Chơi để bé cứng cáp hơn

Qua đó, trẻ sẽ trở nên linh hoạt và học thêm được nhiều kĩ năng phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của bé. Những trò chơi chúng tôi gợi ý dưới đây chia thành từng thời kì, từ 0 đến 3 tháng; 3 tháng đến 6 tháng; 6 đến 9 tháng; và 9 tháng đến 12 tháng.

Trong năm đầu đời, trẻ nhận thức thế giớixung quanh thông qua những hoạt động thường ngày. Bằng sự sáng tạo, tinh tế,cha mẹ có thể cùng bé tham gia vào những trò chơi đơn giản nhưng vô cùng thúvị.

Qua đó, trẻ sẽ trở nên linh hoạtvà học thêm được nhiều kĩ năng phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của bé.Những trò chơi chúng tôi gợi ý dưới đây chia thành từng thời kì, từ 0 đến 3tháng; 3 tháng đến 6 tháng; 6 đến 9 tháng; và 9 tháng đến 12 tháng.

Từ 0 đến 3 tháng

Khả năng nhận thức thế giới củatrẻ trong giai đoạn này phụ thuộc vào các giác quan tai, mắt, mũi, miệng. Ở cựly khoảng 20cm, em bé có thể nhìn ngắm mọi thứ một cách dễ dàng. Bé cũng có thể"đánh hơi" được "mùi" của mẹ và nhận ra giọng mẹ. Trẻ sơ sinh có một làn da nhạycảm, làn da ấy có thể cảm nhận được sự vuốt ve, yêu thương và ấm áp của ngườithân.

Chơi cùng bé

Chơi để bé cứng cáp hơn
Bé sẽ rất thích thú nếu được vừa tắm, vừa chơi và vừa được lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng mà mẹ đã bật sẵn cho bé

"Lễ hội" dưới nước: Chuẩnbị sẵn phòng tắm cho bé với đầy đủ nước ấm và che chắn kĩ càng, sau đấy mở mộtloại nhạc dịu dàng. Khi mọi thé đã sẵn sàng, mẹ cuốn bé trong một chiếc khănbông mềm rồi ôm bé vào phòng tắm.

Hãy từ từ thả bé xuống nước ấm,bắt đầu việc nhúng nhúng đôi bàn tay của bé xuống nước, sau đó là đôi chân, rồimẹ cũng lại tiếp tục vẩy nước lên bụng bé, lưng bé để bé làm quen từ từ vớinước. Bé sẽ rất thích thú nếu được vừa tắm, vừa chơi và vừa được lắng nghe nhữnggiai điệu nhẹ nhàng mà mẹ đã bật sẵn cho bé.

Cùng ngắm nghía các hoạt động.Đôi mắt của bé luôn mở to và dường như rất sẵn sàng cho việc ngắm nghía sự vậtxung quanh mình. Những loại đồ chơi đầy màu sắc treo xung quanh bé luôn có íchcho sự phát triển của bé trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng,không nên quá lạm dụng việc "trình diễn" thế giới màu sắc ấy một cách quá đángbởi trẻ rất dễ bị rối loạn màu sắc, hoặc xao nhãng trước sự đa dạng quá đà củacác vật thể quanh mình.

Dập dìu bên những giai điệu:Bật nhạc nhẹ nhàng, bế em bé bên mình và bắt đầu... khiêu vũ. Trong 3 tháng đầuđời, bé đã có thể cảm nhận được từng bước chân của bạn, sự uyển chuyển, biến đổicủa đôi chân như đi, chạy hoặc nhảy. Cách lắc lư của bạn theo tiếng nhạc, cáchchuyển đổi trạng thái theo tiết tấu của giai điệu cũng giúp bé làm quen với nhịpđiệu âm nhạc.

Khả năng nghe của bé nhờ đó cũnghoàn thiện hơn và bé có thể nhận ra được những bản nhạc quen thuộc nếu bạn cứbật đo bật lại. Bé cũng biết được đoạn nhạc nào bạn đu đưa nhẹ nhàng, đoạn nhạcnào nhún nhảy mạnh hơn thông qua những chuyển động của mẹ mà bé cảm nhận đượckhi được mẹ ôm ấp và áp chặt bên mình.

Từ 3 đến 6 tháng

Em bé đã trở nên nhanh nhẹn vàlinh hoạt hơn trong giai đoạn này. Bé cười, bé bập bẹ, bé cáu giận, bé biết sửdụng cả bàn tay của mình để tóm lấy mọi thứ mà bé muốn rồi đưa vào trong miệng.Bé thích chơi với bạn, đặc biệt là chơi những trò chơi quen thuộc hằng ngày.

