Ban tổ chức Nữ hoàng Biển dọa kiện cấp quản lý

Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013 phản ứng khá gay gắt và cho biết sẽ khởi kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn sau khi đơn vị này ra quyết định thu hồi giấy phép tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013 phản ứng khá gay gắt và cho biết sẽ khởi kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn sau khi đơn vị này ra quyết định thu hồi giấy phép tổ chức cuộc thi.

Lý do thu hồi quyết định của của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) đưa ra là Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013 đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi không đúng quy định của pháp luật, nhiều thí sinh không có hồ sơ đăng ký dự thi.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phong Quang (Giám đốc công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Rồng Việt, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi) cho biết, một số thí sinh do điều kiện đi học xa nhà, nên việc hoàn thành một số thành phần hồ sơ gặp khó khăn về thủ tục hành chính tại địa phương. Vì thế, để thông cảm với khó khăn của thí sinh, Ban tổ chức đã thống nhất gia hạn cho thí sinh thời gian hoàn thiện hồ sơ, chậm nhất vào ngày 1/6, tức trước đêm thi bán kết vào ngày 3/6.

Cuộc thi "Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013" được xác định là điểm nhấn của Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2013. Dự kiến vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngày 9/6 tại thành phố Nha Trang.

Về quyết định của Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng Ban tổ chức cuộc thi đã “không cung cấp được phiếu chấm điểm thí sinh và bảng tổng điểm của các thí sinh được lựa chọn vào vòng tiếp theo”, ông Nguyễn Phong Quang chia sẻ, khi đoàn kiểm tra của Bộ yêu cầu cung cấp hồ sơ, phiếu chấm điểm thí sinh, bảng tổng điểm chấm vòng sơ khảo tại các điểm tuyển chọn sơ khảo (Hà Nội, TP.HCM và TP Nha Trang), nhà tổ chức đã đề nghị dành cho một khoảng thời gian nhất định để nhân viên tập trung toàn bộ hồ sơ tại 3 điểm thi sơ khảo để chuyển máy bay về Nha Trang kịp thời báo cáo đoàn kiểm tra nhưng không được đồng ý.

“Tiến sỹ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp sau mỗi vòng sơ khảo ở các nơi đều giữ bảng điểm chính và tự giữ, niêm phong cẩn thận để tránh xảy ra những chuyện không hay. Vì vậy, khi Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương và Chánh thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Vũ Xuân Thành yêu cầu cung cấp phiếu chấm điểm và bảng tổng điểm của các thí sinh vào trưa ngày 31/5, chúng tôi có xin sẽ cung cấp yêu cầu này vào ngày 1/6 nhưng không được chấp nhận”, ông Quang nói thêm.

Phản hồi trước thông tin của cấp quản lý cho rằng cuộc thi tổ chức vòng thi sơ tuyển tại Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang nhưng không thành lập Ban giám khảo và ban hành Quy chế hoạt động, chấm thi của Ban giám khảo,… nhà tổ chức phân trần: “Chúng tôi có trao đổi và thống nhất với các thành viên Ban giám khảo, trong đó có Tiến sỹ Mỹ học Phạm Thế Hùng, Tiến sỹ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, Hoa hậu Diễm Hương. Tuy nhiên, do một số thành viên Ban Giám khảo bận công tác nên chưa có xác nhận chính thức để Ban tổ chức ra quyết định thành lập Ban giám khảo, cũng như Quy chế hoạt động, chấm thi của Ban giám khảo”.

Trước quyết định “nặng tay” của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Quang khẳng định công ty Quảng cáo - Truyền thông Rồng Việt, đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ khiếu nại và khởi kiện đối với Quyết định 215/QĐ-NTBD ngày 1/6/2013 về việc thu hồi Quyết định cho phép tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013”.

“Chúng tôi khiếu nại vì cảm thấy phải có trách nhiệm đối với quyền lợi của các thí sinh, các đơn vị tài trợ đồng hành cùng cuộc thi trong suốt nhiều tháng qua... Bên cạnh đó là vì danh dự của đơn vị đăng cai và Ban tổ chức cuộc thi” - ông Quang cho biết. Ông này cũng cho hay đã đầu tư hàng tỷ đồng mà chưa hề thu lại bất cứ khoản tiền nào từ bất cứ nguồn thu nào.

Cuộc thi "Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013" được xác định là điểm nhấn của Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2013. Dự kiến vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngày 9/6 tại thành phố Nha Trang.

Tuy nhiên, sau khi đoàn công tác của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vào kiểm tra ngày 31/5 thì ngày 1/6, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã thu hồi quyết định cho phép tổ chức cuộc thi. Nguyên nhân do Ban tổ chức có nhiều sai phạm trong vòng sơ tuyển.

Theo Người Lao Động




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.