Châu Nhuận Phát tuyên bố từ thiện toàn bộ tài sản trị giá 16 nghìn tỷ đồng

Trong buổi phỏng vấn với ký giả Hong Kong, Châu Nhuận Phát thừa nhận sẽ quyên góp toàn bộ gia sản cho hoạt động từ thiện.

Trong buổi phỏng vấn với ký giả Hong Kong, Châu Nhuận Phát thừa nhận sẽ quyên góp toàn bộ gia sản cho hoạt động từ thiện.

Được biết đến là một nam tài tử hàng đầu tại Hong Kong, Trung Quốc qua các bộ phim như: Ngọa hổ tàng long, Thần bài hay mới đây nhất là bộ phim Vô song, nhưng nam diễn viên Châu Nhuận Phát lại có cuộc sống bình dị đến không ngờ. Đối với Châu Nhuận Phát, việc được sống thanh thản, tự do tự tại mới là điều quan trọng nhất.

Tiều tiêu mỗi tháng của ông chỉ gói gọn trong hơn 100 USD (khoảng 2,4 triệu đồng). Ông thích ăn tại những quán nhỏ bên lề đường, chủ yếu đi lại bằng phương tiện công cộng, quần áo cũng không phải là đồ hiệu. Đặc biệt, ông đã dùng chiếc điện thoại Nokia đời đầu trong 17 năm và chỉ thay mới vì bị hỏng. Vợ chồng Châu Nhuận Phát đã lập một quỹ từ thiện từ 7 năm trước. Cả hai đều tích cực tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện khác ở trong và ngoài nước.

Châu Nhuận Phát tuyên bố từ thiện toàn bộ tài sản trị giá 16 nghìn tỷ đồng-1

Vợ chồng Châu Nhuận Phát từ thiện toàn bộ gia sản.

Mới đây, Châu Nhuận Phát nhận lời phỏng vấn tờ Jayne Stars. Nam diễn viên Bến Thượng Hải thừa nhận vợ chồng ông sở hữu khối tài sản lên đến 5,6 tỷ HKD (hơn 16 nghìn tỷ đồng). Nhưng do không có con nên họ dự định quyên góp từ thiện toàn bộ gia sản.

Chia sẻ về lý do từ bỏ khối tài sản khổng lồ, Châu Nhuận Phát bình thản: "Tiền cũng không phải của tôi. Tôi chỉ là người giữ chúng mà thôi. Giấc mơ từ nhỏ của tôi là cuộc sống bình thường và hạnh phúc".

"Trong cuộc sống này, điều khó khăn nhất không phải là việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Điều khó nhất là câu hỏi làm thế nào có thể bình thản trước mọi sóng gió. Tôi mong mình có thể sống đơn giản, không buồn lo suốt quãng đời còn lại thay vì đau đáu nghĩ đến tiền", ông nói thêm.

Châu Nhuận Phát tuyên bố từ thiện toàn bộ tài sản trị giá 16 nghìn tỷ đồng-2

Hình ảnh đời thường giản dị của Châu Nhuận Phát.

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại Hong Kong trong một gia đình nghèo khó. Ông từng làm nhiều nghề để sinh sống như bán máy ảnh, tài xế taxi. Nhờ ngoại hình cao ráo và ăn ảnh, năm 1980 ông được TVB chú ý và mời đóng chính phim Bến Thượng Hải.

Đây cũng là tác phẩm để đời giúp Châu Nhuận Phát vươn tầm sao hạng A. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của ông có Tiếu ngạo giang hồ, Dương gia tướng, Nữ nhân tâm, Đắng đãi lê minh, Long hổ phong vân, Ngọa hổ tàng long… Trong sự nghiệp, ông từng hai lần nhận giải Ảnh đế tại Kim Mã và ba lần lên ngôi ở Kim Tượng.

Châu Nhuận Phát và vợ không có con sau 30 năm chung sống. Tài tử nói về lý do không muốn vợ sinh con: "Năm 1991, vợ tôi từng mang thai bé gái nhưng con qua đời trong bụng mẹ vì tràng hoa quấn cổ. 7 năm sau đó, cô ấy rơi vào trạng thái trầm cảm, đau đớn vì mất con. Đó là lý do tôi không muốn vợ mang bầu lần nữa".

Theo NLĐ

 


Châu Nhuận Phát

làng giải trí Hong Kong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.