22 tuổi, Hoa hậu Kỳ Duyên giàu cỡ nào, kiếm tiền bạc tỷ từ đâu?

Kỳ Duyên khiến nhiều người tò mò khi thường xuyên diện váy áo hàng hiệu tiền tỷ mỗi khi dự sự kiện.

Kỳ Duyên khiến nhiều người tò mò khi thường xuyên diện váy áo hàng hiệu tiền tỷ mỗi khi dự sự kiện.

Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, ở tuổi 22,  Kỳ Duyên  đã sở hữu trong tay căn hộ riêng, xế hộp bạc tỷ. Từ một Hoa hậu bị gán với nhiều thị phi, người đẹp Nam Định đã lột xác trở thành một trong những hoa hậu được khán giả yêu mến.

Sau thành công ở gameshow “Khi đàn ông mang bầu”, mới đây Kỳ Duyên lại tiếp tục “cầm trịch” làm HLV chương trình thực tế Siêu mẫu Việt Nam 2018. Chỉ tính riêng trong mùa làm HLV Siêu mẫu Việt Nam, Kỳ Duyên đã chi cả chục tỷ đồng cho váy áo hàng hiệu.

 

 

Vốn là tay chơi hàng hiệu từ khi mới đăng quang Hoa hậu năm 2014 song đạt tới đẳng cấp như hiện tại, người đẹp sinh năm 1996 khiến nhiều người tò mò hơn về cô.

Không ít khán giả đặt ra câu hỏi Kỳ Duyên kiếm tiền từ đâu để chi mạnh tay cho hàng hiệu đắt đỏ chỉ để xuất hiện trên sóng truyền hình khi làm HLV một chương trình người mẫu.

 

 

Sau nhiều năm nỗ lực, Kỳ Duyên đã phá bỏ hình ảnh Hoa hậu thị phi nhất trong mắt người hâm mộ. Cô gây thiện cảm với khán giả khi làm HLV các chương trình thực tế về người mẫu hay không ngại lăn xả, trải nghiệm thử thách làm mẹ trong "Khi đàn ông mang bầu".

Vài năm trở lại đây, Kỳ Duyên còn trở thành Hoa hậu đắt show dự sự kiện với cát-xê cao và tần suất liên tục, dày đặc. Bên cạnh đó, cô còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo bạc tỷ.

 

 

Bên cạnh việc xây dựng lại hình ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2014 còn đảm nhận thêm vai trò người mẫu và thường xuyên xuất hiện trên sàn catwalk. Đặc biệt, Kỳ Duyên nhiều lần được giữ vai trò vedette trong các show trình diễn thời trang.

Ngoài nguồn thu từ những lần dự sự kiện, quảng cáo, làm mẫu, nàng hậu 22 tuổi còn nhận lời làm đại diện hình ảnh cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

 

 

Kỳ Duyên trổ tài catwalk trong một show trình diễn thời trang mới đây nhất. Theo tiết lộ của các quản lý Hoa hậu trong giới, mức cát-xê trung bình đi dự sự kiện của các Hoa hậu Việt dao động từ 2.000-3.000 USD (tương đương trên 40 triệu đồng đến hơn 60 triệu đồng) và tùy thuộc vào độ nổi tiếng của các người đẹp ở những thời điểm khác nhau.

 

 

Quản lý của một ngôi sao hạng A từng cho biết: "Nếu diễn cho các nhà thiết kế thân thiết thì các celeb không lấy tiền hoặc NTK gửi mức tượng trưng còn thông thường mức giá để một celeb diễn cho thương hiệu mang tính thương mại có thể dao động từ 10 triệu trở lên kèm theo quà hoặc các quyền lợi đi kèm".

 

Chia sẻ với chúng tôi, quản lý Hoa hậu Kỳ Duyên cho hay, cát-xê Kỳ Duyên diễn cho các NTK thân thiết hiện tại đã cao hơn con số này nhưng đa phần là hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau là chính. Còn riêng việc đi show hay quảng cáo, trình diễn cho các nhãn hàng, thương hiệu có tiếng, cát-xê của Kỳ Duyên trên dưới 100 triệu đồng.

Với mức thu nhập trên, việc Kỳ Duyên liên tục xuất hiện với váy áo hàng hiệu đắt đỏ là điều dễ hiểu.

 

Sắp tới, Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ tham dự Paris Fashion Weeks 2018. Tuần lễ thời trang này sẽ diễn ra từ 25/9 tới ngày 3/10. Đại diện của Hoa hậu cho hay, cô sẽ tự chi trả chi phí trang phục.

Dù Kỳ Duyên được các hãng hàng hiệu chi nhánh ở Việt Nam  tài trợ trang phục nhưng do không hợp với hình tượng, phong cách đang xây dựng nên cô đã từ chối.

 

2 năm trước, Kỳ Duyên đã sắm được nhà riêng tiền tỷ khi mới 20 tuổi. Căn nhà được mua từ số tiền mà cô tích góp và có hỗ trợ một phần từ cha mẹ.

 

Ngoài căn hộ siêu sang, cô cũng sở hữu xế hộp riêng để dễ dàng di chuyển. Trên trang cá nhân, hiếm hoi lắm người hâm mộ mới thấy cô khoe ảnh nội thất siêu xe.

 

 

Hoa hậu Việt Nam 2014 khéo khoe set đồ hàng hiệu bạc tỷ khi đi dạo phố.

 

 

Hình ảnh sexy trong chuyến nghỉ dưỡng trước đó mà Hoa hậu đăng tải từng thu hút sự chú ý cư dân mạng.

 

Theo Khám phá


Hoa hậu Kỳ Duyên

Kỳ Duyên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.