theo ý kiến chuyên môn của các bác sỹ sản thì các mẹ tốt nhất là đẻ thường. Nhưng thật khó để không đụng dao kéo, không rạch chỗ nọ, khâu chỗ kia vì chị em tẩm bổ nhiều, lười vận động. Một số chị em cũng… lười rặn đẻ. Vì vậy, lời khuyên để giảm thiểu những nguy cơ các mẹ có thể gặp phải khi sinh nở là nên chăm chỉ vận động, có chế độ ăn uống cân bằng và tuân thủ những nguyên tắc của bác sĩ trong thai kỳ.

3. Muốn độn thổ vì ai cũng nhìn chằm chằm vào mình khi trần trụi

Trong một ca sinh nở sẽ có ít nhất 3 người bao gồm bác sĩ và y tá đỡ đẻ cho bạn. Nằm trên bàn đẻ, bạn sẽ trần trụi cả nửa người dưới để chuẩn bị cho việc sinh nở được dễ dàng. Trong quá trình chuyển dạ, các y tá sẽ liên tục thăm khám cửa mình của bạn để xem tử cung mở được bao nhiêu phân, đã sẵn sàng cho việc sinh nở hay chưa.

3 lo lắng cực kỳ khó nói trước giờ vượt cạn 2
Trong phòng sinh không chỉ có bác sĩ và y tá mà còn có cả sinh viên thực tập. Nếu xấu hổ với họ thì còn lâu bạn mới đẻ được. (Ảnh minh họa)


Sẽ thật "may mắn" cho bạn nếu chỉ có bác sĩ và y tá. Nếu đúng hôm bạn sinh nở lại có đoàn sinh viên thực tập hoặc sinh viên chuyên tu thì ca sinh của bạn sẽ rất đông người. Họ không chỉ nhìn tận mắt tất cả những gì bạn muốn che kín mà họ còn thảo luận khá nhiều vấn đề trong lúc bạn đang sinh con.

Nghĩ đến điều này bạn sẽ không dám đẻ nữa ư? Đừng lo ngại. Bởi tất cả những người có mặt trong phòng sinh lúc bạn đang "trần trụi" đều là những người đã và sẽ là những chuyên gia trong lĩnh vực này. Hàng ngày họ phải tiếp xúc với rất nhiều trường hợp như của bạn nên họ đã "quen mắt" rồi. Và điều quan trọng là họ ở đây để giúp cho bạn sinh con suôn sẻ và an toàn.

Vì vậy, hãy cất sự xấu hổ đi và nghe lời họ để công cuộc vượt cạn được suôn sẻ nhé!


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.