20 ngày là đủ luyện tập cho 1.000 diễn viên!

Những thông tin trái chiều về việc “phân vai” cho êkíp dàn dựng lễ khai mạc Giổ tổ Hùng Vương vốn đã thu hút sự chú ý của dư luận từ vài tuần qua.

Những thôngtin trái chiều về việc “phân vai” cho ê-kíp dàn dựng lễ khai mạc Giổ tổ HùngVương vốn đã thu hút sự chú ý của dư luận từ vài tuần qua. Đặc biệt, việc chươngtrình tập luyện cho hơn 1.000 diễn viên chỉ được bắt đầu 20 ngày trước lễ khaimạc cũng là một thông tin khiến nhiều người lo ngại.

Tuy nhiên, theo lời khẳng địnhcủa những người trong cuộc, việc chuẩn bị cho lễ khai mạc Giỗ tổ vào tối14/4/2010 tới đây vẫn diễn ra rất suôn sẻ và hứa hẹn thành công…

Kịch bản cũ: Phải tập ít nhất trong 3 tháng

Từ giữa năm 2009, theonhư kế hoạch do tỉnh Phú Thọ chuẩn bị, lễ khai mạc Giỗ tổ Hùng Vương 2010 sẽ dođạo diễn NSND Phạm Thị Thành đảm nhiệm cả trên 2 cương vị viết kịch bản và tổchức dàn dựng. Tới tháng 11/2009, kịch bản Giỗ tổ được đạo diễn NSND Phạm ThịThành hoàn thành với tên gọi Thiêng liêng đấttổ cội nguồn, bao gồm 3 chương, 11 cảnh và dự kiến diễn ra trong 96 phút.

20 ngày là đủ luyện tập cho 1.000 diễn viên!
Màn đánh trống đồng trong Lễ hội đền Hùng 2009

Tuy nhiên,bà Thành cho biết: “Tới sau Tết Âm lịch 2010,lãnh đạo Bộ có triệu tập cuộc họp gồm tôi, tác giả Vũ Hải và đạo diễn - NSND LêHùng. Tôi và anh Hải đều được yêu cầu trình bày kịch bản văn học và ý tưởng củamình, tiếp đó tôi được nghe nhận xét rằng kịch bản của mình còn nhiều chỗ chưaổn...”.

Tiếp đó, giữa tháng3/2010, Bộ VH,TT&DL đã có công văn thông báo về việc đạo diễn - NSND Lê Hùng đảmnhiệm chức danh Tổng đạo diễn cho lễ khai mạc Giỗ tổ Hùng Vương. NSND Phạm ThịThành giữ vai trò tác giả kịch bản văn học, còn nhà viết kịch Vũ Hải giữ vai tròtác giả kịch bản sân khấu kiêm phó tổng đạo diễn.

“Giao lại kịch bản cũxong, gần như tôi không còn trực tiếp tham gia vào lễ khai mạc nữa vì còn phảidành thời gian dàn dựng lễ khai mạc Lễ hội cố đô Hoa Lư (tại Ninh Bình, diễn ravào 18/4/2010)- bà Thành nói - Theo kịch bản cũ của tôi, việc tổ chức dàn dựngvà tập luyện phải diễn ra ít nhất trong 3 tháng. Tôi cũng không rõ kịch bản mớisẽ sửa lại để triển khai dàn dựng thế nào cho kịp thời gian. Tuy nhiên, tôi rấtmong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp...”

Kịch bản mới được viết lại nhiều

Không có chuyện tháo dỡ sân khấu sau đêm khai mạc.

Ông Nguyễn Ngọc Ân khẳng định: Không hề có chuyện sân khấu cho Lễ khai mạc chỉ được sử dụng có một đêm và tháo dỡ ngay sau đó, gây lãng phí và tốn kém thời gian... như một số thông tin mà dư luận đã nêu. BTC và nhóm dàn dựng lễ khai mạc đều chưa bao giờ nhắc tới ý tưởng này.
 

Trao đổivới  ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở VH,TT&DL Phú Thọ cho biết: Chươngtrình tập luyện tại lễ hội đền Hùng đã bắt đầu vào ngày 24/3/2010, tức là khoảng3 tuần trước lễ khai mạc. Theo quan sát của ông Ân, chương trình tập luyện nàyđã diễn ra khá tốt, các diễn viên và đạo diễn làm việc rất ăn ý và nắm vững côngviệc của mình.

Tác giả kiêm Phó tổng đạo diễn Vũ Hải cũng cho biết: Việc bắtđầu tập luyện từ ngày 24/3 chỉ diễn ra với khối diễn viên chuyên nghiệp, bao gồmhơn 600 diễn viên đến từ Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Tuồng VN, Nhà hát Cải lươngVN, Trường TH Xiếc VN... Còn lại, khối diễn viên quần chúng (chủ yếu được lấy từtỉnh Phú Thọ) đã có thời gian tập luyện trước đó khoảng 10 ngày, tức là khoảnggiữa tháng 3/2010.

Chừng đó thời gianhoàn toàn là đủ để diễn viên “thuộc vai” và các lớp diễn ăn khớp. Những chươngtrình lễ hội mà tôi tham gia trước đó, thời gian tập luyện của diễn viên cũngkhông có chuyện kéo dài tới vài tháng trời. Ngoài ra, việc biểu diễn của cáckhối diễn viên cũng chỉ là một phần của đêm diễn. Bên cạnh đó phải kể tới cácvấn đề phối nhạc, ghép kĩ xảo âm thanh ánh sáng... Những vấn đề này chúng tôi đãcó kinh nghiệm tổ chức rất tốt- ông Hải cho biết.

Cũng theo lời ông Hải,phần nội dung kịch bản của NSND Phạm Thị Thành chỉ được giữ lại rất ít. Kịch bảnmới được ông Hải viết lại gần như toàn bộ và bao gồm 5 chương chính. Ông Hảinói: “Việc chị Thành giữ vai trò tác giả kịchbản văn học và tôi giữ vai trò tác giả kịch bản sân khấu là một quyết định hợpcả tình và lý để mọi chuyện có thể thu xếp êm đẹp”.

Theo 20 ngày là đủ luyện tập cho 1.000 diễn viên!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.