Lời khuyên khi con học nói

Khoảng 2-3 tuổi, nhiều bé thực sự gặp khó khăn khi học nói. Để giúp bé học nói thành công, cha mẹ nên tham khảo một số gợi ý dưới đây.

Tăng cường giao tiếp

Thường xuyên chia sẻ với bé bằng những câu đơn giản về những sự việc diễn ra xung quanh cuộc sống của bé. Nếu bạn đưa bé ra ngoài, nên chỉ cho bé thấy cảnh đa dạng của cuộc sống. Có thể hỏi bé: “Con thấy cái nhà kia có to không?”, “Đèn đỏ rồi, mẹ con mình phải dừng lại thôi”. Nên đưa bé đi đến những nơi như công viên, vườn bách thú, rạp hát, rạp xiếc để bé được khám phá cuộc sống. Những địa điểm này có nhiều thứ thú vị để mẹ con cùng trao đổi – kích thích bé hay nói.

Ngôn từ thật cụ thể

Nên phản hồi với bé bằng những câu ngắn, dễ hiểu và rõ nghĩa. Câu nên đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ, kèm danh từ, động từ quen thuộc để bé hiểu được ngay ý của mẹ. Với bé lớn hơn, nên bắt đầu cho bé làm quen với những danh từ trừu tượng hoặc một từ nhưng được gọi theo nhiều cách khác nhau.

Nói chậm

Khi giao tiếp với bé, nên nói chậm, có khoảng dừng, ngắt câu, ngắt ý.

Biết lắng nghe

Cha mẹ nên chú tâm vào những gì bé đang cố gắng diễn đạt bằng lời. Không nên cố gắng sửa lỗi khi bé đang nỗ lực để trình bày ý kiến vì bạn càng nóng ruột muốn sửa lỗi cho bé thì bé càng nói nhầm hơn. Nên cho bé thời gian để bé được nói hết câu, nếu bé không thành công, bạn mới nên gợi ý để bé lặp lại câu đúng sau đó.

Nguyên tắc nhất quán

Những câu mang tính chất hướng dẫn bé làm một hành động nào đó cần kiên định từ ngày hôm nay sang ngày hôm sau. Lấy ví dụ, bé cần chào hỏi cha mẹ và người thân trước mỗi lần đi ra ngoài hoặc khi đi về. Điều này giống như một công thức mà cha mẹ nên nhắc nhở bé thực hiện thường xuyên.

Nuôi dưỡng giai điệu âm nhạc

Cho bé nghe nhạc thường xuyên, cùng một bài hát mỗi lần bé rảnh rỗi. Lặp đi lặp lại một bản nhạc sẽ khiến bé yêu thích giai điệu thân quen và tập hát theo bài hát đó. Khuyến khích bé “lắc lư” cùng âm nhạc để giai điệu tăng thêm phần vui vẻ. Bé sẽ nhún nhảy trong khi mẹ hát và ngược lại, mẹ sẽ nhún nhảy trong khi bé cất lời ca.

Đọc to cho bé

Nên đọc sách và truyện cho bé hàng ngày. Giọng đọc cần to, rõ và chuẩn xác. Những câu chuyện và hình ảnh minh họa trong sách không chỉ giúp bé nhận biết thế giới mà còn tăng khả năng tư duy.

Đảm bảo làm cha mẹ tốt

Giảm thiểu căng thẳng khi giao tiếp với bé. Các bé vốn nhạy cảm, chỉ cần nhận được thái độ bất hợp tác, quát mắng từ cha mẹ, bé sẽ hoảng sợ, không muốn chia sẻ nữa.

Theo Phương Thảo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.