Giúp trẻ thích đọc sách và tránh xa tivi trong hè

1. Cho con kết thân với việc đọc sách

Hè đến là thờiđiểm thuận lợi giúp cha mẹ dành nhiều hơn thời gian cho bé nhà bạn và giúp bétránh xa được thói quen nghiện xem tivi trong những ngày rảnh rỗi.

1. Cho con kết thân với việc đọc sách

Cha mẹ trẻ nên nghĩ rằng không có tuổicụ thể nào để bắt đầu đọc sách cho con nghe ngay cả khi con bạn còn quánhỏ. Hoặc nếu em bé nhà bạn lớn hơn, bạn có thể mua truyện tranh cũngnhư những cuốn sách với hình ảnh sống động và phông chữ to cho bé nhàbạn đọc là tốt nhất.

Màu sắc và hình ảnh sinh động trongmỗi cuốn sách sẽ có tác động rất lớn lên não của trẻ. Vì vậy, bạn nêngiới thiệu và cho trẻ kết thân với những cuốn sách càng sớm càng tốt.Điều này cũng giúp trẻ tạm quên đi việc ngồi trước màn hình xem tivi.

Giúp trẻ thích đọc sách và tránh xa tivi trong hè

Cha mẹ trẻ nên nghĩ rằng không có tuổi cụ thể nào để bắt đầu đọc sách cho con nghe ngay cả khi con bạn còn quá nhỏ


2. Hướng dẫn trẻ biết giữ gìn sách

Hầu hết khi không nhận được thích thú từ cuốn sáchhoặc đang cầm trên tay các cuốn sách đơn điệu trẻ sẽ ngay lập tức vứt bỏhoặc làm rối tung lên các trang sách hay xé bỏ chúng.

Nếu nhận thấy con bạn đang có hành động này, hãy giảithích nhẹ nhàng cho trẻ hiểu những cuốn sách là một vật rất quý giá vớitrẻ. Sách cũng giống như một người bạn hay một con búp bê yêu thích củatrẻ vậy.

3. Cho phép con bạn đọc sách sớm

Hãy cho phép con bạn phát huy khả năng đọc ở lứa tuổicàng sớm càng tốt. Vào thời điểm trẻ được 4-5 tuổi, chúng có thể bắt đầukết thân với những trang sách có nội dung đơn giản.

Tuy không quan trọng lứa tuổi trẻ cóthể đọc sách, nhưng cha mẹ trẻ cũng nên đảm bảo đang đọc cho trẻ nghenhững cuốn sách phù hợp với độ tuổi của con (tức là trẻ có thể hiểu khinhìn vào hình ảnh trong sách.

4. Dành thời gian ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc cho connghe

Nếu nó là một cuốn sách với nội dung khá nhiều, bạnhãy dành thời gian đọc sách thường xuyên cho trẻ ít nhất 15 phút mỗingày.
Giúp trẻ thích đọc sách và tránh xa tivi trong hè

Đừng phiền phức nếu con bạn muốn hay bắt bạn đọc lặp đi lại một cuốn sách. Những đứa trẻ thường luôn thích thú với một điều đặc biệt nào đó chỉ trong một thời gian ngắn.



Đừng phiền phức nếu con bạn muốn hay bắt bạn đọc lặpđi lại một cuốn sách. Những đứa trẻ thường luôn thích thú với một điềuđặc biệt nào đó chỉ trong một thời gian ngắn.

5. Trẻ có xu hướng bắt chước những gì người lớn tuổi làm

Vì tính cách này của trẻ, bạn hãy thiết lập một tấmgương sống động cho con bằng cách đọc sách bất cứ khi nào bạn có thờigian rảnh cho chính mình. Điều này cũng sẽ giúp trẻ có thể bắt đầu thíchđọc sách mỗi khi trẻ rảnh rỗi.

Sau đó, trẻ có thể thích thú với thói quen đọc sáchnày và sẽ không để bạn phải nhắc nhở hay nhờ bố mẹ hỗ trợ mỗi khi trẻmuốn đọc độc lập và khi đã nghiện đọc sách, trẻ sẽ ít nghiện xem truyềnhình hơn.

6. Cho trẻ học những hoạt động trẻ thích nhất

Bạn nên cho trẻ học thêm những hoạt động âm nhạc,múa, trò chơi… bên cạnh việc ghi danh vào một lớp học bình thường. Điềunày sẽ tăng thêm kỹ năng và tài năng của trẻ, giúp trẻ lãng quên thóiquen nghiện truyền hình.

Lưu ý:

Những trẻ em được cha mẹ cho làm quen với các phương phápđã đề cập ở trên sẽ giúp thời gian hè của trẻ thêm có ích mà không làmphiền nhiều đến cha mẹ.

Tương tự như vậy, cha mẹ cũng có thể thư giãn một chút vàbiết rằng con của họ đang vừa học tập vừa vui chơi. Con bạn cũng sẽ nhậnra tầm quan trọng của việc đọc sách trong học tập và khám phá lĩnh vựctừ các kiến thức mới. Đây cũng là giải pháp giúp con hạn chế xem truyềnhình vào những ngày hè.

Theo aFamily
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.