Con lớn… sớm

Con lớn, mẹ lo

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốcBệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết: “Không hiếm bé gái độ tuổi 11, 12, 13 đếnkhám và phát hiện có thai trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ”. Dậy thì sớm đanglà vấn đề cần đặc biệt quan tâm.

Con lớn, mẹ lo

Tuổi dậy thì trước đây thườngđược quy ước là “nữ thập tam, nam thập lục” tức gái 13 trai 16. Nhưng nay, trẻem “lớn” sớm hơn nhiều. Con gái độ tuổi 10 - 12, con trai 12 - 14 đã trổ mã.Điều cần nói, đây là giai đoạn tâm lý và hiểu biết của trẻ chưa phát triển kịpvới cơ thể. Vì thế, nhiều chuyện khó lường đã xảy ra.

Con lớn… sớm
Ảnh minh họa

Chị Bích H. nhà ở đường Bà Hạt,Q.10, TP.HCM nói về nỗi lo của mình: “Con tôi mới học lớp 5 mà cao trên1m55, đã có kinh nguyệt, trông cứ như thiếu nữ. Khổ một điều, to xác nhưng béham chơi nên lúc nào tôi cũng phải theo con như bóng với hình vì sợ lỡ con “dạimột giờ” thì khổ cả đời”.

Chị Trần Thị Tố N. có con họctrường Trương Định Q.10, cũng tâm sự: “Con tôi học lớp 5 mà đã dậy thì. Tôiluôn sợ kẹt xe, đón con trễ giờ. Đến trường, thấy tan học rồi là sợ hoa cả mắt.Ở nhà, cháu sang hàng xóm chơi, nhà nào có nam thanh niên, vợ chồng tôi cũng sợ…Cuối cùng, con bé gần như bị giam lỏng: Một, ở trường; hai, ở nhà, đi đâu ba mẹcũng đi kèm cho… yên tâm”. Một bác sĩ chuyên khoa sản làm việc tại Bệnh việnHùng Vương TP.HCM, dù là “dân” trong nghề, cũng bần thần khi thấy con mình mớihọc lớp 5 đã nhú ngực.

Chị cho biết: “Tôi hỏi cô giáovà được biết nhiều bé gái trong lớp đã có kinh! Song song với nỗi lo giúp convệ sinh hằng tháng, tôi phải đối mặt với những câu hỏi của con: “Con gái phảilấy con trai để sinh con phải không?”, “Con học về cơ thể người thấy bộ phận bêndưới có nhiều “lỗ” lắm, vậy con sinh ra từ đâu?”.

Vì vậy, tôi gần như thuộc lòngnhững nghiên cứu, bài viết về trẻ dậy thì của các nhà chuyên môn nước ngoài.Tất nhiên chỉ giải thích được cho con chừng mực và đúng độ tuổi, nhưng tuyệt đốitôi không nói dối vì trẻ đã không còn tin những chuyện em bé được sinh ra từrốn hoặc nách”.

Nỗi lo của phụ huynh có con traicũng không kém gì. Chị Hoàng Kim Y. có con trai 12 tuổi, chia sẻ: “Nửa đêmthức giấc, thấy trong phòng con trai có ánh đèn. Tôi vào thì phát hiện con đangcoi phim. Trên màn hình là những cảnh hôn hít mùi mẫn”.

Chị Lê Ngọc T. nhà ở Lê Văn Sĩ,Q.3 lại thắc mắc: “Dọn phòng cho con, tôi mới phát hiện con trai đã xuất tinh,tôi báo cho chồng biết để anh nói chuyện với con, nhưng nỗi lo không vơi vì “hồ”đầy xả ở đâu? Vẫn biết, nên hướng con đến các hoạt động lành mạnh như thể dụcthể thao, nhưng cha mẹ chỉ có thể đăng ký cho con đi học, chở chúng đi, còn thamgia nhiều hay ít lại tùy thuộc vào cháu”.

Cách nào giúp con hiệu quả, làmsao trang bị kiến thức pháp luật cho con... là vô vàn các câu hỏi của phụ huynhcó con vóc dáng trưởng thành, hồn con trẻ.

Con lớn… sớm
Ảnh minh họa

Thiệt thòi

Sự “thức tỉnh” của hệ sinh dụcdưới “bàn tay” điều khiển của nội tiết tố đã khiến tâm hồn trẻ không còn thơngây về giới tính. Estrogen tác động vào não, khiến các cô cậu dậy thì sớm thích“nghiên cứu” chuyện yêu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập.

Chưa hết, trẻ dậy thì thường tráitính trái nết khiến các bậc cha mẹ thiếu bình tĩnh, nếu không có phương phápđúng sẽ đẩy mâu thuẫn lên cao. Trẻ gái dậy thì sớm còn thiệt thòi hơn các bạnvì dễ bị thiếu “thước tấc” sau này.

