- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chi tiền triệu "săn" đồ bổ cho con
Mong muốn con khỏe mạnh, thông minh, cao lớn, nhiều bà mẹ chỉ cần nghe có thuốc bổ cải thiện chiều cao, phát triển trí thông minh là sẵn sàng chi tiền thoải mái để mua cho con dùng.
Mong muốn con khỏe mạnh, thông minh, cao lớn,
nhiều bà mẹ chỉ cần nghe có thuốc bổ cải thiện chiều cao, phát triển
trí thông minh là sẵn sàng chi tiền thoải mái để mua cho con dùng.
Mong muốn con cao lớn, khỏe mạnh,
thông minh, nhiều bà mẹ đã đua nhau “săn lùng” đủ các loại thực phẩm
dinh dưỡng để “tẩm bổ” cho con, nhưng do thiếu kiến thức tiêu dùng,
nhiều người không ngần ngại mua hàng bán lề đường, hàng xách tay, mua
qua mạng… rất khó kiểm chứng chất lượng, thậm chí mua phải những sản
phẩm tưởng bổ hóa hại.
Trẻ nhỏ cũng dùng trà, sâm, nhung?
Đáp ứng nhu cầu dùng đồ bổ cho trẻ, nhiều cửa hàng, đặc biệt các trang web chuyên rao bán những mặt hàng này xuất hiện nhan nhản, giới thiệu từ những sản phẩm (SP) thông dụng như sữa, phô mai, váng sữa đến các loại kẹo bổ sung vitamin, canxi, thuốc tăng trưởng chiều cao, trà, hồng sâm, nhung hươu, sữa dê viên nén dành cho trẻ, thậm chí có SP khuyên dùng cho cả trẻ sơ sinh.
Ghé cửa hàng chuyên bán thực phẩm ngoại nhập dành cho trẻ em trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.10), chúng tôi được nhân viên giới thiệu đủ loại thực phẩm dinh dưỡng (TPDD) đóng hộp, hàng chục loại kẹo bổ sung vitamin, canxi, sắt… cho trẻ.
Đưa chúng tôi xem bịch kẹo yaourt khô đủ vị trái cây dành cho bé tập nhai, nhân viên này quảng cáo “đây là thực phẩm “xanh” nhập từ Mỹ, không có chất bảo quản, với 99% sữa chua tự nhiên và trái cây bổ sung vitamin A, C, E hỗ trợ miễn dịch tự nhiên cho trẻ”.
Chúng tôi thắc mắc “thực phẩm xanh là gì” thì nhân viên này ậm ờ “là thực phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe!”. Không biết tốt đến đâu nhưng bịch kẹo chừng 20 viên giá đến 95.000đ. Chưa kể các loại kẹo bổ sung vitamin, canxi được giới thiệu xuất xứ Mỹ, Nhật, Pháp, giá bán lên đến 200.000 - 500.000đ/hộp.
Một số cửa hàng rao bán sữa dê dạng viên nén Goat Milk Tablets xuất xứ Úc với giá 350.000đ/hộp, được quảng cáo “bổ sung vi chất, bồi dưỡng sức khỏe, phát triển trí não, tăng trưởng cơ thể, bổ sung dưỡng chất sắt và canxi…, dùng cho trẻ từ một tuổi trở lên”.
Nhiều bà mẹ bị “hấp dẫn” bởi lời quảng cáo về hiệu quả tăng chiều cao cho trẻ, nhưng để đạt hiệu quả phải uống mỗi ngày, liên tục trong ba - sáu tháng, tức trẻ phải uống ít nhất 10 hộp, các bà mẹ phải mất trên ba triệu đồng trong khi chưa biết hiệu quả thế nào.
Thậm chí, các SP trà, sâm, nhung cũng được rao là “bổ dưỡng cho trẻ”, giá bán lên đến hàng triệu đồng/hộp. Có SP tinh chất hồng sâm chỉ 10% lại “hét” hàng loạt tác dụng “bồi bổ cơ thể trẻ; làm tăng tính miễn dịch, sức đề kháng chống lại bệnh tật; giúp trẻ ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào; tăng khả năng hấp thụ thức ăn; tốt cho trẻ biếng ăn, còi xương, suy dinh dưỡng…”. Nhiều SP trà dạng cốm hương trái cây còn được nhà sản xuất khuyên dùng cho trẻ một tuần tuổi!
Coi chừng bổ... ngửa!
Mong muốn con khỏe mạnh, thông minh, cao lớn, nhiều bà mẹ chỉ cần nghe có thuốc bổ cải thiện chiều cao, phát triển trí thông minh là sẵn sàng chi tiền thoải mái để mua cho con dùng.
PGS-TS Nguyễn Thị Bay - Trưởng bộ môn Bệnh học Khoa Y học cổ truyền, ĐH Y Dược TP.HCM, khuyến cáo: “Nếu tùy tiện cho trẻ dùng sâm, nhung sẽ làm khí lực tăng, dẫn đến trẻ tăng trưởng nhanh, thiếu cân bằng, có thể kích thích quá trình phát dục sớm, thậm chí làm ức chế một số chức năng tiết chất đề kháng tự nhiên của cơ thể.
