Giúp trẻ vượt qua khủng hoảng ly hôn

Con cái luôn phải chịu những ảnh hưởng nặng nề về tâm lý khi cha mẹ ly hôn. Để trẻ không bị rơi vào những khủng hoảng tinh thần gây nên những hệ lụy về sau, bạn hãy áp dụng các lời khuyên hữu ích sau đây để giúp trẻ vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cách tâm sự cùng trẻ

Trước khi nói với con trẻ về vấn đề này, bạn hãy cùng thảo luận với vợ/chồng cũ của mình về vấn đề này.

Sau khi thống nhất cách nói, cả hai hãy cùng nói với trẻ về vấn đề này. Hãy lựa chọn cách nói sao cho nhẹ nhàng nhất và giúp trẻ dễ hiểu nhất.

Con cái luôn phải chịu những ảnh hưởng nặng nề về tâm lý khi cha mẹ ly hôn

Tuyệt đối không nên chỉ trích lẫn nhau. Ví như đừng nên nói với trẻ theo kiểu: "Mẹ không thể chung sống với bố con vì đó là một người đàn ông tồi. Bố còn thường xuyên có quan hệ với những người đàn bà khác ngoài mẹ...". Những cách nói tiêu cực như thế sẽ gây nên những tác động tâm lý vô cùng xấu đối với con trẻ. Hơn thế nữa, trong nhân cách và suy nghĩ của trẻ sẽ luôn "tồn tại" hình ảnh một người cha hoặc mẹ vô cùng xấu.

Trái lại, bạn có thể nói với trẻ theo cách đơn giản và nhẹ nhàng sau: "Con yêu, mẹ của con và bố gặp một số rắc rối không thể tháo gỡ khi sống chung với nhau, chính vì thế bố nghĩ rằng hai bố mẹ sống xa nhau sẽ là phương án tốt cho cả hai. Tuy nhiên, con hãy nhớ rằng dù thế nào thì bố với mẹ vẫn là bố mẹ của con, bố mẹ sẽ luôn yêu thương, luôn bên con trong mọi hoàn cảnh."

Bạn hãy bằng cách nào đó giúp cho trẻ hiểu rằng, ly hôn là việc giữa những người lớn với nhau và điều này không ảnh hưởng cũng như không liên quan gì đến con trẻ. Bạn và vợ/chồng cũ sẽ không bao giờ đổi thay tình cảm yêu thương dành cho con trẻ so với khi còn chung sống với nhau.

Giải quyết những hệ lụy của ly hôn với con trẻ

Sau khi đã nói với bé rằng, bạn và vợ/chồng không thể chung sống bên nhau nữa thì hãy hỏi ý kiến trẻ xem trẻ sẽ muốn thay đổi những điều gì trong tương lai. Hãy để cho trẻ tự suy nghĩ và quyết định.

Bạn có thể hỏi trẻ những câu đại loại như: Con có muốn chuyển trường học? Con muốn sống chung với mẹ hay bố?...

Sau khi đã giải quyết xong mọi thủ tục ly hôn, và đưa bé về sống với bạn (theo ý muốn và sự chấp thuận của tòa án) thì hãy nhanh chóng giúp bé tái thiết lại cuộc sống và hình thành những thói quen mới.

Hãy giúp trẻ hình thành thói quen không có bố/mẹ chung sống cùng, đây cũng là lúc bạn phải thể hiện vai trò trách nhiệm vừa của một người mẹ và vừa của một người cha.

Cũng không loại trừ khả năng bé sẽ thay đổi tâm tính theo chiều hướng tiêu cực, ví như bé bị stress nặng, trầm cảm, sang trấn tâm lý, muộn phiền, cáu giận.

Chính vì thế, bạn phải luôn gần gũi, quan tâm và động viên bé, lúc này là lúc bé cần bạn hơn bao giờ hết. Bé không những cần bạn có trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ mà còn cần bạn như một người bạn thân để chia sẻ mọi suy nghĩ nữa. Cho nên bạn hãy luôn gần gũi bé và động viên trẻ hãy trải lòng cùng bạn.

Những lưu ý chung cần nhớ:

Không nói với trẻ những điều xấu về cha/mẹ của trẻ. Đây là điều tối kỵ mà không ít những người ly hôn mắc phải.

Đừng buộc tội hay chỉ trích chồng/vợ cũ của bạn với con trẻ.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.