Chơi để bé cứng cáp hơn
Nên để bé chơi những đồ chơi nhiều màu sắc sẽ kích thích trí tò mò và tăng khả năng linh hoạt của trẻ

Chơi cùng bé

Đôi tất ngộ nghĩnh: Đôitay và đôi chân của bé muốn hoạt động lắm rồi, chúng cứ thích ngọ nguậy mà khôngchịu nằm yên một chỗ. Hãy cho bé đi những đôi tất đầy màu sắc, có thể mỗi bênchân một màu khác nhau cũng được. Nếu có điều kiện, bạn vẽ thêm ở mỗi chiếc tấthình mặt người đang cười để "gây ấn tượng" hơn với bé.

Sau đó, mẹ sẽ là người đỡ lưngcho bé rồi đặt bé ngồi dưới sàn nhà. Nào, giờ thì chúng ta hãy chơi trò rượtđuổi hai cái mặt người trên đôi tất mà bé đang đi nhé. Mẹ dùng một tay nắm lấybàn chân bé, chỗ có cái hình mặt người đang cười toe toét. Bé bắt chước theo mẹ,cũng cố rướn người lên phía trước để tóm hình thù ngộ nghĩnh ấy.

Bài tập này giúp bé hoạt động cảcơ thể, từ lưng, bụng, tay, chân, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận ấy đểđạt được mục đích. Đó cũng là bài tập hiệu quả để chuẩn bị cho động tác tự biếtngồi trong những tháng kế tiếp.

Từ 6 đến 9 tháng

Giai đoạn này, bé đã "trưởngthành" hơn, đã khéo léo và biết "chuyển động" nhanh hơn những tháng trước đó.Một số bé đã có thể phát âm được những từ quen thuộc như bó, mẹ, ông, bà, sữa...Giai đoạn này, bé đang sẵn sàng cho những khám phá thú vị và mạo hiểm hơn.

Chơi cùng bé

Thổi bong bóng: Chọn ngàyđẹp trời, hãy đưa bé ra ngoài sân và cùng chơi thổi bong bóng xà phòng. Nhữngquả bong bóng với đủ kích cỡ sẽ khiến bé thích thú và cười thật nhiều. Động viênbé giơ tay để tóm được những trái bong bóng đang lửng lơ ở phía trước, kể cả khitrái bong bóng có nổ tung trên chiếc mũi xinh xinh của bé thì cũng chẳng sao.

Trò chơi này giúp bé phát triểnđộ linh hoạt của đôi mắt và chuyển động đôi tay trong lúc nhìn và bắt bóng. Bạnnên thổi bóng một cách chậm rãi để bé có thể dễ dàng quan sát "hành trình" củatrái bóng từ lúc xuất hiện đến lúc tan không trung. Khích lệ bé nếu bé chạm đượcvào nhiều trái bóng.

Căn bếp bí mật: Hãy bế bévào bếp rồi cho bé nhìn vào một chiếc nồi rỗng. Bạn dưa bé một món đồ chơi rồibảo bé nhét món đồ chơi ấy vào trong nồi. Tiếp tục đưa bé cầm chiếc vung rồiđóng sập nắp nồi lại. Bạn hãy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi bé: "Ơ, thế con hươucao cổ (chính là món đồ chơi vừa giấu) của con đâu rồi nhỉ?".

Thế nào bé cũng thích thú cườikhanh khách rồi rưỡn người xuống bật nắp chiếc vung cho mà xem.

Có thể bé rất thích lặp lại tròchơi này như một cách chơi trốn tìm với món đồ chơi của mình. Đây cũng là cáchtăng cường khả năng tư duy của trẻ và giúp trẻ trở nên hoạt bát hơn.

Chơi để bé cứng cáp hơn
Để bé thỏa sức tự do vẽ hình theo ý mình muốn cũng là để kích thích khả năng sáng tạo của trẻ

Từ 9 đến 12 tháng

Năm đầu đời, trẻ lớn hơn theotừng tuần tuổi. Ở giai đoạn này, "tài năng" của trẻ càng "phát lộ". Trẻ biết bò,trườn, leo, trèo, thậm chí còn có thể chạy. Và tất nhiên, trẻ chưa muốn dừnglại, chúng muốn được như bạn. Còn khá nhiều diều lạ lùng diễn ra mà bạn chưa thểhiểu hết được đâu.

Chơi cùng bé

Vẽ tự do: Chẳng phải bằngbút hay bằng viên phấn, chính những ngón tay của bé cũng có thể tạo nên đượcnhững kiệt tác. Đặt trước mặt bé những tời giấy khổ lớn, sau đó chấm chấm nhữngngón tay của bé vào trong bột màu. Bạn cầm tay con, tự di tay lên giấy để vẽnhững hình thù đơn giản như hình vuông, hình trò, ô tô, con mèo, người tuyết...

Sau đó, hãy để mặc cho bé thỏasức tưởng tượng và vẽ tự do bất cứ thứ gì bé muốn. Bạn thấy không, bức tranhđược vẽ bằng những ngón tay quả là một tác phẩm hoàn hảo của bé. Chính những lầnđược thoải sức tự do vẽ hình theo ý mình cũng là để kích thích khả năng sáng tạoở trẻ đấy.

Theo Linh Phương
Chơi để bé cứng cáp hơn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.