Đối với những trẻ mắc các bệnh lý, suy nhược sau bệnh cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa về liều lượng dùng phù hợp với từng thể trạng”.
Nhiều SP được người bán giới thiệu là TPDD cho trẻ dù nguồn gốc, chất lượng không rõ ràng nhưng không ít bà mẹ vẫn mua cho con dùng với tâm lý “hàng ngoại là hàng tốt”. Thậm chí, trái cây nghiền, cháo đóng bịch quảng cáo nhập từ Nhật; nước mắm, dầu ăn Hàn Quốc… dành riêng cho trẻ với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/SP nhưng không hề có thông tin tiếng Việt, đơn vị nhập khẩu; ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng không rõ ràng.
Mong muốn con khỏe mạnh, thông minh, cao lớn, nhiều bà mẹ chỉ cần nghe có thuốc bổ cải thiện chiều cao, phát triển trí thông minh là sẵn sàng chi tiền thoải mái để mua cho con dùng.
Theo BS Đào Thị Yến Phi - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chiều cao của trẻ phụ thuộc vào các yếu tố di truyền (23%); môi trường, giấc ngủ, vận động (35%); dinh dưỡng chỉ chiếm 32%, còn lại phụ thuộc vào các yếu tố khác như bệnh lý… Không có loại thuốc nào làm tăng chiều cao của trẻ nên các bà mẹ không nên lạm dụng, tự ý cho trẻ dùng.
Trẻ nhỏ cũng dùng trà, sâm, nhung?
Đáp ứng nhu cầu dùng đồ bổ cho trẻ, nhiều cửa hàng, đặc biệt các trang web chuyên rao bán những mặt hàng này xuất hiện nhan nhản, giới thiệu từ những sản phẩm (SP) thông dụng như sữa, phô mai, váng sữa đến các loại kẹo bổ sung vitamin, canxi, thuốc tăng trưởng chiều cao, trà, hồng sâm, nhung hươu, sữa dê viên nén dành cho trẻ, thậm chí có SP khuyên dùng cho cả trẻ sơ sinh.
Ghé cửa hàng chuyên bán thực phẩm ngoại nhập dành cho trẻ em trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.10), chúng tôi được nhân viên giới thiệu đủ loại thực phẩm dinh dưỡng (TPDD) đóng hộp, hàng chục loại kẹo bổ sung vitamin, canxi, sắt… cho trẻ.
Đưa chúng tôi xem bịch kẹo yaourt khô đủ vị trái cây dành cho bé tập nhai, nhân viên này quảng cáo “đây là thực phẩm “xanh” nhập từ Mỹ, không có chất bảo quản, với 99% sữa chua tự nhiên và trái cây bổ sung vitamin A, C, E hỗ trợ miễn dịch tự nhiên cho trẻ”.
Chúng tôi thắc mắc “thực phẩm xanh là gì” thì nhân viên này ậm ờ “là thực phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe!”. Không biết tốt đến đâu nhưng bịch kẹo chừng 20 viên giá đến 95.000đ. Chưa kể các loại kẹo bổ sung vitamin, canxi được giới thiệu xuất xứ Mỹ, Nhật, Pháp, giá bán lên đến 200.000 - 500.000đ/hộp.
Một số cửa hàng rao bán sữa dê dạng viên nén Goat Milk Tablets xuất xứ Úc với giá 350.000đ/hộp, được quảng cáo “bổ sung vi chất, bồi dưỡng sức khỏe, phát triển trí não, tăng trưởng cơ thể, bổ sung dưỡng chất sắt và canxi…, dùng cho trẻ từ một tuổi trở lên”.
Nhiều bà mẹ bị “hấp dẫn” bởi lời quảng cáo về hiệu quả tăng chiều cao cho trẻ, nhưng để đạt hiệu quả phải uống mỗi ngày, liên tục trong ba - sáu tháng, tức trẻ phải uống ít nhất 10 hộp, các bà mẹ phải mất trên ba triệu đồng trong khi chưa biết hiệu quả thế nào.
Thậm chí, các SP trà, sâm, nhung cũng được rao là “bổ dưỡng cho trẻ”, giá bán lên đến hàng triệu đồng/hộp. Có SP tinh chất hồng sâm chỉ 10% lại “hét” hàng loạt tác dụng “bồi bổ cơ thể trẻ; làm tăng tính miễn dịch, sức đề kháng chống lại bệnh tật; giúp trẻ ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào; tăng khả năng hấp thụ thức ăn; tốt cho trẻ biếng ăn, còi xương, suy dinh dưỡng…”. Nhiều SP trà dạng cốm hương trái cây còn được nhà sản xuất khuyên dùng cho trẻ một tuần tuổi!
Coi chừng bổ... ngửa!
Mong muốn con khỏe mạnh, thông minh, cao lớn, nhiều bà mẹ chỉ cần nghe có thuốc bổ cải thiện chiều cao, phát triển trí thông minh là sẵn sàng chi tiền thoải mái để mua cho con dùng.