BS Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâmChăm sóc Sức khỏe sinh sản TP.HCM cho biết: “Khi estrogen của buồng trứng bàitiết thì chúng ức chế xương phát triển nên chiều cao chựng lại”. Bé trai dậythì sớm, tuy không ảnh hưởng gì đến chiều cao nhưng lại vấp phải khó khăn khác.Ngay sau lần xuất tinh đầu, cơ thể đã có nhu cầu tình dục.

Ở tuổi này, trẻ có thể vì “yêu”mà bỏ ăn, bỏ học, khiến cha mẹ lo đứng lo ngồi. Nếu thiếu kiến thức pháp luật,trẻ rất dễ phạm tội mà không hay biết.

Cho đến nay, các nhà khoa họctrên thế giới vẫn đang truy tìm nguyên nhân dậy thì sớm. Bước đầu, đã có một sốyếu tố được xác định. Theo TS-BS Lê Thị Thu Hà, BV Từ Dũ TP.HCM, có thể dodinh dưỡng đầy đủ và tốt hơn trước đây, cũng có thể do trẻ tiếp xúc sớm với cácloại phim ảnh, văn hóa phẩm liên quan đến vấn đề giới tính, nên não bị kíchthích khởi động quá trình dậy thì.

"Dậy thì sớm sẽ là bệnh khi hiện tượng có kinh lần đầu và xuất tinh đến quá sớm. Ở trẻ nữ (trước tám tuổi) và trẻ nam (trước chín tuổi). Đây không phải là bệnh phổ biến. Khi gặp những trường hợp này, cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa nội tiết để điều trị sớm vì bệnh này còn có nguyên nhân: u não, u nang buồng trứng."

TS-BS Lê Thị Thu Hà
(BV Từ Dũ TP.HCM)

TS Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y dượcTP.HCM, cho biết hiện có nhiều tài liệu đề cập đến “hormone tăng trưởng” thúcvật nuôi phát triển nhanh, rút ngắn thời gian tăng trưởng.

Trong các hormone tăng trưởng đócó tiền chất, về mặt hóa học có tác dụng giống nội tiết tố estrogen(xenoestrogen). Bé gái chưa đến tuổi dậy thì nhưng lại tiếp xúc với chất này quadùng sản phẩm từ vật nuôi nêu trên sẽ có nguy cơ dậy thì sớm, qua việc xuất hiệnsớm những hiện tượng đặc trưng của giới nữ.

TS Nguyễn Hữu Đức cho biết thêm,ngay cả dẫn chất phtalat thường làm chất hóa dẻo cho các loại bao bì nhựa, númvú, bình sữa… Tuy nằm trong nhựa nhưng lại dễ dàng “xâm nhập” vào thực phẩm khigặp nhiệt độ nóng, có thể gây xáo trộn cơ thể khiến trẻ dậy thì sớm.

Bên cạnh đó, còn có một số hóachất có thể ảnh hưởng đến trẻ thông qua sự sử dụng của người lớn. Ví dụ như cácsản phẩm có chứa hoa oải hương rất tốt cho phụ nữ, làm dịu thần kinh, tăngcường nội tiết do cấu trúc giống estrogen. Nhưng nếu mẹ dùng nhiều các sản phẩmnày, có thể gây dậy thì sớm ở bé gái và bé trai khi nhận nhiều nội tiết tố nữ dễbị béo phì, giọng nói mai mái.

“Chủng ngừa” cho con

Phim, truyện… ảnh hưởng rất lớnđến trẻ em trong độ tuổi đang lớn, phụ huynh cần chú ý ngăn chặn các trang websex, ti vi nên đặt ở phòng khách để cả nhà xem chung.

Trẻ em chỉ nên xem các chươngtrình thiếu nhi vào buổi tối và nên ngủ sớm (chiều cao của trẻ “dài” ra khingủ). Không nên chế biến thức ăn quá nóng trong các tô chén, bao bì bằng nhựa mànên thay bằng chất liệu sứ (nhiệt độ quá nóng các phtalat dễ trôi ra).

Con lớn… sớm

Khi cần mua thức ăn làm sẵn, nênmang tô, đĩa để đựng, tránh dùng các loại bao ni lông, hộp xốp… vừa ảnh hưởngđến quá trình phát triển của bé, vừa ảnh hưởng đến môi trường.
 

Cha mẹ nên xây dựng cho bé thóiquen hoạt động thể dục thể thao, đọc sách có nội dung giáo dục lối sống. Với thểdục thể thao và các môn nghệ thuật, phụ huynh nên cho trẻ tiếp xúc sớm để tìm ranăng khiếu, trẻ cũng sớm nhận ra niềm say mê của mình và phát huy.

Để phòng ngừa bằng cách “chíchvaccine” cho con, một số phụ huynh đã mời chuyên gia tình dục học nói chuyện vớimột nhóm trẻ. Khi trò chuyện chung một nhóm, các em không còn ngại ngần và dễdàng đặt câu hỏi về giới tính. Chuyên gia tình dục học cũng dễ dàng lồng ghépcác bài học về pháp luật, giới tính để dạy dỗ các em.

Theo Phương Nam
Phụ nữ 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.