2 mối tình "bí ẩn" của diva Hồng Nhung khiến công chúng tò mò

"Bống" Hồng Nhung ly hôn chồng Tây sau 8 năm chung sống nhưng trước đó, ca sĩ gốc Hà thành đã có hai mối tình đầy bí ẩn khiến công chúng rất tò mò.

"Bống" Hồng Nhung ly hôn chồng Tây sau 8 năm chung sống nhưng trước đó, ca sĩ gốc Hà thành đã có hai mối tình đầy bí ẩn khiến công chúng rất tò mò.

Nữ ca sĩ gốc Hà thành Hồng Nhung  từ nhỏ phải sống cùng bà nội sau khi bố mẹ chia tay và đến năm 11 tuổi cô sống cô đơn khi bà mất. Chính những biến cố ấy đã tạo nên một Hồng Nhung nhiều trải nghiệm và sâu lắng trong giọng hát

Được biết, nữ ca sĩ tuổi Tuất sinh ra trong một gia đình nền tảng học vấn sâu rộng. Ông nội của Hồng Nhung là họa sĩ Lê Văn Ngoạn, ông ngoại là nhà ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh, bố cô là dịch giả Lê Văn Viện. Có nền tảng gia đình tri thức nên Hồng Nhung cũng được thừa hưởng nhiều điểm nổi trội.

Năm 1983, Hồng Nhung có tên trong danh sách những học sinh giỏi toàn thành phố, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng bằng khen. Đồng thời cô cũng là học sinh giỏi toàn diện 7 năm liền và tốt nghiệp THCS với số điểm 36/40, từng được cử đi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố rồi đi thi Học sinh giỏi Quốc gia. Sau này, Hồng Nhung tốt nghiệp khoa Tiếng Anh của Đại học Khoa học và Xã hội Nhân Văn tại TP.HCM.

Hồng Nhung và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời.

Tuy nhiên, Hồng Nhung không theo con đường khoa bảng như truyền thống gia đình dù có thực lực. Cô theo đuổi con đường nghệ thuật vì có tài năng từ lúc còn rất nhỏ. Theo lời mẹ đẻ của Hồng Nhung chia sẻ với Mốt & Cuộc sống, Hồng Nhung biết hát và hát rất đúng nhạc từ lúc mới lên 1 tuổi. Và rồi sau đó, cô cứ thế tham gia các chương trình ca nhạc dành cho tuổi nhi và rất nhiều cuộc thi hát quy mô toàn quốc khác.

Cho đến năm 20 tuổi, cơ duyên của Hồng Nhung đến khi cô Nam tiến và gặp nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Và chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác tặng cô ba bài Bống: Bống bồng ơi, Bống không là bống, Thuở bống là người. Được biết, "Bống" chính là tên gọi mà gia đình Hồng Nhung vẫn gọi khi cô còn bé và cái tên thân mật ấy đã gắn bó với cô suốt cuộc đời.

Nhiều đồn thổi về mối quan hệ của "Bống" và vị nhạc sĩ tài hoa dấy lên. Chính người bạn thân thiết của cả hai đã lên tiếng về điều này. TheoVnexpress, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, người từng sống chung nhà với Trịnh Công Sơn và đang nắm trong tay gần 7.000 bức ảnh độc về ông, có vô số bóng hồng từng đi qua cuộc đời Trịnh, nhưng người khiến ông hạnh phúc nhất và đàn ông nhất là Hồng Nhung.

Có những hôm hai người giận nhau, nhạc sĩ gốc Huế tìm đến nhà Hồng Nhung, thấy cô đi vắng ông buồn bã cả ngày. Dương Minh Long bèn bày kế hẹn Bống đến nhà ăn cơm không nói cho cô biết, Trịnh cũng có mặt ở đó.

Một kỉ niệm mà nhiếp ảnh gia Minh Long nhớ mãi, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người hay sai hẹn nhưng hôm đó, mới 9h30, ông đã gọi điện hỏi nhiếp ảnh gia chuẩn bị xong đồ ăn chưa rồi đi taxi đến chờ mấy tiếng đồng hồ. 11h Hồng Nhung đến, hai người vừa gặp nhau đã quên hờn giận.

Song ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ họ Trịnh lại không đồng ý điều này. Bà cho biết, người yêu duy nhất của anh trai tài hoa chính là cô gái có tên Dao Ánh. Chính vì thế mối tình của nhạc sĩ với "cô Bống" trở thành chủ đề tranh cãi và mãi là dấu hỏi lớn trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, lúc sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn dành những lời hay ý đẹp về "cô Bống". Ông nói: "Hồng Nhung làm mới lại những ca khúc của tôi. Có người thích có người không thích. Tuy nhiên tôi thích vì đó là cách biểu hiện mới phù hợp với thời hiện đại - một sự lãng mạn mới. Nó giúp mình có được một chỗ ngồi trong hiện tại chứ không phải là kẻ nhắc tuồng từ quá khứ”.

"Bống" Hồng Nhung còn có cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm.

Mối tình gợi nhiều bí ẩn nữa chính là những hé mở của mẹ đẻ ca sĩ Hồng Nhung về người chồng thứ nhất của cô. Tâm sự với Mốt & Cuộc sống, mẹ đẻ của Hồng Nhung cho biết: "Chồng cũ của Nhung là chuyên gia nhưng vì Nhung đi biểu diễn nhiều, chưa muốn có con, chồng Nhung có lẽ không làm nghệ thuật nên không thông cảm được, sinh ghen, mà là ghen với chính sự nghiệp của Nhung. Không lâu sau, hai đứa nó chia tay, cũng chỉ được hai năm như tôi".

Sau những tiết lộ con gái đã ly hôn, mẹ đẻ của "cô Bống" còn nhận xét về con gái mình: "Nhung giống tôi ở chỗ rất độc lập, tự chủ, không bị phụ thuộc. Có thể nói nếu Nhung cứ níu giữ người cũ, chưa chắc đã thành đạt như bây giờ. Tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của con, tôi chỉ nói những điều cần thiết rồi để con tự lựa chọn. Nhung vững lắm, đã quyết định cái gì là phải đúng chứ không phải là đứa bạ đâu làm đấy hoặc theo cảm tính. Nhung lý trí lắm, tôi rất tin tưởng con. Ngày nó ly dị tôi cũng chẳng biết làm thế nào, nói chung là trong cái buồn cũng có thể bắt nguồn cái vui, tôi chỉ biết an ủi con cứ vui lên".

Hồng Nhung giờ làm mọi thứ vì con.

Hai mối tình đã qua của nữ danh ca vẫn luôn là ẩn số với khán giả, chỉ có người chồng thứ 2 mới được cô công khai. Tuy nhiên, họ sống với nhau được 8 năm và đến ngày 28/6, Hồng Nhung đã thừa nhận ly hôn. Hiện tại, "cô Bống" sống bình lặng bên hai con nhỏ.

Theo Gia đình xã hội


Hồng Nhung

sao Việt ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.