PGS-TS Nguyễn Thị Bay - Trưởng bộ môn Bệnh học Khoa Y học cổ truyền, ĐH Y Dược TP.HCM, khuyến cáo: “Nếu tùy tiện cho trẻ dùng sâm, nhung sẽ làm khí lực tăng, dẫn đến trẻ tăng trưởng nhanh, thiếu cân bằng, có thể kích thích quá trình phát dục sớm, thậm chí làm ức chế một số chức năng tiết chất đề kháng tự nhiên của cơ thể.
Đối với những trẻ mắc các bệnh lý, suy nhược sau bệnh cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa về liều lượng dùng phù hợp với từng thể trạng”.
Nhiều SP được người bán giới thiệu là TPDD cho trẻ dù nguồn gốc, chất lượng không rõ ràng nhưng không ít bà mẹ vẫn mua cho con dùng với tâm lý “hàng ngoại là hàng tốt”. Thậm chí, trái cây nghiền, cháo đóng bịch quảng cáo nhập từ Nhật; nước mắm, dầu ăn Hàn Quốc… dành riêng cho trẻ với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/SP nhưng không hề có thông tin tiếng Việt, đơn vị nhập khẩu; ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng không rõ ràng.
Mong muốn con khỏe mạnh, thông minh, cao lớn, nhiều bà mẹ chỉ cần nghe có thuốc bổ cải thiện chiều cao, phát triển trí thông minh là sẵn sàng chi tiền thoải mái để mua cho con dùng.
Theo BS Đào Thị Yến Phi - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chiều cao của trẻ phụ thuộc vào các yếu tố di truyền (23%); môi trường, giấc ngủ, vận động (35%); dinh dưỡng chỉ chiếm 32%, còn lại phụ thuộc vào các yếu tố khác như bệnh lý… Không có loại thuốc nào làm tăng chiều cao của trẻ nên các bà mẹ không nên lạm dụng, tự ý cho trẻ dùng.
Theo PNO
-
Nhà đẹp3 giờ trướcCó nên làm cửa sổ trong nhà vệ sinh hay không từ lâu đã thắc mắc chung của rất nhiều người khi xây dựng công trình nhà ở.
-
Vào bếp3 giờ trướcCơm rang dưa bò là món ăn quen thuộc, dân dã nhưng lại vô cùng hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, đậm đà.
-
Mẹo vặt4 giờ trướcQuần đùi, áo ngắn đem lại sự thoải mái cho người mặc, tuy nhiên khi đi máy bay, trang phục này lại không được khuyến khích, tại sao như vậy?
-
Tâm sự4 giờ trướcPhòng bên cạnh có mấy cô gái trẻ mới chuyển tới, nói năng vui vẻ, hồ hởi và rất chu đáo. Tôi tưởng đã tìm được mấy người hàng xóm tốt bụng nhưng không ngờ…
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi chết lặng khi biết lý do Phong vắng nhà là bởi anh có bồ. Một người bạn quen gửi cho tôi đoạn video quay cảnh Phong dừng xe, mở cửa đón một cô gái trẻ đẹp và họ tình tứ ôm eo nhau vào một khách sạn khá xa thành phố.
-
Yêu5 giờ trướcSau khi đọc thư của bác sĩ, người chồng tin rằng anh đã phát hiện lý do vợ né ân ái suốt 10 năm. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên anh cần bình tĩnh.
-
Tâm sự7 giờ trướcMua được căn nhà của riêng mình, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Vì tiền chỉ đủ mua nhà trong ngõ, chúng tôi phải tự trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, học kỹ năng thoát hiểm để có thể cứu mình trong thời gian chờ người đến cứu.
-
Yêu7 giờ trướcNhững lý do này hay được người ngoại tình viện tới vì nó thường tốn tới vài giờ nên người vợ không nảy sinh nghi ngờ.
-
Vào bếp9 giờ trướcKhi ăn món sườn heo được nấu kiểu này, mùi thơm ngào ngạt có thể ngay lập tức đánh thức vị giác đang ngủ say, khiến người ta chảy nước miếng.
-
Mẹo vặt9 giờ trướcKính chắn gió là chi tiết quan trọng khi lái xe trên đường, nhất là lúc trời mưa hay sương, tuyết.
-
Tâm sự9 giờ trướcTrai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi lại say em từ cái nhìn đầu tiên nên tôi quyết tâm chinh phục em. Rồi ông Trời cũng thương nên chỉ sau vài lần gặp gỡ hẹn hò Sâm đã nhận lời làm bạn gái của tôi.
-
Làm mẹ10 giờ trướcĐôi khi, chính cha mẹ khó có thể nhận biết được liệu hành vi của con có bình thường hay là chúng đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thái độ ứng xử.
-
Mẹo vặt22 giờ trướcBằng cách cắt nhỏ những loại rau này 40-45 phút trước khi nấu sẽ cho phép các enzyme tự nhiên hoạt động, tối đa hóa việc sản xuất sulforaphane và các hợp chất có lợi khác.
-
Vào bếp1 ngày trướcGà xào sả ớt là món ăn vô cùng hấp dẫn bởi hương vị đậm đà, cay nồng. Món ăn này chế biến đơn giản, nhanh gọn, phù hợp cho những ngày bận rộn.