4 'căn bệnh' khiến Diễm Hương thành 'Hoa hậu xấu xí'

Từ khi đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt 2010, Diễm Hương đã trở thành cái tên rất quen thuộc. Thế nhưng, bên cạnh những nét đẹp trời phú, Diễm Hương còn khiến khán giả nhớ đến mình như một "Hoa hậu không đẹp"...

Từ khi đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt 2010, Diễm Hương đã trở thành cái tên rất quen thuộc. Thế nhưng, bên cạnh những nét đẹp trời phú, Diễm Hương còn khiến khán giả nhớ đến mình như một "Hoa hậu không đẹp"...

Diễm Hương - hoa hậu đẹp người....


Nhắc đến Lưu Thị Diễm Hương, người ta nhớ ngay đến cô Hoa hậu có khuôn mặt dịu nhẹ, đậm chất Á đông, nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt đẹp đến mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp nữ tính, cùng lúm đồng tiền xinh xắn khiến Diễm Hương tạo được ấn tượng đậm nét cho những ai đã một lần nhìn thấy cô.

Diễm Hương trong đêm đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010
Diễm Hương trong đêm đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010

Không chỉ đẹp, Diễm Hương cũng là một trong số những Hoa hậu chăm chỉ làm từ thiện sau khi đăng quang. Hình ảnh Diễm Hương tự tay chuyển quà, đứng giữa trời nắng bán bóng bay để quyên tiền từ thiện... đã từng khiến không ít người xúc động.

Nét đẹp đáng trân trọng ấy của Diễm Hương đã giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với công chúng. Đây có thể coi là một trong những điểm cộng đáng chú ý của Hoa hậu thế giới người Việt 2010.

4 scandal khiến Diễm Hương bị cho là không "đẹp nết"

Tuy vậy, tấm lòng nhân ái của Diễm Hương chưa đủ giúp cô đẹp hoàn hảo trong mắt công chúng. Ngược lại, Diễm Hương ngày càng trở nên "mất điểm" hơn. Theo thiển ý của người viết, chính bốn "căn bệnh" dưới đây đã làm Diễm Hương trở thành "Hoa hậu xấu xí".

"Bệnh nói dối": khiến Diễm Hương mất điểm ngay từ khi mới đăng quang. Từng giới thiệu mình là sinh viên ngành Quản trị du lịch khách sạn, nhà hàng của Đại học Hoa Sen nhưng thực chất, cô chỉ đang học hệ Cao Đẳng. Việc "nổ" quả mức này khiến Diễm Hương bị "ném đá" tả tơi ngay sau khi đăng quang.

Hoa hau Diem Huong

Tuy nhiên, việc nói dối về chuyện có người yêu cùng những ảnh chụp áo cưới nhưng thực chất đã kết hôn từ 2011 mới khiến Diễm Hương "mất điểm" nhiều nhất với người hâm mộ. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu cô không nhận lời đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2012. Bởi việc không công khai chuyện kết hôn để được tham dự Hoa hậu hoàn vũ 2012, Diễm Hương đã làm xấu đi hình ảnh và vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, không ít lần Diễm Hương úp mở về "người yêu" trên trang cá nhân khiến người đọc càng tin rằng cô chưa có chồng. Với tình tiết này, người hâm mộ dường như đã bị Diễm Hương lừa dối suốt một thời gian dài?

Diễm Hương cũng bị gọi là "Người đẹp học dốt". Cùng với việc nói dối về hệ đào tạo, bảng điểm học tập bê bét của Diễm Hương chình ình những môn được điểm 1 và điểm 0 cũng khiến người xem vô cùng thất vọng.

Không chỉ thế, trong cuộc thi Hoa hậu trái đất 2010 tổ chức tại Việt Nam, Diễm Hương còn viết sai cả tên danh hiệu của mình. Sự việc này khiến người xem lắc đầu ngán ngẩm trước trình độ tiếng Anh khá "tệ" của người đẹp này.

Không chỉ thế, Bệnh "khoe khoang" cũng khiến Diễm Hương không ít lần vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận. Diễm Hương khiến nhiều người bất ngờ khi khoe chiếc đồng hồ nạm kim cương trị giá hơn 5 tỷ đồng, chiếc xe hơi trị giá hơn 2 tỷ đồng...

Cô cũng không quên "khoe" đó đều do cô tự mua bằng tiền của mình. Tuy nhiên, khi thông tin cô bị chồng "đại gia" ly dị thì nhiều người tỏ ra nghi ngờ, những đồ dùng đắt tiền mà Diễm Hương từng khoe khoang không phải là của cô.

Diễm Hương rất hay mắc lỗi thời trang. Dù có lợi thế về ngoại hình nhưng Diễm Hương khiến người hâm mộ khá thất vọng trước gu thời trang khá kệch cỡm và thất thường của cô. Diễm Hương thường trang điểm rất đậm. Điều này khiến cô giống như một quý bà. Diễm Hương khá sang trọng, lịch lãm trong những bộ đầm hàng hiệu nhưng đôi lúc cô lại khiến người hâm mộ hoảng hốt bởi sự luộm thuộm, diêm dúa hoặc gợi cảm quá mức của cô.

7a44bf1bf0e5c0db595c539c269934b4.jpg

Đặc biệt, Diễm Hương không biết cách lựa chọn trang phục cho phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện của mình. Chẳng hạn, trong một chuyến đi làm từ thiện, trang phục "xuyên thấu" của Diễm Hương khiến người đối diện phải đỏ mặt.

Trong những ngày vừa qua, Diễm Hương vẫn giữ im lặng trước mọi thông tin về cuộc hôn nhân với chồng đại gia. Sự im lặng của cô càng làm cho người hâm mộ thất vọng. Có lẽ Diễm Hương cần đối diện một cách thẳng thắn và trung thực với sự thật. Có như vậy cô mới có thể lấy lại được hình ảnh đẹp đẽ mà cô đã từng gây dựng được trong mắt người hâm mộ.

Theo Megafun.vn


Bình luận