Bí mật hậu trường chung kết 'Bước nhảy hoàn vũ'

Những giọt nước mắt không kìm nổi của Lan Phương, sự bức xúc của mẹ cô với Đoan Trang và Lê Hoàng, những chia sẻ khéo léo và ngộ nghĩnh của Yến Trang khi bước lên ngôi cao nhất... là những điều ít ai biết được, bởi nó chỉ diễn ra sau khi cuộc thi kết thúc.

Những giọt nước mắt không kìm nổi của Lan Phương, sự bức xúc của mẹ cô với Đoan Trang và Lê Hoàng, những chia sẻ khéo léo và ngộ nghĩnh của Yến Trang khi bước lên ngôi cao nhất... là những điều ít ai biết được, bởi nó chỉ diễn ra sau khi cuộc thi kết thúc.

Lan Phương không giấu được nước mắt sau đêm chung kết

Nữ diễn viên xinh đẹp đã bật khóc như mưa sau khi nhận giải. Trong lúc phỏng vấn, tâm sự với bạn bè hay bất cứ khi nào có sự chia sẻ, Lan Phương đều không thể giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào. Cô không phải mẫu phụ nữ quá yếu đuối hay mau nước mắt, vì vậy nên việc bật khóc của Lan Phương đã khiến người ta phải liên tưởng tới rất nhiều điều...



Trong đêm chung kết vừa qua, Lan Phương chỉ giành được giải 3 - một kết quả khá khiêm tốn so với những gì cô thể hiện trên sân khấu. Bài nhảy của Lan Phương đêm qua thật sự xuất sắc và không chỉ giúp cô mang về tới 4 điểm 10, nó còn chinh phục được rất đông khán giả, người hâm mộ. Rất nhiều người có mặt trực tiếp tại đêm chung kết đã tin tưởng rằng với màn thể hiện đó, cuộc chiến ngôi vương sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Lan Phương và Yến Trang.

Và có lẽ, kết quả xếp thứ 3 không chỉ làm cho mỗi khán giả cảm thấy bất ngờ. Ngay chính Lan Phương cũng có một chút "shock" và khó tin, khi những gì cô nhận được trái ngược hoàn toàn với màn thể hiện xuất sắc trên sân khấu. Chắc hẳn, đó cũng là một phần lý do khiến cô trở nên mau nước mắt sau đêm chung kết...

Bài múa xuất sắc của Lan Phương dính nghi án "hàng nhái"

Bài múa thứ 2 là một tiết mục "để đời" của Lan Phương tại Bước nhảy hoàn vũ năm nay. Nói không quá lời, nó chính là tiết mục giàu cảm xúc nhất và xuất sắc cô từng mang lại cho khán giả. Ngay cả ban giám khảo cũng bị nó chinh phục hoàn toàn và 4 điểm 10 đã được hào phóng giành tặng cho Lan Phương.

Tuy nhiên, ngay khi vừa mới lên sóng, đã có luồng thông tin cho rằng màn múa của Lan Phương thực chất lại là "hàng nhái". Sự xuất sắc, đẳng cấp trong dàn dựng ở tiết mục này vượt trội hẳn so với phần còn lại, đặc biệt là trong cách truyền cảm xúc tới người xem. Hơn nữa, tiết tấu cũng như động tác trong bài nhảy của Lan Phương dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới một bài múa khác, vốn nổi tiếng và đã được trình diễn rất nhiều trên thế giới.

Có điều, với sự có mặt của những chuyên gia như Khánh Thi hay biên đạo múa Ly Ly, việc Lan Phương có "đạo múa" hay không lại trở thành điều quá dễ dàng để kiểm chứng. Với số điểm tuyệt đối giành cho cô diễn viên, cả hai giám khảo giàu chuyên môn nhất này đã lồng luôn lời khẳng định của mình trong đó về nghi án Lan Phương đang gặp phải.

Mẹ Lan Phương: Đoan Trang và Lê Hoàng chấm điểm vô lý.

Khẳng định đây chỉ là một cuộc chơi và mình hoàn toàn thoải mái trước những gì cô con gái Lan Phương đạt được, nhưng mẹ của cô vẫn không giấu nổi sự bức xúc trước cách chấm điểm của 2 vị giám khảo Đoan Trang và Lê Hoàng. Theo bà, cách làm việc của 2 vị giám khảo này là vô lý và có phần ... hơi lộ.



Chia sẻ với phóng viên, mẹ Lan Phương cho biết: "Những người như Khánh Thi hay Ly Ly thì cho điểm rất chính xác, vì họ có trình độ. Còn Đoan Trang và Lê Hoàng thì nhiều khi cho điểm vô lý quá. Không chỉ tôi mà nhiều khán giả phía dưới cũng có chung nhận xét là hôm nay họ vô lý quá, "lộ" quá!"

Quán quân Yến Trang từng có lúc ... không tự mặc được quần vì chấn thương

Chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi đăng quang Bước nhảy hoàn vũ, Yến Trang đã không giấu nổi sự hạnh phúc và niềm vui sướng khi trở thành nhà vô địch. Bên cạnh những lời cảm ơn, những tâm sự đầy tình cảm, cô còn lần đầu tiên "bật mí" về những khó khăn, vất vả mình gặp phải khi tới với cuộc thi này.



Theo Yến Trang, một trong những rắc rối lớn nhất của cô là vấn đề sức khỏe. Ngoài việc tinh thần bị stress do áp lực tập luyện, làm việc, cô còn gặp phải vô số phiền phức tới từ những chấn thương. Đặc biệt, chấn thương ở lưng đã khiến cô vô cùng khổ sở và đau đớn, thậm chí có lúc còn ... không thể tự mặc được quần. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này đều được cô giữ kín trong suốt cuộc thi, bởi cô rất sợ việc bị đánh giá là "diễn" hay mua chuộc tình cảm từ khán giả bằng những câu chuyện của mình.



Chỉ tới khi cuộc thi kết thúc, nhà quán quân mới có dịp trải lòng về tất cả những điều này một cách không ngần ngại. Đó cũng là một điểm cộng nữa cho ngôi vô địch của Yến Trang thêm xứng đáng...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Yến Trang trở thành Quán quân Bước nhảy Hoàn vũ 2013 có xứng đáng không?


Theo Xzone

Bình luận